Phong trào tập luyện thể thao ở Hải Hưng

08:01, 04/01/2019

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua, xã Hải Hưng (Hải Hậu) đã đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.

Thi đấu bóng chuyền hơi trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Hải Hưng năm 2018.
Thi đấu bóng chuyền hơi trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Hải Hưng năm 2018.

Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho việc tập luyện thể dục thể thao. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục thể thao của xã khá hoàn thiện. Ở cả 20 xóm trong xã đều có sân thể thao theo tiêu chí nông thôn mới, mỗi sân có diện tích từ 200-300m2 đều được trang bị hệ thống đèn led, cột, lưới... Riêng xóm 17 cách đây 2 năm, người dân đã góp tiền xây dựng khu thể thao ngoài trời có 5 thiết bị vận động: đi bộ, gập người, lắc hông, xà đơn, xà kép trị giá hơn 100 triệu đồng. Xã Hải Hưng hiện có 2 sân bóng chuyền ở các xóm 13, 14, mỗi sân rộng gần 200m2; 2 sân bóng đá ở xóm 12, 17 có diện tích trên 1.000 m2/sân. Năm 2013, xã đã xây dựng 1 nhà thi đấu đa năng rộng trên 150m2 trong khuôn viên trụ sở UBND xã và 1 nhà tập bóng bàn tại xóm 18. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động thể thao đã tạo thuận lợi cho phong trào thể dục thể thao của xã phát triển; từ đó nhiều câu lạc bộ, nhóm, đội thể dục thể thao được thành lập. Bóng chuyền là môn thể thao thế mạnh của địa phương thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Cả 20 xóm trong xã đều thành lập câu lạc bộ bóng chuyền, các câu lạc bộ duy trì tập luyện đều đặn và tích cực tham gia thi đấu tại các giải của xã, của huyện. Kinh phí hoạt động của các câu lạc bộ bóng chuyền được huy động từ sự đóng góp của các thành viên và nhân dân địa phương… Với việc tập luyện và hoạt động nền nếp, ổn định của các câu lạc bộ xóm, đội tuyển bóng chuyền xã tập hợp được nhiều vận động viên có kinh nghiệm thi đấu, đã giành ngôi vô địch giải bóng chuyền huyện Hải Hậu 2 năm liền (2017, 2018). Năm 2017, Hội Phụ nữ xã phối hợp với Ban Văn hóa - Thể thao xã thành lập 7 đội bóng chuyền hơi tại các thôn: Hưng Nghĩa, Thượng Lễ và các xóm: 7, 12, 15, 16, 19. Để đưa phong trào bóng chuyền hơi phát triển, mỗi đội bóng đều xây dựng đội ngũ huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản gồm các cựu vận động viên bóng chuyền, giáo viên thể dục thể thao… Môn bóng đá cũng phát triển mạnh thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên tập luyện. Các đội bóng đá xóm duy trì tập luyện đều đặn và tích cực tham gia thi đấu các giải của xã, của huyện. Phong trào bóng đá ở các thôn, xóm hoạt động đồng đều, ổn định, làm nòng cốt cho câu lạc bộ bóng đá xã giành 2 giải vô địch giải bóng đá huyện năm 2016 và 2017. Phong trào tập luyện cầu lông, bóng bàn cũng phát triển mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia. Câu lạc bộ cầu lông xã Hải Hưng được thành lập từ năm 2013 với 20 thành viên duy trì tập luyện hằng ngày. Tham dự các giải cầu lông, bóng bàn của huyện, các vận động viên của câu lạc bộ như: Đỗ Văn Đông, Trần Văn Diệu (xóm 15)… luôn giành thứ hạng cao. Đóng góp vào thành công trong phong trào thể dục thể thao ở xã Hải Hưng không thể không nhắc đến Hội Người cao tuổi xã. Nhiều năm qua, các hội viên Hội Người cao tuổi xã không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực đi đầu trong phong trào thể dục thể thao ở địa phương với đa dạng các hình thức tập luyện: đi bộ, cờ tướng, dưỡng sinh… Câu lạc bộ cờ tướng gồm 20 “cờ thủ” chủ yếu là cán bộ hưu trí tổ chức tập luyện hằng ngày đồng thời giao lưu với các câu lạc bộ cờ tướng mạnh của các xã trong huyện để nâng cao trình độ. Nhiều năm liền, câu lạc bộ có các vận động viên tham dự và giành giải cao tại Giải cờ tướng thuộc ngày hội văn hóa - thể thao truyền thống của huyện. Câu lạc bộ dưỡng sinh xã với hơn 150 thành viên do ông Mai Đức Thảo làm chủ nhiệm thường xuyên luyện tập vào các buổi sáng trong tuần tại sân các nhà văn hóa xóm; được địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động, tham gia thi đấu, giao lưu dưỡng sinh trong và ngoài huyện.

Để khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thể thao, hằng năm Ban Văn hóa - Thể thao, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao vào ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Trong đó, ngày hội văn hóa - thể thao xã được tổ chức vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 thu thu hút gần 200 vận động viên tham gia thi đấu các môn bóng chuyền, bóng chuyền hơi, bóng đá, bóng bàn, cầu lông và cờ tướng. Đây là giải đấu thường niên tổ chức trong 3 ngày; các trận đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân đến động viên, cổ vũ. Ngoài ra, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10), Hội Phụ nữ xã đều tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi thu hút 8 đội bóng trong xã tham gia chia làm 2 bảng đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm chọn 4 đội nhất, nhì đấu chéo vào thi đấu bán kết và chung kết. 

Thời gian tới Đảng uỷ, UBND xã Hải Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị cho việc tập luyện, thi đấu thể dục thể thao. Thường xuyên tổ chức các giải thể thao phong trào, các hoạt động giao lưu thể thao giữa các thôn, xóm để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com