Sôi nổi phong trào thể dục thể thao ở Xuân Bắc

08:09, 13/09/2019

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, xã Xuân Bắc (Xuân Trường) đã đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Một buổi tập thể dục nhịp điệu của Câu lạc bộ Phụ nữ sống vui, sống khỏe xóm 10, xã Xuân Bắc.
Một buổi tập thể dục nhịp điệu của Câu lạc bộ Phụ nữ sống vui, sống khỏe xóm 10, xã Xuân Bắc.

Đến nay số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của xã đạt trên 50% số dân. Nhiều gia đình trong xã có 2-3 thế hệ cùng tập luyện thể dục thể thao. Môn bóng đá hiện thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên tập luyện. Cả 12 xóm trong xã đều thành lập câu lạc bộ bóng đá thiếu niên, duy trì tập luyện thường xuyên và tích cực tham gia thi đấu các giải của xã, của huyện. Kinh phí hoạt động của các câu lạc bộ bóng đá thiếu niên được huy động từ sự đóng góp của nhân dân địa phương. Ngoài ra, phong trào bóng đá thanh niên cũng phát triển mạnh với 7 câu lạc bộ bóng đá thuộc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở cụm công nghiệp Xuân Bắc. Đây là lực lượng nòng cốt của đội tuyển bóng đá xã tham gia thi đấu và giành giải Ba tại Giải bóng đá trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao huyện Xuân Trường năm 2019. Vào dịp hè hàng năm, Ban Văn hóa - Thể thao, Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức Giải bóng đá thiếu niên với sự tham gia thi đấu của 12 đội bóng xóm trong thời gian 10 ngày, được đông đảo người dân, các doanh nghiệp trong xã ủng hộ kinh phí cho các đội bóng mua sắm trang phục, nước uống, trao giải. Phong trào bóng chuyền nam cũng phát triển mạnh; hoạt động sôi nổi nhất là câu lạc bộ bóng chuyền xóm 4 có 17 thành viên, do anh Vũ Văn Mạnh làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ đã tận dụng không gian khu vực chợ Bắc để xây dựng sân bóng chuyền có mái che, chăng lưới, mắc điện cao áp để các thành viên tập luyện. Các môn cầu lông, bóng bàn thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người kinh doanh tự do, nông dân... tham gia luyện tập trong khuôn viên các nhà văn hóa xóm từ 17 giờ hàng ngày. Phong trào tập luyện thể dục nhịp điệu mặc dù mới được đưa vào xã trong khoảng 2 năm gần đây nhưng đã phát triển nhanh chóng. Xã hiện có 12 câu lạc bộ thể dục của Hội Phụ nữ thu hút gần 500 hội viên tập luyện từ 20h đến 21h hàng ngày. Các bài tập thể dục nhịp điệu trên nền nhạc sôi động gồm các động tác đơn giản, dễ tập, dễ nhớ, phù hợp với sức khoẻ phụ nữ như: aerobic, zumba, yoga... Chị Đoàn Thị Tươi, chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm 10 cho biết: Câu lạc bộ Phụ nữ sống vui, sống khỏe được thành lập, giúp cho chị em trong xã được giao lưu, học hỏi và tập luyện thường xuyên. Thời gian tập luyện hợp lý, các bài tập có tác dụng nâng cao sức khỏe nên phong trào thể dục nhịp điệu của Hội Phụ nữ xã ngày càng phát triển. Nhờ tập luyện thường xuyên nên nhiều hội viên câu lạc bộ có sức khỏe tốt; các bệnh đau nhức xương khớp, cao huyết áp giảm rõ rệt. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của Hội Người cao tuổi xã cũng phát triển đa dạng với các môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi già như: dưỡng sinh, cờ tướng... Toàn xã hiện có 2 câu lạc bộ dưỡng sinh Thức vũ kinh; mỗi câu lạc bộ có khoảng 40 hội viên. Công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường được các trường trung học cơ sở, tiểu học của xã quan tâm, chú trọng. Trường Trung học cơ sở xã Xuân Bắc luôn thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất; duy trì thể dục giữa giờ; đồng thời tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh với các môn: Bóng bàn, cờ vua. Để tạo điều kiện cho phong trào thể dục thể thao phát triển, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tập luyện. Từ năm 2010 đến nay, các xóm trong xã đã huy động hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ người dân tập luyện thể dục thể thao. Hiện tại, cả 12 xóm trong xã đều có sân thể thao trong khuôn viên nhà văn hóa với tổng diện tích được quy hoạch xây dựng hơn 12 nghìn m2. Các khu thể thao xóm được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa bàn dân cư; kinh phí xây dựng do nhân dân trong tự nguyện đóng góp, có sự hỗ trợ của ngân sách xã. Một số sân thể thao của các xóm: 1, 2, 8, 10 được trang bị hệ thống cột lưới, đèn chiếu sáng ước tính lên đến hàng chục triệu đồng. Riêng ở xóm 4, người dân tự nguyện hiến đất, san lấp mặt bằng xây dựng thêm sân bóng đá rộng 1.200m2. Để khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thể thao, hàng năm UBND xã, các ngành, đoàn thể trong xã tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao vào ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Qua đó, tuyển chọn vận động viên có thành tích nổi trội khi tham gia thi đấu tại các giải thể thao huyện tổ chức, tiêu biểu như: Trần Thị Trang, Trần Thị Hương (xóm 9) giành giải nhất cầu lông nội dung đôi nữ trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao huyện năm 2019.

Thời gian tới xã Xuân Bắc tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp các sân chơi thể thao. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị tập luyện các môn thể thao, thường xuyên tổ chức các giải thể thao phong trào. Phát huy vai trò của các câu lạc bộ thể thao thế mạnh như bóng đá, cầu lông… tham gia các giải thể thao huyện tổ chức, đưa phong trào thể dục thể thao của xã ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com