Đội tuyển Vật với mục tiêu trở thành bộ môn thế mạnh

08:04, 17/04/2020

Những tấm huy chương ở đấu trường quốc gia cùng sự xuất hiện của các vận động viên (VĐV) đầy triển vọng được xem là sự trở lại đầy ấn tượng của bộ môn vật sau thời gian vắng bóng. Đây là yếu tố quan trọng để ban huấn luyện phấn đấu đưa bộ môn vật trở thành môn thể thao thế mạnh.

Một buổi tập luyện của đội tuyển vật tỉnh tại Cung Thể thao tỉnh.
Một buổi tập luyện của đội tuyển vật tỉnh tại Cung Thể thao tỉnh.

Trong lịch sử phát triển của thể thao Nam Định, đấu vật từng ghi dấu ấn mạnh mẽ, giành chức vô địch tại các giải đấu khu vực và châu lục. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của giai đoạn cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thể kỷ trước. Một thời gian dài sau đó, bộ môn vật không có được những VĐV kế cận xuất sắc, đủ sức tranh tài ở đấu trường quốc gia. Phải đến những năm gần đây, bộ môn này mới có những bước tiến rõ rệt về trình độ chuyên môn và thành tích thi đấu. Đồng chí Đỗ Đình Điểm, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết: Ban huấn luyện đội tuyển vật tỉnh xây dựng 3 tuyến VĐV gồm: Tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và đội tuyển (đội 1) với số lượng khoảng 30 VĐV. Từ năm 2014 đến nay, quân số của đội 1 được duy trì trên dưới 10 VĐV. Được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, tạo điều kiện, đội tuyển vật tỉnh hiện “đóng quân” tại Cung Thể thao tỉnh, được trang bị sàn đấu, thảm tập đáp ứng đúng yêu cầu tiêu chuẩn của bộ môn. Đội tuyển hiện có 2 huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm; trong đó, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hưởng là cựu huấn luyện viên đội tuyển vật quốc gia, từng có 10 năm phụ trách chuyên môn cho các cấp đội tuyển vật Thái Lan. Với sự tận tâm của đội ngũ huấn luyện viên, các VĐV đều có sự tiến bộ vượt bậc về kỹ, chiến thuật khi tham gia các giải thể thao trong nước và quốc tế. Qua các giải đấu, các VĐV dần hoàn thiện về kỹ, chiến thuật, biết phát huy sở trường, thế mạnh; khẳng định được khả năng, sự cố gắng bằng những thành tích tốt tại các giải đấu cấp quốc gia. Chỉ tính riêng tại giải vô địch quốc gia từ năm 2014 đến nay, đội tuyển vật tỉnh đều nằm trong tốp 5 toàn quốc, trong đó nhiều năm liền giành HCV ở các hạng cân trung bình. Tại 2 kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII và VIII gần đây nhất, đội tuyển vật đều giành từ 2-3 huy chương các loại đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Nam Định. Những thành công ở giải đấu trong nước là nền tảng quan trọng để các VĐV vươn tới những tấm huy chương tại giải đấu khu vực. Tiêu biểu như: VĐV Trần Ánh Tuyết giành HCV tại Giải vô địch vật tự do, vật cổ điển Đông Nam Á trong các năm 2018, 2019; qua đó lọt vào danh sách tham gia Giải Vật tự do châu Á. Dù mới 20 tuổi, nữ đô vật này hiện đang thống trị đấu trường trong nước ở hạng cân 61kg và là thành viên quan trọng của đội tuyển vật quốc gia nhiều năm nay. Bên cạnh đó, công tác đào tạo trẻ của bộ môn vật những năm gần đây đã cải thiện rõ rệt về trình độ chuyên môn với các miếng đòn chính xác, tạo bất ngờ cho đối thủ đạt hiệu quả cao. Việc tuyển chọn, bổ sung lứa VĐV kế cận cũng được các huấn luyện viên chú trọng sàng lọc thông qua các chỉ số sức bền tốt, phản xạ nhanh nhạy... Tại giải trẻ vô địch quốc gia năm 2019, các đô vật Nam Định đã giành được 2 HCV, 2 HCB, xếp thứ 3 toàn đoàn. Đội tuyển vật tỉnh hiện có một số gương mặt đầy triển vọng như: Hoàng Minh Nghị, Hồ Đức Kiên, Dương Anh Quân (sinh năm 2003); Trần Phương Thủy (sinh năm 2004)... Ở cấp độ đội tuyển, hiện bộ môn vật Nam Định cũng đóng góp 2 thành viên cho đội tuyển quốc gia là Trần Ánh Tuyết, Phan Thành Sơn. Với những gương mặt VĐV nổi bật, đầy tiềm năng, đội tuyển vật tỉnh đã có sự trở lại đầy ấn tượng, khẳng định được triển vọng trở thành môn thể thao thế mạnh của tỉnh trong những năm tới. HLV bộ môn vật Chu Thị Kim Thoa cho biết: Trong 2-3 năm trở lại đây, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điều kiện huấn luyện, tập luyện, thi đấu của các VĐV đã từng bước được nâng cao. Ban huấn luyện bộ môn cũng xác định rõ phải tự lực để vượt lên khó khăn về nhiều mặt, nhất là khâu tuyển chọn VĐV, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, phấn đấu có thành tích, giữ được vị trí tốp đầu ở đấu trường quốc gia.

Những thành tích mà bộ môn vật giành được là sự đóng góp không nhỏ cho thành công của thể thao Nam Định những năm qua. Đây là cơ sở để ngành Thể dục thể thao tỉnh nhìn nhận, đánh giá để có hướng đầu tư đưa vật trở thành môn thế mạnh của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. Ngoài việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, đội tuyển vật cần được tạo điều kiện để đi tập huấn, tham gia nhiều hơn các giải đấu trong nước và quốc tế; quan tâm nâng cao điều kiện ăn ở, sinh hoạt, bảo đảm dinh dưỡng và trang, thiết bị dụng cụ thi đấu./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com