Sôi nổi các hoạt động thể thao trong dịp hè

08:07, 03/07/2020

Những ngày này không khí tập luyện thể dục thể thao (TDTT) của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi. Nhiều lớp thể thao được mở với các khung giờ thích hợp đa dạng các loại hình, thu hút đông đảo học sinh tham gia như bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, võ thuật...

Biểu diễn Taekwondo tại khu vực Dàn Leo, thành phố Nam Định.
Biểu diễn Taekwondo tại khu vực Dàn Leo, thành phố Nam Định.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện mở các hoạt động TDTT dành cho thiếu niên, nhi đồng. Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm cho biết: Mong muốn tạo được sân chơi bổ ích cho trẻ, là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em trong dịp hè, hàng năm, Trung tâm đều chủ động xây dựng kế hoạch, mở các lớp năng khiếu về TDTT, văn hóa, kỹ năng sống cho nhi đồng, thiếu niên. Việc tuyển sinh được thông báo rộng rãi đến các trường học, trên một số trang mạng xã hội... để phụ huynh biết, lựa chọn các lớp học phù hợp. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và phụ thuộc vào thời gian học văn hoá của học sinh, dự kiến Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh sẽ mở khoảng 20 lớp năng khiếu thể thao, kỹ năng sống trong dịp hè. Các lớp năng khiếu võ thuật là môn thu hút nhiều học viên tham gia ở các lứa tuổi khác nhau. Để các em yêu thích võ thuật, làm quen với các môn phái, huấn luyện viên của Trung tâm sử dụng nhiều phương pháp hướng dẫn luyện tập khác nhau phù hợp với từng em; khuyến khích các em phát triển tư duy, sự tự tin qua các bài kiểm tra trong thi đấu. Đối với những em nhỏ yêu thích võ thuật có thể luyện tập Taekwondo tại Võ đường Hưng Trường Thi, đăng ký tập luyện theo 3 khung giờ hàng ngày. Tại đây, các em được luyện tập theo giáo án đảm bảo chất lượng theo chương trình của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, có lượng vận động phù hợp theo thể trạng từng lứa tuổi. Ở một số điểm vui chơi khác trên địa bàn thành phố Nam Định như Nhà Văn hóa thiếu nhi, Công viên Vỵ Xuyên, các sân bóng đá cỏ nhân tạo, CLB tập thể hình cũng thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi đến vui chơi tập luyện. Tại Nhà văn hoá thiếu nhi thành phố mở các lớp thể thao cho thanh, thiếu niên như dạy bơi, võ thuật, bóng bàn, cầu lông, aerobic, nhảy hiphop… Sân bóng đá Cotokin chiều nào cũng có đông thanh, thiếu niên thi đấu giao lưu, tham gia các khóa học bóng đá cộng đồng. Để đưa các hoạt động thể thao hè vào nền nếp, Ban Chỉ đạo hè thành phố Nam Định đã phân công các ngành thành viên: Thành Đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (VH-TT-TT)… tổ chức các giải thể thao cho thanh, thiếu nhi. Ngoài ra hè năm nay Trung tâm VH-TT-TT tiếp tục phối hợp với Phòng GD và ĐT thành phố tổ chức các hoạt động: dạy bơi tại Bể bơi Trần Khánh Dư; dạy bóng bàn, cờ vua tại Nhà Văn hóa thiếu nhi; dạy cầu lông, võ thuật, cờ vua cho hàng nghìn học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố. Trong những ngày thời tiết nắng nóng, môn bơi được các em nhỏ, các bậc phụ huynh ưu tiên lựa chọn. Ngoài việc bơi lội là bộ môn vận động toàn thân giúp rèn luyện tính dẻo dai, bền bỉ của các cơ bắp và còn giúp các em phát triển kỹ năng toàn diện, phòng chống đuối nước, quan trọng hơn là được ngâm mình thoả thích trong làn nước trong xanh, mát mẻ trong những ngày hè. Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều bể bơi mở cửa phục vụ các em trong dịp hè như: Bể bơi Cung Thể thao tỉnh, bể bơi Trần Khánh Dư, bể bơi Thắng Lợi, bể bơi thành phố và nhiều bể bơi lắp ghép. Chị Phạm Thị Lan ở Khu đô thị Hòa Vượng cho biết: Hai con gái của tôi đều thích tập thể thao và luyện tập thường xuyên vào các buổi chiều. Mùa hè đến tôi cho các cháu học bơi tại Bể bơi Cung Thể thao tỉnh để có những kỹ năng cơ bản phòng chống đuối nước, rèn luyện sức khoẻ.

Ở các huyện, nhiều sân chơi thể thao cho thanh, thiếu nhi cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều CLB thể thao ở các huyện Nam Trực, Hải Hậu, Giao Thủy… đều đã tổ chức các lớp năng khiếu cho các em thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em góp phần phát triển phong trào luyện tập TDTT tại các địa phương. Tại CLB bóng bàn Trung tâm VH-TT-TT Hải Hậu đang có 2 lớp dành cho học sinh năng khiếu và lớp phong trào dành cho các em học sinh tập trong dịp hè. Thời điểm chưa được nghỉ hè nhưng mỗi buổi chiều đều có hơn chục em luyện tập. Điểm nhấn trong hoạt động hè năm nay, huyện Hải Hậu tổ chức “Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2020” vào ngày 4-7 tại Bể bơi khu trung tâm huyện. Nhân “Tháng hành động vì trẻ em năm 2020” UBND các huyện chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tác dụng của tập luyện TDTT, vận động các tầng lớp nhân dân cho con em tham gia các lớp năng khiếu TDTT, đặc biệt vận động các gia đình tạo điều kiện cho con em tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống đuối nước và bệnh tật cho trẻ em, cộng đồng. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ TDTT trên địa bàn xây dựng kế hoạch chiêu sinh, mở các lớp năng khiếu TDTT; tổ chức các giải thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các em học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tập trung chủ yếu mở các lớp như: Bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, võ thuật, thể dục nhịp điệu, bơi phổ cập... Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc. Đặc biệt là thu hút, tập hợp các em học sinh trong độ tuổi thiếu niên - nhi đồng tham gia. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao cho các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Việc tổ chức các lớp năng khiếu về thể thao, các giải thể thao hay các hoạt động liên quan đến thể dục thể thao trong những dịp hè giúp các em phát triển thể chất, tăng cường sức khỏe; tránh xa các tệ nạn xã hội, hướng đến cuộc sống lành mạnh, bổ ích./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com