Với quãng đường dài, cùng 3 điểm tính nước rút tại Quế Võ (Bắc Ninh), Đông Triều (Quảng Ninh) và Quảng Ninh, các tay đua tạo nên chặng thi đấu rất hay. Tại ba điểm tính giờ nước rút, tay đua Nguyễn Tuấn Vũ (VUS TP Hồ Chí Minh) về nhất tại Quế Võ; VĐV Trịnh Đức Tâm (Tập Đoàn Lộc Trời) giành chiến thắng tại Đông Triều và Wibisono (Bonne Chance ACA) về nhất thành công ở điểm cuối.

 Các VĐV bám đuổi nhau trên đường đua. Ảnh: BTC.
Các VĐV bám đuổi nhau trên đường đua. Ảnh: BTC.

Ở những mét cuối cùng cuộc cạnh tranh gần như chỉ còn của riêng Im Jaeyon của đội Korail Cycling và Parra Jordan của đội Bikelife Đồng Nai. Kết quả, Parra Jordan (Bikelife Đồng Nai) là người cán đích đầu tiên hơn Im Jaeyon (đội Korail Cycling) chỉ trong tích tắc. Về đích thứ 3 là VĐV Lê Văn Duẩn của VUS TP Hồ Chí Minh. Với việc cán đích ở vị trí thứ 2 Im Jaeyon vẫn bảo vệ thành công được áo vàng. Trong khi đó áo xanh đã đổi chủ và thuộc về VĐV Parra Jordan.

Nhất chặng: Parra Jordan (Bikelife Đồng Nai)

Hạng 2: Im Jaeyeon (Korail Cycling Team)

Hạng 3: Lê Văn Duẩn (VUS TP Hồ Chí Minh)

Hạng 4: Park Keonwoo (Tập đoàn Lộc Trời)

Hạng 5: Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp)

Danh hiệu cá nhân

Áo vàng: Im Jaeyeon (Korail Cycling Team)

Áo xanh: Parra Jordan (Bikelife Đồng Nai)

Áo trắng: Nguyễn Tuấn Vũ (VUS TP Hồ Chí Minh)

Ngày 3-9, chặng 3 giải Xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 sẽ bắt đầu từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có chiều dài 175km.

Theo qdnd.vn