Các vận động viên điền kinh Nam Định giành 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng tại SEA Games 30

06:12, 11/12/2019

Đại hội Thể thao Ðông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30) tổ chức tại Philippines khép lại với thắng lợi rực rỡ của Ðoàn Thể thao Việt Nam đoạt 98 Huy chương Vàng, 85 Huy chương Bạc, 103 Huy chương Ðồng, xếp thứ 2 toàn đoàn.

Vận động viên Đinh Thị Bích giành Huy chương Vàng nội dung 800m nữ. Ảnh: Internet
Vận động viên Đinh Thị Bích giành Huy chương Vàng nội dung 800m nữ. Ảnh: Internet

Các vận động viên, huấn luyện viên điền kinh Nam Ðịnh đã có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thể thao nước nhà. Ðiền kinh Nam Ðịnh gồm huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi và 5 vận động viên: Dương Văn Thái, Phạm Văn Lâm, Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Mến, Ðinh Thị Bích tham gia thi đấu; giành 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Ðồng. Cụ thể, vận động viên Nguyễn Thị Huyền giành 2 Huy chương Vàng ở các nội dung 400m nữ và 400m rào nữ với thành tích lần lượt 52 giây 80 và 56 giây 9. Vận động viên Dương Văn Thái giành 2 Huy chương Vàng ở các cự ly sở trường 800m và 1.500m với thời gian 1 phút 49 giây 91 và 4 phút 6 giây 62. Trong lần đầu dự SEA Games, vận động viên Ðinh Thị Bích xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung 800m nữ với thành tích 2 phút 7 giây 17. Vận động viên Vũ Thị Mến giành Huy chương Ðồng ở nội dung nhảy 3 bước với thành tích 13,55m./.

Hoàng Anh


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com