Hiệp 1 của trận đấu bắt đầu với thế trận tương đối cân bằng. Cơ hội đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 6 khi Hoàng Vũ Samson ngã ngay trước vùng cấm Bình Dương sau pha va chạm với Trung Tín, nhưng Hà Nội FC không được hưởng quả phạt. Tuy nhiên, chỉ sau đó 3 phút, Hà Nội FC đã vươn lên dẫn trước. Từ đường chuyền của Omar Pape, Hoàng Vũ Samson băng vào đánh đầu loại bỏ Tấn Trường, mở tỷ số trận đấu.

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson với sự càn lướt khiến hàng thủ Bình Dương hụt hơi.
Tiền đạo Hoàng Vũ Samson với sự càn lướt khiến hàng thủ Bình Dương hụt hơi.

Những phút tiếp theo của hiệp 1, hai đội liên tục có các đợt tấn công ăn miếng, trả miếng. Tuy nhiên, cơ hội lần lượt đi qua trước mũi giày của Omar Pape (Hà Nội FC), Anh Đức (Bình Dương). Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Hà Nội FC.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC chủ động chơi chiến thuật phòng ngự, phản công, chơi bóng chậm để giảm nhịp độ trận đấu. Chiến thuật này của Hà Nội FC tỏ ra rất hiệu quả khi Bình Dương phải đẩy cao đội hình tìm bàn thắng gỡ hòa nên tạo nhiều khoảng trống ở phần sân nhà. Tấn công liên tục không ghi được bàn, Bình Dương tiếp tục hứng chịu bàn thua thứ 2 ở phút 62. Từ một tình huống phản công, Ngân Văn Đại chuyền bóng vươn qua hàng thủ Bình Dương giúp Samson dứt điểm dễ dàng vào khung thành bỏ trống.

Những phút còn lại của trận đấu, Hà Nội FC đã làm chủ thế trận khiến hàng công của Bình Dương bế tắc trong việc tìm bàn thắng. Trận đấu kết thúc phần thắng thuộc về Hà Nội FC.

Với kết quả này, Hà Nội FC chính thức giành Siêu Cúp Quốc gia. Đây là lần thứ 2 CLB bóng đá thủ đô giành được chiếc cúp danh giá này.

Theo qdnd.vn