Giải U23 châu Á qua những thống kê đáng chú ý

08:01, 09/01/2020

Trước thềm vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 chuẩn bị khởi tranh tại Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thống kê những con số ấn tượng về sân chơi cao nhất châu lục dành cho cấp độ U23, kể từ khi giải đấu được khai sinh vào năm 2013.

1 – Là số trận thua của Iraq trong suốt 16 trận đấu trước đó tại giải. Thất bại 1-2 trong tay Nhật Bản ở bán kết VCK U23 châu Á năm 2016 là trận thua duy nhất trong thời gian thi đấu chính thức mà đại diện Tây Á phải hứng chịu xuyên suốt lịch sử tham dự giải. Giành chức vô địch mùa đầu tiên vào năm 2013, Iraq chỉ bị đánh bại trên chấm luân lưu bởi U23 Việt Nam tại tứ kết năm 2018.

3 – Là số lượng các đội sẽ cùng với chủ nhà Nhật Bản đại diện cho bóng đá châu Á thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 vào tháng 7 tới đây. VCK U23 châu Á 2020 chính là vòng loại châu Á cho Olympic Tokyo cùng năm, với ba tấm vé đến Tokyo dành cho ba đội xếp hạng cao nhất giải. Nếu U23 Nhật Bản lọt vào bán kết ở Thái Lan, cả bốn đội góp mặt tại bán kết U23 châu Á 2020 sẽ nghiễm nhiên có vé Olympic.

5 – Là số huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia đồng thời phải dẫn dắt luôn cả đội U23 tham dự VCK U23 châu Á 2020. Cùng với HLV Park Hang Seo, các đồng nghiệp của chiến lược gia người Hàn Quốc, gồm Akira Nishino, Graham Arnold, Hajime Moriyasu và Felix Sanchez đều cùng lúc chỉ đạo cả U23 và đội tuyển quốc gia.

6 – Là số cầu thủ trong đội hình của U23 Uzbekistan lên ngôi vô địch tại giải đấu năm 2018 vẫn tiếp tục góp mặt ở Thái Lan năm nay, bao gồm Khojiakbar Alijonov, Islom Kobilov, Aziz Ganiev, Bobir Abdixolikov, Jasurbek Yakhshiboev và Oybek Rustamov.

15 – Là số lượng các tuyển thủ quốc gia Nhật Bản góp mặt ở đội U23 nước này thi đấu tại VCK sắp tới. U23 Nhật Bản là đội bóng sở hữu số lượng thành viên tuyển quốc gia nhiều nhất trong số 16 đội tham dự giải lần này, khiến họ nổi lên như là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở Thái Lan.

17 – Là độ tuổi của sao trẻ Thái Lan, Suphanat Mueanta, cầu thủ trẻ nhất tại VCK U23 châu Á 2020. Tiền đạo từng ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam ở SEA Games 30 mới chỉ đang ở độ tuổi 17 và 159 ngày.

21 – Là số bàn thắng nhiều nhất vòng loại cho VCK U23 châu Á 2020, được lập bởi U23 Nhật Bản sau hành trình toàn thắng ấn tượng ở vòng loại. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu tỏ ra không có đối thủ ở bảng I, ghi tới 21 bàn sau ba trận thắng đậm Macau (Trung Quốc) 8-0, Timor Leste 6-0 và Myanmar 7-0 để lọt vào VCK với ngôi đầu bảng cùng chín điểm tuyệt đối. U23 Nhật Bản cũng vừa có chiến thắng “hủy diệt” 9-1 trước Jamaica ở trận giao hữu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

36 – Là số năm cách thời điểm gần nhất mà Hàn Quốc không đủ điều kiện góp mặt ở đấu trường Olympic. Kể từ khi không thể giành quyền tham dự Olympic 1984 tại Mỹ, bóng đá Hàn Quốc đã có tới chuỗi tám lần liên tiếp đoạt vé dự Olympic, trong đó thành tích cao nhất là tấm Huy chương Đồng tại Olympic London 2012. Đội bóng xứ Kim chi đang hướng tới cột mốc lần thứ chín liên tiếp dự Olympic. Nhưng rơi vào bảng đấu khá khó khăn ở VCK U23 châu Á 2020 với sự góp mặt của đương kim vô địch Uzbekistan, Iran và Trung Quốc, mục tiêu này đang trở nên khá khó khăn với thầy trò HLV Kim Hak Bum.

80.000 – Là số lượng khán giả đông kỷ lục cho một trận đấu trong lịch sử giải U23 châu Á, diễn ra khi Iran gặp Afghanistan ở vòng loại giải đấu năm 2016. Khi đó, hai ngôi sao của đội chủ nhà là Sardar Azmoun và Alireza Jahanbakhsh đều lập công trong chiến thắng đậm 6-0 dành cho Iran.

751.000 – Là số lượng người theo dõi trang Instagram cá nhân của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Là ngôi sao của bóng đá Việt Nam, không khó hiểu khi tiền vệ sinh năm 1997 đang tạo nên sức hút khổng lồ trên mạng xã hội. Quang Hải đã tỏa sáng rực rỡ ở VCK U23 châu Á cách đây hai năm, góp năm bàn thắng để đưa U23 Việt Nam giành vị trí á quân lịch sử. Tại giải đấu ở Thái Lan năm nay, tiền vệ của CLB Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để làm nên lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam với tấm vé đầu tiên dự Olympic.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com