Sôi nổi phong trào thể dục thể thao Thị trấn Gôi

08:01, 18/01/2019

Nhiều năm qua, Thị trấn Gôi (Vụ Bản) được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác xã hội hoá thể dục thể thao. Trong đó, Đảng ủy, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo, huy động được các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị tập luyện, tổ chức các giải thể thao, đưa phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển.

Câu lạc bộ bóng đá Thanh niên Thị trấn Gôi.  Bài và ảnh: Hoàng Anh
Câu lạc bộ bóng đá Thanh niên Thị trấn Gôi. 

Từ nguồn ngân sách thị trấn và sự đóng góp của nhân dân, đến nay nhiều công trình thể thao từ thị trấn đến các tổ dân phố được xây dựng. Ngoài nhà văn hóa của tổ dân phố Vân Côi đang được quy hoạch, 8 tổ dân phố của thị trấn đều đã xây dựng khu văn hóa khang trang, có sân bóng đá 7 người, sân bóng chuyền, cầu lông, bàn bóng bàn… Các sân thể thao được đầu tư mua sắm trang thiết bị tập luyện. Thị trấn hiện có 3 sân bóng đá rộng trên 1.000m2 gồm sân vận động trung tâm có hệ thống sân khấu, đường “pít” bao quanh; 2 sân bóng khác thuộc tổ dân phố Non Côi và Đông Côi Sơn; 7 sân cầu lông ngoài trời tại các khu dân cư; 4 bàn bóng bàn tại tại trạm y tế và các tổ dân phố Tây Sơn và Văn Côi. Năm 2006, thị trấn đã xây dựng nhà đa năng với diện tích trên 500m2 gồm 1 sân cầu lông và 2 bàn bóng bàn. Ngoài ra, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Vụ Bản, trên địa bàn thị trấn còn có nhiều công trình thể thao khác như nhà tập luyện và thi đấu thể thao huyện, của các cơ quan: Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; nhà đa năng của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông…, tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân dân tập luyện. Phong trào bóng đá phát triển mạnh với 4 câu lạc bộ bóng đá thanh niên, trong đó mạnh nhất là các câu lạc bộ bóng đá của Đoàn Thanh niên, câu lạc bộ Cơn Lốc thường xuyên tham gia và giành thành tích cao tại các giải bóng đá phong trào trong và ngoài huyện. Ngoài ra, 8/9 tổ dân phố của thị trấn đều thành lập các đội bóng đá thiếu niên, nhi đồng. Nhiều tổ dân phố có phong trào phát triển mạnh như: Đông Côi Sơn, Non Côi, Văn Côi, Mỹ Côi… đã xây dựng đội bóng bài bản có huấn luyện viên; tổ chức tập luyện, thi đấu theo nhóm độ tuổi trên và dưới 13 tuổi. Môn bóng bàn hiện thu hút đông người dân tập luyện ở khắp nơi, từ trong khu thể thao, khuôn viên nhà văn hóa các tổ dân phố, trạm y tế, trường học… Từ nguồn đóng góp của nhân dân, nhiều tổ dân phố đã mua sắm bàn bóng đạt tiêu chuẩn, lợp mái tôn, mắc điện chiếu sáng… với chi phí từ 20-30 triệu đồng. Các tổ, đội bóng bàn theo khu dân cư được thành lập ngày càng nhiều và thường xuyên tổ chức giao lưu với các đội bóng bàn trong huyện. Phong trào cầu lông cũng phát triển mạnh mẽ thu hút hàng trăm người dân tập luyện mỗi ngày. Anh Trần Xuân Phương, chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông Thị trấn Gôi cho biết: Môn cầu lông được người dân nơi đây yêu thích từ lâu; đặc biệt từ khi thị trấn hoàn thành xây dựng nhà đa năng (năm 2006) càng thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập. Câu lạc bộ cầu lông Thị trấn Gôi hiện duy trì 20 hội viên hoạt động nền nếp. Nhiều năm qua, các thành viên trong câu lạc bộ làm nòng cốt trong đội tuyển cầu lông thị trấn tham gia thi đấu và giành giải nhất toàn đoàn trong các năm 2017, 2018 tại giải cầu lông huyện Vụ Bản. Ngoài ra, thị trấn hiện có 4 câu lạc bộ cờ tướng, cờ thẻ có khoảng 50 hội viên thuộc các tổ dân phố Đông Côi Sơn, Văn Côi, Vân Côi và Mỹ Côi. Hằng năm, các câu lạc bộ cử các cờ thủ tham gia thi đấu trong lễ hội và thi đấu giao lưu với những người yêu cờ khắp nơi. Công tác giáo dục thể chất học đường được các trường trung học cơ sở, tiểu học của thị trấn coi trọng cả giáo dục nội khoá và tổ chức các hoạt động ngoại khoá như bóng bàn, cờ vua, bóng đá, cầu lông…

Trên nền tảng phong trào thể dục thể thao phát triển, hằng năm vào các ngày lễ, tết, cấp uỷ Đảng, chính quyền thị trấn và các tổ dân phố đều tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao... Trong đó, vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm từ mùng 2-4 tháng Giêng, UBND thị trấn đều tổ chức giải thể thao gồm 3 môn, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng thu hút hàng nghìn người dân tham gia thi đấu, cổ vũ tạo không khí sôi nổi trong những ngày đầu xuân. Ngoài ra, vào dịp Tết Trung thu hằng năm, Đoàn Thanh niên thị trấn phối hợp với Ban Văn hóa - Thể thao thị trấn tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng có sự tham gia của 8 đội bóng thuộc các tổ dân phố với gần 90 cầu thủ “nhí” tranh tài, kéo dài hơn 1 tháng theo thể thức bốc thăm chia bảng. Ngoài kinh phí từ ngân sách UBND thị trấn, mỗi giải bóng đá còn thu hút hàng chục triệu đồng ủng hộ của cán bộ, nhân dân tài trợ mua sắm trang phục, nước uống, treo thưởng cho các vận động viên…

Nhiều năm qua, các đội tuyển thể thao như: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng của thị trấn… đều tích cực tham gia các giải thi đấu thể thao do huyện tổ chức. Nhiều gương mặt thể thao tiêu biểu như chị Trần Thị Mão ở tổ dân phố Lương Thế Vinh, Trần Thị Vân ở tổ dân phố Tây Sơn giành giải nhất đôi nữ cầu lông huyện năm 2018; chị Trần Thị Lan ở tổ dân phố Đông Côi Sơn giành giải nhất bóng bàn đơn nữ… trong ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống huyện Vụ Bản được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2-9.

Hoạt động thể dục thể thao ở Thị trấn Gôi ngày càng phát triển, trở thành nhu cầu không thể thiếu của cán bộ, nhân dân. Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, mở rộng và phát triển các môn thể thao để có thêm nhiều người được tập luyện, nâng cao sức khoẻ và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com