Khai mạc SEA Games 30

06:12, 01/12/2019

* Đoàn Việt Nam giành nhiều Huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên

Tối 30-11, lễ khai mạc SEA Games 30 đã diễn ra tại Philippine Arena - nhà thi đấu đa năng lớn nhất thế giới, với sức chứa 55 nghìn người.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã có mặt tại Philippine Arena để theo dõi trực tiếp buổi lễ.

SEA Games 30 sẽ kéo dài đến hết ngày 10-12 tới. Tham dự SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam có 568 vận động viên tranh tài tại 40 môn. Mục tiêu của đoàn Thể thao Việt Nam là giành khoảng 65 Huy chương Vàng, hướng tới vị trí thứ 3 toàn đại hội, trong đó bóng đá nam và nữ được giao chỉ tiêu giành Huy chương Vàng. Hiện tại đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành vé vào Bán kết, trong khi đội tuyển bóng đá nam cũng đang thi đấu rất tốt tại Đại hội (đứng đầu bảng B).

Trong ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 30 (1-12), đoàn Thể thao Việt Nam có được 3 tấm Huy chương Vàng của cua rơ Đinh Thị Như Quỳnh ở nội dung xe đạp băng đồng cá nhân nữ; đôi nam nữ Nguyễn Đức Hòa/Nguyễn Thị Hải Yến Huy chương Vàng ở môn Dancesport và Nữ lực sĩ Vương Thị Huyền đã đoạt Huy chương Vàng Sea Games đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung cử tạ hạng 45kg với thành tích 172kg...

Huy chương Bạc: Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân (Slow Waltz, dancesport); Nguyễn Đức Hòa/Nguyễn Thị Hải Yến (Tango và Viennese Waltz, dancesport); Cà Thị Thơm (xe đạp băng đồng); Vũ Văn Kiên giành HCB môn arnis (võ gậy); Lê Hữu Phước nội dung breaking men...

Huy chương Đồng: Trần Thị Minh Huyền (Thái cực quyền nữ, Wushu) Trần Xuân Hiệp (trường quyền nam, Wushu); Nguyễn Ngọc Đạt ở hạng cân 55kg môn arnis (võ gậy); cặp Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh giành Huy chương Đồng nội dung chachacha môn Dancesport...

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com