Đa dạng các hoạt động thể thao trong dịp hè

05:05, 24/05/2019

Những ngày này, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh, thiếu niên tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin các huyện, thành phố, không khí tập luyện thể thao của thanh, thiếu niên, nhi đồng đã diễn ra sôi nổi. Nhiều lớp thể thao được mở với nhiều loại hình, thu hút đông đảo học sinh tham gia như bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, võ thuật...

Mới đầu hè nhưng tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh, thiếu niên tỉnh, số lượng thanh thiếu nhi đăng ký tham gia sinh hoạt, tập luyện các môn thể thao đã tăng khoảng 300 em so với năm trước. Các lớp thể dục thể thao như bóng bàn, cầu lông, cờ vua, aerobic; karatedo, taekwondo, vovinam, võ cổ truyền... tập luyện bắt đầu từ 17h hàng ngày. Tiêu biểu như: Lớp võ taekwondo thuộc Võ đường Hưng Trường Thi thu hút hơn 300 em đăng ký tập luyện theo 3 khung giờ mỗi ngày; lớp vovinam thu hút khoảng 150 em; lớp bóng bàn của Câu lạc bộ Liễu bóng bàn có 60 em đăng ký tập luyện từ 17h-19h hàng ngày… Số lượng học viên của các lớp năng khiếu thể thao được duy trì và bổ sung thường xuyên trong suốt 3 tháng hè.

Một lớp học vovinam tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Thành Phố Nam Định).
Một lớp học vovinam tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Thành Phố Nam Định).

Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin các huyện, thành phố, không khí hoạt động thể thao cũng diễn ra sôi động. Ở một số điểm tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Nam Định như: Nhà Văn hóa thiếu nhi, Trung tâm bóng đá Cotonkin, Cung thể thao tỉnh, Bể bơi Trần Khánh Dư… bắt đầu thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi đến đăng ký tập luyện. Tại Nhà Văn hoá thiếu nhi thành phố diễn ra các hoạt động thể thao cho thanh, thiếu niên như dạy bơi, võ thuật, bóng bàn, cầu lông, aerobic, khiêu vũ thể thao… Sân bóng đá cỏ nhân tạo Cotonkin (đường Trần Đăng Ninh) mở các lớp đào tạo bóng đá cho lứa tuổi dưới 15 vào mỗi buổi chiều các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, hè năm nay, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin thành phố tổ chức các hoạt động: dạy bóng bàn, cờ vua tại trung tâm; dạy bơi tại Bể bơi Trần Khánh Dư; dạy cầu lông, võ thuật, cờ vua tại các điểm Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Lộc An, Nguyễn Viết Xuân… cho hàng nghìn học sinh các trường trên địa bàn. Ở các huyện, nhiều sân chơi thể thao cho thanh, thiếu nhi cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin huyện Ý Yên hè này tiếp tục duy trì 5 câu lạc bộ võ taekwondo tại Thị trấn Lâm và các xã Yên Phú, Yên Cường…; 1 câu lạc bộ võ vovinam tại Trường Trung học phổ thông Ý Yên. Từ ngày 1-6, Trung tâm sẽ chiêu sinh thêm 2 lớp võ taekwondo; mở các lớp học bóng đá tại sân vận động trung tâm huyện. Từ cuối tháng 5, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch huyện Xuân Trường đã tổ chức chiêu sinh các lớp võ taekwondo, võ cổ truyền, bơi lội; mỗi lớp khoảng 30 em. Theo kế hoạch, từ ngày 1-6, Trung tâm mở thêm các lớp học cầu lông, bóng bàn, aerobic… để đáp ứng nhu cầu vui chơi, tập luyện thể thao của học sinh trong dịp hè. Ở Nghĩa Hưng, trong dịp hè này, tại bể bơi trung tâm huyện và bể bơi xã Nghĩa Phú, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin huyện sẽ tổ chức các lớp học bơi cho thanh, thiếu niên. Các xã: Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ Tiến, Mỹ Hà, Mỹ Tân, Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) duy trì tổ chức giải bóng đá thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Ở các huyện: Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Đoàn Thanh niên, Ban Văn hóa - Thể thao các xã, thị trấn cũng tổ chức thi đấu bóng đá thiếu niên, nhi đồng, các giải thể thao, các trò chơi dân gian… Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin Hải Hậu tổ chức các lớp võ taekwondo ở sân nhà văn hóa huyện, Thị trấn Cồn và các xã Hải Minh, Hải Thanh mỗi lớp gần 100 học sinh. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với một số cá nhân xây dựng 2 bể bơi di động đặt tại Thị trấn Cồn và xã Hải Phú để dạy bơi cho học sinh trong dịp hè. Tại Thị trấn Thịnh Long, Ban Văn hóa - Thể thao thị trấn tận dụng 2 bể bơi tại khách sạn Tân Thịnh và Huy Anh tổ chức dạy bơi cho hơn 100 học sinh. Đồng chí Trần Ngọc Tuân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin Hải Hậu cho biết: Nét mới trong hoạt động hè năm nay là hướng mạnh về cơ sở. Trung tâm phối hợp với Huyện Đoàn hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng chương trình sinh hoạt hè với từng chủ đề cụ thể ở tất cả các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố. Nội dung sinh hoạt hè được đổi mới phù hợp với các nhóm tuổi và sở thích của thanh, thiếu nhi, tập trung vào các hoạt động vui chơi, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, các phong trào rèn luyện học tập. Việc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin các huyện, thành phố chủ động, sáng tạo tổ chức các lớp thể thao gắn với nhiều chương trình giáo dục đạo đức, kỹ năng sống đã giúp kỳ nghỉ hè của thanh, thiếu nhi thêm bổ ích, lý thú.

Tham gia các hoạt động hè sẽ giúp thanh, thiếu nhi có điều kiện phát triển toàn diện về “đức - trí - thể - mĩ”. Mỗi một hoạt động, một sân chơi đều là tiền đề giúp các em phát huy năng khiếu, sở thích và có cơ hội thể hiện mình. Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi trong dịp hè giúp các em giảm căng thẳng sau những ngày học, hình thành  sự năng động, tự tin, tạo tinh thần vui tươi cho các em trước khi bước vào năm học mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com