Đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao ở Mỹ Lộc

03:09, 06/09/2019

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao ở huyện Mỹ Lộc có bước phát triển mới, thu hút ngày càng đông người dân tham gia tập luyện. Bên cạnh phát triển các môn thể thao hiện đại như cầu lông, bóng đá, huyện chỉ đạo khôi phục các môn thể thao truyền thống như bơi chải, võ vật… trong các lễ hội truyền thống.

Đấu vật tại làng Thượng, xã Mỹ Hưng.
Đấu vật tại làng Thượng, xã Mỹ Hưng.

Xác định cơ sở vật chất là nền tảng cơ bản để phát triển phong trào thể dục thể thao, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 11 xã, thị trấn đầu tư xây dựng các sân chơi thể thao, mua sắm trang thiết bị tập luyện. Đến nay các xã, thị trấn đều quy hoạch đất cho việc xây dựng các khu tập luyện thể dục thể thao ở các xóm, tổ dân phố; trong đó 112/137 xóm, tổ dân phố đã xây dựng được khu vui chơi, tập luyện thể thao với sân bóng chuyền, cầu lông, bóng đá mi ni, bàn bóng bàn… Xã Mỹ Thắng tiến hành sửa chữa sân vận động trung tâm với kinh phí 85 triệu đồng; trong đó ngân sách xã hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại do các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ. Ở xã Mỹ Hưng, một số cá nhân tại làng Hạ đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu bóng đá của nhân dân. Xã Mỹ Tân đã vận động nhân dân hiến gần 2.000m2 đất, ủng hộ 200 triệu đồng để xây dựng sân bóng đá xóm Phụ Long. Ở xã Mỹ Tiến, khu thể thao các thôn Lang Xá, Nguyễn Huệ do nhân dân đóng góp kinh phí 30 triệu đồng san lấp mặt bằng làm địa điểm tập luyện, thi đấu bóng chuyền hơi. Ngoài các sân chơi thể thao ở các khu dân cư, trên địa bàn huyện có 5 nhà tập luyện đa năng thuộc các cơ quan: Huyện uỷ, UBND huyện, Công an huyện, Trường Trung học phổ thông Trần Văn Lan…, đáp ứng yêu cầu tập luyện ngày càng cao của cán bộ, nhân dân. Năm 2019, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện được quy hoạch với tổng diện tích gần 7.000m2; trong đó, sân vận động 4.000m2, nhà thi đấu cầu lông, bóng bàn rộng 550m2, bể bơi rộng 200m2; dự kiến cuối tháng 9 năm nay hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện ngày càng lớn mạnh, thu hút nhiều đối tượng tham gia với nhiều loại hình luyện tập như dưỡng sinh, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền. Là địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh, ở cả 137 xóm của 11 xã, thị trấn trong huyện đều có đội bóng đá thu hút hàng nghìn thanh, thiếu niên tham gia tập luyện, thi đấu. Tiêu biểu như xã Mỹ Hà có 16 đội bóng đá thiếu niên; xã Mỹ Trung có 12 đội, xã Mỹ Thịnh có 10 đội bóng đá thanh niên, thiếu niên; bình quân mỗi đội có khoảng 20 thành viên tham gia tập luyện thường xuyên. Phong trào bóng đá thanh niên cũng phát triển mạnh tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở các làng nghề, khu công nghiệp với việc thành lập các câu lạc bộ, thi đấu với đội tuyển bóng đá. Nhiều câu lạc bộ bóng đá có số lượng người tham gia đông như: Câu lạc bộ bóng đá giáo viên huyện; câu lạc bộ bóng đá Huyện ủy, UBND huyện… Nhiều câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của đội tuyển bóng đá huyện đi thi đấu tại các giải tỉnh như: Câu lạc bộ bóng đá Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành, câu lạc bộ bóng đá Cường Đào, xã Mỹ Trung… Để phong trào bóng đá phát triển, vào dịp hè hàng năm, các xã, thị trấn đều tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng hoặc giải bóng đá thanh niên. Giải bóng đá thiếu niên hàng năm của xã Mỹ Phúc thu hút cả 15 xóm tham dự. Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng xã Mỹ Tân có 18 đội bóng thuộc các thôn, xóm tham gia. Ở các xã: Mỹ Thịnh, Mỹ Phúc, Mỹ Trung, các trận đấu bóng đá thanh niên giữa các thôn được tổ chức bài bản, có bình luận viên, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo nhân dân địa phương. Phong trào bóng chuyền phát triển tại các cơ quan: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ngoài ra, từ năm 2013 các xã Mỹ Tiến, Mỹ Thắng còn thành lập đội bóng chuyền hơi nữ. Ở thị trấn Mỹ Lộc và các xã: Mỹ Hưng, Mỹ Hà…, phong trào cầu lông thu hút đông người dân tham gia tập luyện. Đến nay có nhiều câu lạc bộ, điểm, nhóm cầu lông được thành lập; trong đó hoạt động nền nếp là câu lạc bộ cầu lông huyện thu hút gần 30 thành viên gồm cán bộ, công chức Huyện uỷ, UBND huyện, một số giáo viên Trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc tham gia tập luyện. Phong trào luyện tập võ thuật bước đầu phát triển với việc thành lập các câu lạc bộ võ Teakwondo tại các xã Mỹ Trung, Mỹ Thịnh, Mỹ Thắng... Phong trào thể dục thể thao của Hội Người cao tuổi huyện phát triển mạnh với nhiều hình thức đa dạng như: Võ - Dưỡng sinh, Thức vũ kinh, Kinh lạc thao, cờ tướng, bóng chuyền hơi, xe đạp… Các hội viên tham gia luyện tập chủ yếu ở 2 bộ môn: Thức vũ kinh và Kinh lạc thao. Câu lạc bộ Kinh lạc thao của Hội Người cao tuổi xã Mỹ Tiến với 350 thành viên tham gia ở cả 6 thôn, xóm. Ở Mỹ Trung, phong trào thể dục thể thao của Hội Người cao tuổi xã cũng phát triển. Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Hương Sen được thành lập từ năm 2015 đến nay đã thu hút gần 200 hội viên tham gia chia thành 5 nhóm luyện tập tại khuôn viên các nhà văn hóa xóm từ 19h30 đến 21h hàng ngày với 6 bài: Trần Tộc, Dưỡng sinh kinh học, 7 động tác 56 nhịp, Khỏe vì nước, Thái cực quyền 24 thức, Sếu đầu đỏ.

Bên cạnh phát triển các môn thể thao hiện đại, các xã, thị trấn trong huyện cũng khôi phục các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian như bơi chải, kéo có, đấu vật, cờ tướng… trong các lễ hội ở các xã: Mỹ Thịnh, Mỹ Thắng, Mỹ Trung… Nhiều năm nay trong lễ hội truyền thống làng Sắc, làng Bườn, làng Mai (xã Mỹ Thắng) duy trì tổ chức các hoạt động kéo co, đấu vật, cờ tướng, cờ người. Sôi nổi nhất là lễ hội truyền thống làng Thượng, xã Mỹ Hưng tổ chức vào mồng 2 Tết Nguyên đán hàng năm. Trong lễ hội có tổ chức thi đấu các môn đấu vật, cờ bỏi. Các trận đấu vật diễn ra 2 hiệp, thời gian mỗi hiệp khoảng 3 phút. Các đô vật đều thi đấu nhiệt tình, biểu diễn những ngón đòn đẹp mắt, thu hút đông người xem. Đội tuyển vật của huyện hiện có 30 đô vật giỏi, sở hữu các “miếng” đòn độc hiểm như sốc nách, vạch sườn, chớp giật, quật, ngã… dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Duy Hưng. Tại thôn Hồng Hà, xã Mỹ Tân, gia đình ông Trần Văn Sức nổi tiếng bởi 4 đời gắn bó với môn bơi chải. Hiện ông và 3 người con: Trần Văn Mạnh, Trần Văn Giỏi, Trần Văn Nhất đảm nhiệm việc huấn luyện, tuyển chọn các “tay chải” có sức khỏe tham gia đội bơi chải huyện thi đấu ở tỉnh hàng năm. Từ sự phát triển của phong trào, hàng năm vào các ngày kỷ niệm: Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), Ngày Giải phóng miền Nam (30-4), Quốc khánh 2-9…, các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện đều tổ chức thi đấu, giao lưu thể thao. Trong đó sôi động nhất là Giải bóng đá thanh niên và Giải cầu lông huyện do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện tổ chức hàng năm.

Thời gian tới, huyện Mỹ Lộc tiếp tục vận động xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. Quan tâm đầu tư, phát triển các môn thể thao mũi nhọn, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những vận động viên tiềm năng, đưa phong trào thể dục thể thao của huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com