Phong trào thể dục thể thao ở thị trấn Ngô Đồng

09:06, 19/06/2020

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) phát triển mạnh. Nhiều sân chơi, khu tập luyện thể thao được đầu tư xây dựng, trang bị dụng cụ tập luyện, thi đấu, qua đó góp phần rèn luyện sức khỏe nâng cao thể chất cho cán bộ, nhân dân.

Một buổi tập luyện bóng đá của thanh niên thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy).  Bài và ảnh: Hoàng Anh
Một buổi tập luyện bóng đá của thanh niên thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy).

Đã thành nếp, vào 17 giờ hàng ngày, câu lạc bộ (CLB) bóng bàn tại các nhà văn hoá tổ dân phố số 4B, 5A, thị trấn Ngô Đồng lại tấp nập người đủ mọi lứa tuổi đến tập luyện. Ông Phan Việt Anh, chủ nhiệm CLB cho biết: Môn bóng bàn được người dân nơi đây yêu thích từ lâu, năm 2017, CLB được thành lập với gần 30 thành viên, hầu hết là người trung niên, cán bộ hưu trí. Từ kinh phí đóng góp của các thành viên, CLB đã đầu tư cải thiện cơ sở vật chất khu tập luyện như: mua sắm bàn bóng đạt tiêu chuẩn, lợp mái tôn, mắc điện chiếu sáng… với chi phí gần 30 triệu đồng. Trong dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động (1-5) vừa qua, CLB đã tổ chức giải bóng bàn mở rộng thu hút nhiều tay vợt đến từ các CLB bóng bàn trong huyện tham dự để hội viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật thi đấu, đưa hoạt động của CLB ngày càng đi vào nền nếp. Ngoài CLB bóng bàn, trên địa bàn thị trấn còn có nhiều CLB thể thao như: CLB bóng chuyền, CLB cầu lông tổ dân phố số 5B, CLB cầu lông, CLB bóng đá Đoàn Thanh niên thị trấn, CLB dưỡng sinh người cao tuổi, CLB Thể dục yoga, aerobic phụ nữ thị trấn. Các CLB thể thao được thành lập làm nòng cốt thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong cán bộ, nhân dân thị trấn. Chị Phạm Thị Dừa, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn cho biết: Thời gian đầu, phong trào thể dục thẩm mỹ rải rác với số lượng người tập theo nhóm nhỏ tại nhà văn hóa các tổ dân phố. Từ năm 2013 đến nay, các nhóm yoga, aerobic dần tăng lên, thu hút đông đảo chị em, từ cán bộ, công chức, viên chức đến người sản xuất, kinh doanh… Với số lượng hội viên ngày một tăng, CLB yoga, aerobic Ngô Đồng mượn địa điểm tập trung tại Trung tâm VH-TT-TT huyện cho hơn 100 người tham gia tập luyện thường xuyên. Để duy trì hoạt động, CLB đã thành lập đội ngũ HLV dạy aerobic, yoga có trình độ, kinh nghiệm hướng dẫn giúp chị em tập đúng bài bản, kỹ thuật, góp phần cải thiện sức khỏe. Bên cạnh đó, phong trào tập luyện dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi thị trấn phát triển đa dạng với các môn nhẹ nhàng, phù hợp với người cao tuổi như: Thức vũ kinh, thái cực trường sinh đạo... Toàn thị trấn hiện có 8 CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh; mỗi CLB có khoảng 20 hội viên. Để phong trào tập luyện TDTT phát triển mạnh, những năm qua Đảng uỷ, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển TDTT. Đến nay, thị trấn có 8 nhà văn hóa ở các tổ dân phố, mỗi nhà văn hóa có tổng diện tích trên 800m2, trong đó sân chơi thể thao diện tích trên 500m2 đạt tiêu chuẩn theo quy định. Ngoài cơ sở vật chất tự xây dựng, trên địa bàn thị trấn còn có nhiều thiết chế thể thao của huyện như nhà tập luyện và thi đấu thể thao huyện, bể bơi trung tâm huyện, 3 sân bóng đá cỏ nhân tạo có diện tích 1.350m2, sân quần vợt, các nhà thi đấu thể thao đa năng của cơ quan, đơn vị, trường học… đã tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân tập luyện thể thao thường xuyên. Phong trào thể thao trong cán bộ, viên chức, người lao động trên địa bàn thị trấn ngày càng phát triển. Công tác giáo dục thể chất học đường được các trường THCS, tiểu học của thị trấn coi trọng cả giáo dục nội khoá và tổ chức các hoạt động ngoại khoá như bóng bàn, cờ vua, bóng đá, cầu lông… Trên nền tảng phong trào TDTT quần chúng phát triển, hàng năm vào các ngày lễ, Tết, các ngày kỷ niệm, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn thường tổ chức giao lưu thi đấu, qua đó khích lệ phong trào tập luyện thể thao trong cán bộ, nhân dân. Vào dịp Tết Trung thu hàng năm, Đoàn Thanh niên thị trấn phối hợp với Ban Văn hóa - Thể thao (VH-TT) thị trấn tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng có sự tham gia của 8 đội bóng thuộc các tổ dân phố với gần 90 cầu thủ “nhí” tranh tài, kéo dài hơn 1 tháng theo thể thức bốc thăm chia bảng; đặc biệt sôi động vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 khi thị trấn tổ chức Ngày hội VH-TT truyền thống với các môn: bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, biểu diễn dưỡng sinh thu hút hàng trăm người dân tham gia thi đấu, cổ vũ. Kinh phí tổ chức các giải đấu được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân tích cực hưởng ứng xã hội hóa. Thông qua Ngày hội VH-TT truyền thống, thị trấn đã phát hiện, tuyển chọn các VĐV xuất sắc tham gia thi đấu và đạt giải cao ở các môn: bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền… trong ngày hội VH-TT truyền thống huyện Giao Thủy được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2-9. 

Nhờ phát triển phong trào TDTT, đến nay thị trấn có gần 40% số người tập luyện TDTT thường xuyên, số gia đình thể thao chiếm 30% tổng số gia đình của thị trấn, trong đó nhiều gia đình có 3 thế hệ tập luyện thể thao. Hoạt động TDTT ở địa phương ngày càng phát triển, trở thành nhu cầu không thể thiếu của cán bộ, nhân dân. Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND thị trấn Ngô Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, mở rộng và phát triển các môn thể thao để có thêm nhiều người được tập luyện, nâng cao sức khoẻ và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com