HLV Park Hang Seo bị cấm chỉ đạo 4 trận vì tấm thẻ đỏ tại SEA Games 30

08:02, 12/02/2020

Ngày 11-2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố những án phạt sau buổi họp của Ban Kỷ luật. Trong những án phạt mà AFC đưa ra, HLV Park Hang Seo đã phải nhận án phạt nặng vì tấm thẻ đỏ trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines.

HLV Park Hang-seo nhận thẻ đỏ tại trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: thethao247
HLV Park Hang-seo nhận thẻ đỏ tại trận chung kết SEA Games 30.
Ảnh:
thethao247

Ở trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia ngày 10-12, HLV Park Hang Seo đã nổi nóng và phản ứng gay gắt với trọng tài, vì U22 Việt Nam không được hưởng đá phạt sau khi Trọng Hoàng bị phạm lỗi.

Phản ứng này của HLV Park Hang Seo đã bị trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp và yêu cầu ông rời sân.

Với tấm thẻ đỏ này, HLV Park Hang-seo sẽ bị cấm chỉ đạo sẽ bị cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu và đóng phạt 5.000 USD.

Rất may, án phạt chỉ áp dụng trong các trận giao hữu. Các giải đấu chính thức như Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo vẫn được phép chỉ đạo các học trò.

Với án phạt cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ không thể cầm quân trong trận đấu với Iraq ngày 26-3 tới, nhưng ông sẽ trở lại trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 vào 31-3./.

Theo QĐND



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com