Hải Thanh - Điểm sáng phong trào thể dục thể thao

08:03, 13/03/2020

Vào các buổi chiều hàng ngày, tại các khu thể thao trong xã Hải Thanh (Hải Hậu), đông đảo người dân tham gia tập luyện bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng đá... Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) được duy trì thường xuyên góp phần rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong xã.

Đội bơi chải nữ xã Hải Thanh giành giải Nhất tại Giải bơi chải tỉnh năm 2019.
Đội bơi chải nữ xã Hải Thanh giành giải Nhất tại Giải bơi chải tỉnh năm 2019.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động TDTT của xã được đầu tư xây dựng tương đối khang trang, đồng bộ. Cuối năm 2018, xã đã hoàn thành xây dựng Khu trung tâm văn hóa thể thao của xã với tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng trên diện tích 5.000m2, bao gồm nhà văn hoá đa năng có sức chứa 650 chỗ ngồi, sân thể thao, sân vận động rộng gần 3.000m2 và các khu thể dục có lắp đặt dụng cụ công cộng và tập luyện TDTT ngoài trời phục vụ tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu TDTT của địa phương. Toàn xã hiện có 5 sân bóng chuyền, 13 sân cầu lông, gần 10 bàn bóng bàn, 3 sân bóng đá cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân. Nhà văn hóa ở cả 13 xóm đều có khu tập luyện thể thao với diện tích trung bình 1.000m2; các xóm đều vận động nhân dân, các nhà tài trợ kinh phí mua sắm cột, lưới để làm sân cầu lông, sân bóng chuyền ngoài trời. Các nhà văn hóa: xóm Vĩnh Hiệp, đội 5 xóm Xướng Chử có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông; nhà văn hóa xóm Lưu Tuỳ có sân rộng cho người cao tuổi tập dưỡng sinh; nhà văn hóa xóm Nguyễn My có sân bóng đá rộng; 6 nhà văn hóa: đội 1 xóm Nguyễn My, đội 2 xóm Vĩnh Hiệp, đội 3 xóm Nguyễn Chẩm, đội 5 xóm Xướng Chử, đội 6A xóm Nguyễn Hoàng, đội 7 xóm Thức Tới có bàn bóng bàn. Với cơ sở vật chất đầy đủ, phong trào tập luyện TDTT ở Hải Thanh phát triển mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Bóng chuyền là môn thể thao thế mạnh thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Cả 4 thôn trong xã đều thành lập câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền nam, các CLB duy trì tập luyện đều đặn và tích cực tham gia thi đấu tại các giải của xã, của huyện. Kinh phí hoạt động của các CLB bóng chuyền được huy động từ sự đóng góp của các thành viên và nhân dân địa phương… Năm 2018, Hội Phụ nữ xã phối hợp với Ban Văn hóa - Thể thao xã thành lập 13 đội bóng chuyền hơi nữ tại các xóm; mỗi đội bóng đều có đội ngũ huấn luyện chuyên nghiệp gồm các cựu vận động viên bóng chuyền, giáo viên TDTT… Môn bóng đá cũng phát triển mạnh, thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên tập luyện. Các đội bóng đá xóm duy trì tập luyện đều đặn, tích cực tham gia thi đấu các giải của xã, của huyện. Phong trào tập luyện cầu lông, bóng bàn thu hút đông đảo cán bộ, hưu trí tham gia. CLB cầu lông xã Hải Thanh được thành lập từ năm 2017 với 25 thành viên do anh Nguyễn Văn Minh làm chủ nhiệm thường xuyên tập luyện tại khu trung tâm văn hóa thể thao xã. CLB cờ tướng xã hiện có 14 thành viên sinh hoạt thường xuyên ở nhà văn hóa đội 3 xóm Nguyễn Chẩm và khu trung tâm xã. CLB duy trì tập luyện hàng ngày, đồng thời thường xuyên tổ chức giao lưu với các CLB cờ tướng mạnh của các xã trong huyện để nâng cao trình độ. Nhiều năm liền, CLB có các vận động viên tham dự và giành giải cao tại Giải cờ tướng trong ngày hội văn hóa - thể thao truyền thống huyện; tiêu biểu như ông Phạm Duy Nhất ở xóm Xướng Chử, Đỗ Văn Hữu ở đội 3 xóm Nguyễn Chẩm… Đóng góp vào thành công trong phong trào TDTT ở xã Hải Thanh không thể không nhắc đến Hội Người cao tuổi xã. Nhiều năm qua, các hội viên người cao tuổi xã luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào TDTT với đa dạng các hình thức tập luyện: đi bộ, cờ tướng, dưỡng sinh… Toàn xã hiện có 13 CLB dưỡng sinh, Thái cực trường sinh đạo; thu hút gần 500 hội viên tham gia. Các CLB thường xuyên luyện tập vào các buổi sáng hàng ngày tại sân các nhà văn hóa xóm; được địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động, tham gia giao lưu, biểu diễn dưỡng sinh trong và ngoài huyện.

Việc gìn giữ, khôi phục các môn thể thao truyền thống trong dịp lễ hội hàng năm cũng là một thành công ở Hải Thanh. Trong đó, nổi tiếng là bộ môn bơi chải với thành tích nhiều năm liền các đội chải nam, nữ của xã đại diện cho huyện tham dự Giải bơi chải toàn tỉnh đều đoạt giải cao. Từ năm 1999 đến nay, các đội bơi chải nam, nữ của xã luôn được huyện Hải Hậu chọn tham gia Giải bơi chải tỉnh. Những năm gần đây, đội bơi chải nam do ông Đỗ Văn Khính, 70 tuổi, ở xóm Nguyễn Chẩm; đội bơi chải nữ do bà Phạm Thị Hiền, 40 tuổi, ở xóm Thức Tới làm lái trưởng, đều là những người dày dạn kinh nghiệm thi đấu sông nước nên nhiều năm liền đạt thứ hạng cao. Hàng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, xã đều tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống thu hút hàng nghìn người tham gia thi đấu và cổ vũ. Mỗi giải thi đấu, xã Hải Thanh thường tổ chức 7 môn: bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, bơi lội, kéo co, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. 

Phong trào TDTT ở Hải Thanh phát triển mạnh đã tạo điều kiện cho mỗi người dân được tham gia và thụ hưởng hiệu quả của các hoạt động thể thao, góp phần phát triển con người toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com