Các VÐV điền kinh và bơi tiếp tục lập nhiều kỷ lục

07:12, 03/12/2018

Trong ngày thi đấu thứ năm ở môn điền kinh (2-12), các vận động viên (VÐV) kỳ cựu vẫn chứng tỏ ưu thế tuyệt đối ở các nội dung sở trường. VÐV đang giữ cả kỷ lục quốc gia (KLQG) lẫn kỷ lục đại hội (KLÐH) Nguyễn Thành Ngưng (Ðà Nẵng) tuy không phá được kỷ lục (KL) của chính mình, song vẫn giành huy chương vàng (HCV) ở nội dung đi bộ 20 km nam.

Nguyễn Thành Ngưng (Ðà Nẵng) giành HCV nội dung đi bộ nam 20 km.
Nguyễn Thành Ngưng (Ðà Nẵng) giành HCV nội dung đi bộ nam 20 km.

Một kỷ lục gia khác của đoàn Ðà Nẵng là Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng giành HCV ở nội dung đi bộ 20 km nữ. VÐV Bùi Thế Anh giành HCV chạy ma-ra-tông nam cho đoàn Quân đội. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất trong ngày thi đấu 2-12 ở môn điền kinh là kỷ lục đại hội được thiết lập bởi VÐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Ðịnh) ở nội dung ma-ra-tông nữ.

★ Một KLQG và ba KLÐH ở môn bơi đã được xác lập tối qua. Ðội bơi TP Hồ Chí Minh phá KLQG nội dung 400 m tiếp sức hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 39 giây 30 (KL cũ là 3 phút 47 giây 01). VÐV Lê Nguyễn Pôn (An Giang) phá KLÐH nội dung 50 m tự do nam. VÐV Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) phá KLÐH nội dung 100 m bơi ếch nam. Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) phá KLÐH nội dung 1.500 m bơi tự do nam. Tay bơi Ánh Viên trong nỗ lực tranh huy chương cho đoàn Quân đội đã giành thêm hai HCV 50 m và 400 m tự do nữ.

★ Thi đấu môn bắn súng, xạ thủ Quân đội Nguyễn Duy Hoàng đã phá kỷ lục 50m súng trường ba tư thế để giành HCV đơn nam, đội Thanh Hóa với sự đồng đều đã giành HCV đồng đội nội dung này. Ðội Thanh Hóa cũng giành luôn tấm HCV đồng đội nữ bắt đĩa bay đôi. Các xạ thủ Hà Tĩnh hôm qua giành HCV ở nội dung bắn đĩa bay đôi đồng đội nam.

★ Trong số ba hạng cân thi đấu chung kết của môn vật, đoàn Hà Nội đã giành hai tấm HCV của Dương Hồng Phúc (hạng 71 kg nam) và Nguyễn Bá Sơn (hạng 75 kg nam). Tấm HCV còn lại được trao cho đô vật Nghiêm Ðình Hiếu của đoàn Quân đội.

★ Võ sĩ Nguyễn Văn Duy (TP Hồ Chí Minh) giành HCV môn tê-cuôn-đô hạng dưới 63 kg nam sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh. HCV hạng dưới 54 kg được trao cho VÐV Võ Quốc Hưng (Ðà Nẵng). Hai nữ võ sĩ giành HCV ngày hôm qua là Ðào Ngọc Bích (Hưng Yên, hạng dưới 46 kg) và Vũ Thị Dung (Hà Nội, hạng dưới 53 kg).

★ Các VÐV trẻ của Hà Nội đã thi đấu xuất sắc, giành cả bốn HCV ở môn gôn. Sau thời gian học tập và thi đấu ấn tượng tại Mỹ, tay gôn Thảo My giành HCV đơn nữ với thành tích nổi bật trong đó có cú đánh một lần trúng lỗ. HCV đơn nam ở nội dung này thuộc về Trần Lê Duy Nhất.

★ Ở môn ka-ra-tê-đô, không có đoàn nào thi đấu nổi bật, bốn võ sĩ giành HCV đến từ bốn đoàn: Mai Văn Mạnh (Quảng Nam, hạng 50 kg nam), Nguyễn Thị Hồng Anh (Hà Nội, hạng hơn 68 kg nam), Hồ Thị Thu Hiền (Hà Tĩnh, hạng 68 kg nữ), Nguyễn Thị Ngoan (Quân đội, hạng 61 kg nữ).

★ Ðội TP Hồ Chí Minh với lực lượng mạnh và đều đã giành cả hai HCV cá nhân và đồng đội nội dung xe đạp đường trường nam xuất phát đồng hàng 152 km nam.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com