UEFA: Mùa bóng 2019-2020 vẫn có thể được hoàn tất

08:04, 23/04/2020

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho rằng những giải đấu ở châu Âu nên tìm giải pháp thích hợp để kết thúc mùa giải 2019-2020 một cách trọn vẹn.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 21-4 (giờ Việt Nam) với các cơ quan thành viên, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã nêu quan điểm rằng, mọi giải đấu cần kết thúc và tìm ra nhà vô địch dù khả năng phải diễn ra trên sân không có khán giả.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì ban tổ chức nhiều giải đấu ở châu Âu đang lên kế hoạch đưa đời sống bóng đá trở lại từ tháng 6 và kết thúc trước ngày 31-7 nhằm dành trọn tháng 8 cho cúp châu Âu là Champions League và Europa League.

Liverpool có lẽ là đội bóng mong ngóng Premier League mùa giải 2019-2020 nối lại nhất để có thể lên ngôi vô địch sau 30 năm chờ đợi. Ảnh: Metro.
Liverpool có lẽ là đội bóng mong ngóng Premier League mùa giải 2019-2020 nối lại nhất để có thể lên ngôi vô địch sau 30 năm chờ đợi. Ảnh: Metro

Dù vậy, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở châu Âu và chưa biết khi nào được kiểm soát, cơ quan bóng đá quyền lực nhất lục địa già cũng tính đến phương án cho phép các giải hủy kết quả nếu không thể hoàn thành như dự kiến.

Trên website của mình, UEFA vẫn khuyến khích các giải đấu hàng đầu châu Âu và các giải đấu cúp nên hoàn tất mùa bóng. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt sẽ được xem xét để hủy bỏ. UEFA đang hoàn tất thể lệ quy định về điều này và sẽ sớm công bố.

Có thể thấy, phương án hủy này sẽ chỉ áp dụng với các giải đấu không mấy tiếng tăm. Những giải đấu lớn như Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1… sẽ cần phải được UEFA thông qua khi muốn hủy bỏ kết quả. Nếu không, các đội bóng của giải đấu đó sẽ mất quyền dự Champions League và Europa League.

Thời gian qua, dù đã chính thức tuyên bố hoãn vô thời hạn mọi giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của mùa bóng 2019-2020, UEFA vẫn kêu gọi các nước không từ bỏ mùa giải. Riêng đấu trường cúp châu Âu, UEFA mong muốn các trận đấu còn lại của Champions League và Europa League sẽ bắt đầu từ ngày 8-8 với các trận chung kết lần lượt được tổ chức vào ngày 30-8 và 27-8. Ngay sau đó, mùa giải 2020-2021 cũng sẽ được khởi động.

Về phần mình, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) được cho là sẽ có văn bản chính thức cho phép mùa giải 2019-2020 được kéo dài vô thời hạn và trao quyền kết thúc giải cho mỗi quốc gia nhằm “giải cứu” mùa giải đang có nguy cơ đổ vỡ.

Vào đầu tháng 4, Giải vô địch quốc gia (VĐQG) Bỉ Jupiler Pro League (JPL) tuyên bố kết thúc giữa chừng mùa giải 2019-2020 vì đại dịch Covid-19. Mặc dù vậy, quyết định này vẫn chưa được UEFA phê chuẩn.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu vẫn rất khó lường. Tính đến chiều 22-4, lục địa già đã ghi nhận 1.152.231 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 108.732 trường hợp tử vong. Các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Anh./.

Theo QĐND



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com