Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên

08:10, 04/10/2019

Nhằm nâng cao chất lượng vận động viên thể thao thành tích cao, những năm qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh luôn chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ vận động viên trẻ, tập trung đầu tư trọng điểm cho vận động viên có triển vọng.

Một buổi tập luyện của đội tuyển Wushu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
Một buổi tập luyện của đội tuyển Wushu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đình Điểm, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh cho biết: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh thành lập năm 2011, tiền thân là Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. Từ năm 2015, điều kiện tập luyện các môn thể thao của Trung tâm có sự thay đổi đáng kể khi môn boxing, vật, wushu tập tại Cung Thể thao tỉnh với cơ sở vật chất và trang thiết bị tương đối hiện đại; môn Bơi lặn tập tại bể bơi có mái che, có thể tập luyện trong mùa đông. Hiện Trung tâm đang đào tạo 50 vận động viên, trong đó có 20 vận động viên cấp kiện tướng, cấp I thuộc 4 đội tuyển: bơi lặn, vật, boxing, wushu và các lớp đào tạo vận động viên năng khiếu như: taekwondo, võ cổ truyền, cầu lông, bóng bàn, muay Thái. Trung tâm hiện có 6 huấn luyện viên; trong đó có 1 trưởng bộ môn bơi lặn là huấn luyện viên Đỗ Tiến Cừ; 5 huấn luyện viên chính đều có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề như: Tạ Quang Đạt môn boxing, Phạm Văn Long môn wushu; môn vật có các huấn luyện viên Chu Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Hiếu… Ngoài ra, Trung tâm còn có một số chuyên gia ở các bộ môn mũi nhọn như: boxing, vật để tăng cường công tác huấn luyện cho vận động viên ở các giải đấu quan trọng. Quy trình đào tạo vận động viên được các huấn luyện viên xây dựng khoa học, hiện đại; đổi mới phương pháp huấn luyện bắt kịp xu hướng chung; thực hiện khép kín từ khâu tuyển chọn đầu vào đến huấn luyện. Các vận động viên được kiểm tra định kỳ, tuyển chọn theo phương pháp thanh loại để tìm ra những người có kỹ năng nổi trội. Những vận động viên có tố chất, có khả năng tranh chấp huy chương đều được Trung tâm cử đi tập huấn tại các trung tâm thể thao lớn trong nước như Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Nẵng… Các vận động viên thuộc nhóm thành tích cao đều nhanh chóng hoàn thiện về kỹ, chiến thuật, biết phát huy sở trường, thế mạnh trong các giải đấu để giành thành tích cao. Nhiều vận động viên nổi tiếng của Trung tâm như: Lưu Diễm Quỳnh môn boxing; Phan Thành Sơn, Trần Ánh Tuyết, Chu Minh Ngọc ở môn vật đều là những trụ cột của đội tuyển quốc gia nhiều năm liền tại các giải khu vực, châu lục. Tiêu biểu như nữ vận động viên Lưu Diễm Quỳnh được giới chuyên môn đánh giá cao với thế mạnh lực ra đòn mạnh mẽ, sức bền tốt, cách tiếp cận xử lý tình huống linh hoạt, phản xạ nhanh nhạy. Quỳnh “sở hữu” tay đấm thuận ở phía trước và tay đấm không thuận ở phía sau với các miếng đòn tay sau luôn tạo bất ngờ với đối thủ, chính xác, hiệu quả cao trong tấn công, phản công. Ngoài ra, công tác tuyển chọn vận động viên cho các môn mới và bổ sung cho các môn “chủ lực” được các huấn luyện viên sàng lọc qua các giải thể thao phong trào trong tỉnh. Vào dịp hè hàng năm, các huấn luyện viên còn mở các lớp thể thao phong trào thu hút gần 100 thanh, thiếu niên trên địa bàn thành phố Nam Định và các địa phương lân cận tham gia, từ đó lựa chọn để tuyển thêm vận động viên trẻ cho các bộ môn. Từ nhiều năm nay, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh tích cực phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo mở các lớp dạy bơi phòng, chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè. Năm 2019, Trung tâm tổ chức cho khoảng 3.000 học sinh tham gia các lớp học bơi tại bể bơi Cung Thể thao tỉnh. Ngoài dạy bơi cho học sinh, các giáo viên bộ môn bơi lặn của Trung tâm còn tổ chức lớp bơi phát triển thể chất hoàn hảo cho gần 100 thanh, thiếu niên với các kỹ thuật bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch, bơi trườn sấp; tổ chức lớp bơi chất lượng cao cho hơn 200 thanh, thiếu niên. Qua đó, phát hiện tuyển chọn bổ sung cho các tuyển trẻ của đội tuyển bơi lặn tỉnh.

Hai năm qua, Trung tâm xây dựng định hướng phát triển trọng tâm các môn thể thao cơ bản Olympic như boxing, vật, bơi lặn. Nhờ vậy, nhiều vận động viên của trung tâm đạt thành tích cao tại các giải thể thao trong nước và quốc tế. Tham gia Giải vô địch cúp các câu lạc bộ boxing toàn quốc năm 2019 tại Đắk Lắk, vận động viên Lưu Diễm Quỳnh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân dưới 81kg nữ. Đội tuyển vật tham gia Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại huyện Giao Thủy, các vận động viên: Bùi Tiến Hải giành Huy chương Vàng vật cổ điển hạng cân trên 60kg; Trần Ánh Tuyết giành Huy chương Đồng nội dung vật tự do nữ hạng cân 63kg. Nữ đô vật Trần Ánh Tuyết đã xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 61kg tại Giải vô địch trẻ vật tự do, vật cổ điển Đông Nam Á; qua đó lọt vào danh sách đội tuyển vật quốc gia tham gia Giải Vật tự do châu Á. Tham gia thi đấu Giải vô địch trẻ vật cổ điển, vật tự do toàn quốc tại Tuyên Quang với 4 vận động viên: Hoàng Minh Nghị, Hồ Đức Kiên, Dương Anh Quân (sinh năm 2003); Trần Phương Thủy (sinh năm 2004) giành 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc. Bộ môn bơi lội dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Nguyễn Thị Mai Hương giàu kinh nghiệm và tâm huyết cùng với lứa vận động viên đang bước vào “độ chín”, dù mới 14-15 tuổi nhưng đã thi đấu nhiều năm, giành nhiều huy chương, được giới chuyên môn đánh giá cao như: Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Phương Linh, Trần Phương Nhi. Đội tuyển wushu dù mới thành lập từ năm 2017 nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên kỳ cựu Phạm Văn Long, trình độ của các vận động viên được nâng lên và đạt thành tích tốt khi thi đấu. Tiêu biểu như các vận động viên Lại Thành Đạt giành Huy chương Vàng nam quyền; Nguyễn Quý Hiệp giành Huy chương Vàng tán thủ; Nguyễn Văn Minh, Trần Ngọc Hưởng giành Huy chương Đồng ở các nội dung tán thủ khi tham dự Giải vô địch wushu các lứa tuổi trẻ toàn quốc...

Thời gian tới, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh tiếp tục tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên năng khiếu thể thao bổ sung vào lực lượng kế cận cho các đội tuyển của tỉnh, tích cực huấn luyện đội tuyển tham gia giải thi đấu trong khu vực, quốc gia và quốc tế. Trung tâm chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chế độ đãi ngộ, tạo các điều kiện, kịp thời động viên các huấn luyện viên, vận động viên yên tâm cống hiến trong luyện tập và thi đấu./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com