Khởi sắc phong trào thể dục thể thao ở Ý Yên

04:07, 12/07/2019

Thời gian qua, huyện Ý Yên đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đội bóng đá nhi đồng huyện Ý Yên (áo đỏ) tại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh năm 2019.
Đội bóng đá nhi đồng huyện Ý Yên (áo đỏ) tại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh năm 2019.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị, trường học thường xuyên phát động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Từ nguồn ngân sách của các địa phương và sự đóng góp của cán bộ, nhân dân, cả 32 xã, thị trấn đều xây dựng được khu văn hóa - thể thao trung tâm xã; 280/343 xóm đã xây dựng nhà văn hoá có diện tích dành cho sân thể thao. Xác định cơ sở vật chất là nền tảng cơ bản để phát triển phong trào thể dục thể thao, huyện hỗ trợ xây dựng mới 40 triệu đồng/nhà văn hóa; 20 triệu đồng đối với các công trình nâng cấp, sửa chữa. Toàn huyện hiện có 80 sân bóng đá, 4 sân cỏ nhân tạo, 55 sân bóng chuyền, 2 bể bơi cố định, 4 bể bơi lắp ghép, 2 sân quần vợt, hàng trăm sân tập cầu lông và bàn bóng bàn tại các khu dân cư. Trong đó, có 12 nhà đa năng, nhà tập luyện cầu lông đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, huyện khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư, cung ứng các dịch vụ thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu luyện tập của nhân dân. Ông Dương Bá Phong đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng khu bể bơi có diện tích khoảng 1.000m2 tại Thị trấn Lâm. Công ty Minh Hương ở xã Yên Trị xây dựng 2 nhà tập luyện cầu lông, bóng bàn; thu phí mỗi người tập 100 nghìn đồng/tháng. Một số doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo như: Doanh nghiệp Đức Thắng (Thị trấn Lâm) xây dựng 2 sân với diện tích 1.500m2; Hội Doanh nhân Ý Yên tại Hà Nội ủng hộ kinh phí xây dựng sân bóng đá tại các xã Yên Lợi, Yên Nghĩa. Với cơ sở vật chất đầy đủ, phong trào thể thao trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, thu hút được nhiều đối tượng tham gia tập luyện. Toàn huyện hiện có 12 câu lạc bộ thể thao cấp huyện; khoảng 200 câu lạc bộ thể thao thuộc các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thể hình, cờ tướng, aerobic… ở các xóm, tổ dân phố với số lượng hàng nghìn hội viên. Phong trào bóng đá phát triển mạnh với 2 câu lạc bộ cấp huyện và 20 đội bóng các xã, thị trấn. Tham gia Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh năm 2019, đội bóng đá nhi đồng huyện Ý Yên giành giải ba. Hội cầu lông huyện được thành lập năm 1998 duy trì hoạt động nền nếp. Phong trào bóng chuyền thu hút đông thanh, thiếu niên các xã: Yên Cường, Yên Ninh, Yên Dương, Thị trấn Lâm… tham gia. Cả 32 xã, thị trấn đều thành lập các câu lạc bộ dưỡng sinh, võ thuật hoạt động theo phương thức xã hội hoá, các hội viên tự đóng góp kinh phí, tổ chức tập luyện. Công tác giáo dục, rèn luyện thể chất cho học sinh được các nhà trường chú trọng. Hiện, 100% trường thực hiện chương trình giảng dạy nội khoá; nhiều trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện các môn: bóng đá, cầu lông, điền kinh, đá cầu, cờ vua… Hè 2019, toàn huyện đã có 10 trường hoàn thành chương trình dạy, học bơi phòng chống đuối nước cho học sinh. Bên cạnh phát triển các môn thể thao hiện đại, các xã, thị trấn trong huyện coi trọng khôi phục các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian như: bơi chải, vật võ, cờ tướng, kéo co… Tiêu biểu, lễ hội Đền Ngọc Chấn, xã Yên Trị duy trì tổ chức giải bơi chải truyền thống hàng năm vào ngày 12-3 âm lịch. Các lễ hội nghề đúc truyền thống làng Tống Xá, xã Yên Xá; lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung, xã Yên Đồng… đều tổ chức các giải cờ tướng, cờ người; lễ hội đền Độc Bộ, xã Yên Nhân thi đấu kéo co hàng năm.

Để phong trào thể dục thể thao của huyện ngày càng phát triển, hàng năm Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin huyện đã tổ chức nhiều giải thể thao cấp huyện, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các giải thể thao và hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các giải thể thao cơ sở thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức lao động, hội viên, học sinh tham gia. Tiêu biểu như Giải việt dã do Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin, Huyện Đoàn tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày Thể thao Việt Nam (27-3) gồm 150 vận động viên đến từ 35 đơn vị gồm các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học. Cũng trong dịp này, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin huyện tổ chức lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” với sự tham gia chạy tập thể của gần 3.000 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên với cự ly 1.500m. Sôi nổi nhất là các giải: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn được tổ chức vào dịp kỷ niệm Quốc khánh (2-9) hàng năm thu hút sự tham gia của gần 100 vận động viên cầu lông, bóng bàn thi đấu các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ…

Theo số liệu thống kê, đến nay toàn huyện có 35% người dân tập luyện thể thao thường xuyên, 22% số gia đình trong toàn huyện đạt danh hiệu gia đình thể thao. Thời gian tới, huyện tiếp tục củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế thể thao cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên thể thao quần chúng làm nòng cốt cho phong trào; thành lập ngày càng nhiều các câu lạc bộ thể dục thể thao của xã, thị trấn, các điểm vui chơi và các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Duy trì và hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thi thể thao. Bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian, đưa vào phục vụ các lễ hội trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com