Kinh doanh phòng tập thể thao tư nhân

08:05, 22/05/2020

Tập Gym, yoga... đang là một trào lưu phổ biến trong xã hội, thu hút nhiều người tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe. Vì thế, việc đầu tư mở phòng tập thể thao đang là loại hình kinh doanh đem lại lợi nhuận cao. 

Phòng tập Công Hưng fitness, thành phố Nam Định thu hút nhiều người tới tập luyện.
Phòng tập Công Hưng fitness, thành phố Nam Định thu hút nhiều người tới tập luyện.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm tập thể thao với quy mô khác nhau. Có những khu tập được trang bị rất hiện đại, có đủ chỗ cho trên một trăm người cùng tập một lúc, cũng có những điểm mặt bằng nhỏ, chỉ đủ cho khoảng 15-20 người tập. Vì vậy mà tùy thuộc theo quy mô lớn - nhỏ mức đầu tư cho 1 phòng tập rất đa dạng, có thể lên tới hàng tỉ đồng, song cũng có thể chỉ cần một khoản tiền “vừa phải”. Dù lớn hay nhỏ thì các phòng tập thể thao khi đi vào hoạt động phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ VH, TT và DL, Luật Thể dục Thể thao năm 2006 về giấy phép điều kiện hoạt động như sân tập bằng phẳng, có hệ thống chiếu sáng, chỗ gửi xe, tủ thuốc cứu thương, có huấn luyện viên được đào tạo bài bản, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật… Thực tế cho thấy, đa số các phòng tập đều đáp ứng được yêu cầu: phòng đủ rộng chứa được cả người tập lẫn dụng cụ, máy móc và thường nằm ở vị trí đông dân cư, gần chợ, trường học hay các trung tâm thương mại… để thu hút khách hàng. Phòng tập Công Hưng fitness ở đường Vũ Hữu Lợi, (thành phố Nam Định) được thành lập từ năm 2019. Hàng ngày, phòng tập tiếp nhận tới hơn 100 người từ những người lớn tuổi đến các bạn trẻ có nhu cầu luyện tập sức khỏe, có thân hình lý tưởng hoặc muốn tìm một nơi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu kết bạn. Anh Nguyễn Công Hưng, chủ phòng tập Công Hưng fitness cho biết: “Khó khăn ban đầu khi mới mở phòng tập đó chính là nguồn vốn bởi giá thành các loại máy tập khá cao, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/máy. Ngoài ra, để kinh doanh đạt được hiệu quả tốt phòng tập còn mời một số huấn luyện viên (HLV) giàu kinh nghiệm xây dựng chương trình tập khoa học, tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người tập Gym về giảm cân, phát triển cơ bắp, tạo dáng thon gọn… Với sự hỗ trợ từ các loại máy móc chuyên dụng cùng với sự hướng dẫn, tư vấn của các HLV về chế độ dinh dưỡng, nhiều người đã có cơ thể khoẻ mạnh, rắn chắc. Bên cạnh đó, anh Hưng cũng chú ý đến việc thiết kế phòng tập Gym đẹp mắt, sắp xếp các trang thiết bị trong phòng tập khoa học, thuận tiện cho việc sử dụng và tiết kiệm không gian. Việc trang trí và thiết kế phòng tập Gym khoa học và ấn tượng không chỉ giúp thuận tiện cho người tập mà còn thu hút khách hàng, tạo cảm hứng luyện tập và khiến họ gắn bó lâu dài. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có những chuyển biến tích cực nhưng phòng tập Công Hưng fitness vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống, bảo vệ người tập khỏi dịch như khu vực phòng tập, máy móc và dụng cụ tập luyện được lau chùi khử trùng mỗi ngày; cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho người tập cũng như nhân viên của phòng tập. Câu lạc bộ (CLB) Yoga Tuyết Anh được thành lập năm 2014 tại Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh. Hiện nay, CLB đã mở thêm 3 lớp yoga tại các địa điểm: tầng 3 Chợ Rồng, Nhà Văn hoá tỉnh 3-2, Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố Nam Định. HLV Đinh Thị Tuyết, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Từng là một cựu VĐV điền kinh và có niềm yêu thích với bộ môn yoga nên với lợi thế của bản thân tôi đã tham gia các khóa học nâng cao tại các trung tâm yoga quốc tế tại Hà Nội để trở thành HLV yoga chuyên nghiệp. Nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng cao nên ngoài việc hướng dẫn mọi người luyện tập yoga, CLB còn đào tạo nghiệp vụ cho một số cộng tác viên, HLV yoga ở các huyện: Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Trực Ninh, Hải Hậu… Các HLV của CLB không ngừng nỗ lực trau dồi chuyên môn, tham gia các khóa huấn luyện với các chuyên gia trong và ngoài nước tại các thành phố lớn để có thêm kiến thức, đổi mới phương pháp, bài tập, kích thích tinh thần học hỏi của học viên. Anh Trần Công Thuấn, thành phố Nam Định có nhiều năm tập gym với mục đích nâng cao sức khỏe và có cơ thể săn chắc cho biết: “Các phòng tập hiện nay mở ra nhiều và được đầu tư cơ sở vật chất khá tốt với nhiều máy móc hiện đại như: máy chạy bộ, đạp xe đứng, đạp xe nằm, lắc cơ bụng, hệ thống tạ tập… với chức năng điều chỉnh hạng cân, nhịp điệu, tốc độ phù hợp với nhu cầu của từng người đến luyện tập”. Việc kinh doanh phòng tập thể thao thời gian qua thu hút nhiều người tham gia vì đây là hoạt động mang lại thu nhập ổn định. Phần lớn, các phòng tập đều phát hành nhiều loại thẻ khác nhau, thời gian là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. Thường thì mọi người sẽ mua thẻ tập theo tháng với mức giá từ 300-800 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian tập của một người tối đa chỉ khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng rưỡi, mỗi ngày sẽ có rất nhiều khung giờ tập khác nhau để khách hàng lựa chọn.

Qua khảo sát thực tiễn, với 1 phòng gym chất lượng vừa phải, vốn đầu tư khoảng 600 triệu đồng đủ phục vụ cho 100 lượt người tập thường xuyên mỗi ngày, thì doanh thu hàng tháng sẽ hơn 100-150 triệu đồng, lợi nhuận có thể lên tới 30-35%. Tuy nhiên, qua kiểm tra của các ngành chức năng cho thấy, nhiều phòng tập thể thao đã đi vào hoạt động dù vẫn thiếu giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; nhiều nơi có cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại nhưng chưa có HLV có bằng cấp để hướng dẫn người tập. Thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường sự hỗ trợ về chuyên môn, yêu cầu các chủ phòng tập thể thao chưa đạt quy định cần hoàn thiện các thủ tục hoạt động, đồng thời thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 đưa phong trào tập luyện thể thao ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com