Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, sau 2 lần sang thăm Việt Nam, chứng kiến sự phát triển của Bắn súng Việt Nam và tình yêu mà các vận động viên (VĐV) dành cho môn Bắn súng, Jin Jong Oh – người lập nên kỷ lục với 4 lần vô địch ở nội dung súng hơi đã đề xuất với Việt Nam mong muốn về việc sẽ có một giải đấu mà Jin Jong Oh có thể truyền cảm hứng và ngọn lửa đam mê với Bắn súng cho các VĐV trẻ của Việt Nam.

 Nhà vô địch bắn súng thế giới - Jin Jong Oh tại buổi họp ra mắt. Ảnh: Hải Đăng
Nhà vô địch bắn súng thế giới - Jin Jong Oh tại buổi họp ra mắt.

Giải đấu sẽ có tên gọi chính thức là Giải vô địch Bắn súng trẻ toàn quốc Cúp Jin Jong Oh – Ginseng Khan 2019. Các VĐV sẽ tham gia tranh tài tại giải ở 4 nội dung súng hơi là súng trường hơi nam, nữ và súng ngắn hơi nam, nữ.

Nội dung súng ngắn hơi cũng chính là nội dung đã vinh danh huyền thoại bắn súng thế giới Jin Jong Oh và nhà vô địch Olympic 2016 của Việt Nam - Hoàng Xuân Vinh. Vì thế giải đấu được tổ chức với mong muốn của Jin Jong Oh là Việt Nam sẽ có thêm nhiều VĐV tiếp nối truyền thống của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để giành ngôi vô địch Olympic trong tương lai.

Cũng theo bà Nhung, sau lần đầu được tổ chức vào năm nay, giải đấu sẽ được Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức hằng năm với mong muốn duy trì ngọn lửa đam mê Bắn súng tới các VĐV trẻ.

Giải vô địch Bắn súng trẻ toàn quốc Cúp Jin Jong Oh – Ginseng Khan 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-7 tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Giải có sự tham gia của 60 VĐV trẻ đến từ 11 đoàn trên toàn quốc.

Theo qdnd.vn