Đây là hoạt động nhằm kiểm tra, đánh giá kỹ thuật của điểm bay Sơn Trà và năng lực tổ chức điều hành giải Dù lượn của CLB dù lượn Đà Nẵng; góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn dù lượn ở Việt Nam với các hoạt động thể thao dù lượn trong khu vực và thế giới.

Giải thu hút 80 phi công trong và ngoài nước tham dự. Các phi công sẽ cất cánh từ Đỉnh Bàn Cờ (Bán Đảo Sơn Trà), một trong nhưng điểm bay lý tưởng nhất Việt Nam và hạ cánh chính xác ở bãi biển Thọ Quang, với độ cao chênh lệch 600m so với mực nước biển.

Điểm bay Sơn Trà là một trong những điểm bay lý tưởng để tổ chức các giải cấp quốc gia, quốc tế, thu hút các phi công dù lượn trong, ngoài nước đến khám phá và trải nghiệm.

Theo qdnd.vn