Điền kinh Nam Định sẵn sàng cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII

08:10, 12/10/2018

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018 sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới tại Hà Nội. Đội tuyển điền kinh Nam Định đã chuẩn bị mọi kế hoạch, phương án tập luyện tốt nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành từ 4-5 HCV tại Đại hội.

Các VĐV thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII-2018.
Các VĐV thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII-2018.

Từ đầu năm đến nay, các VĐV điền kinh tỉnh ta liên tiếp gặt hái thành công trong các cuộc tranh tài trong nước, khu vực, châu lục, thể hiện bước “bứt phá” ngoạn mục. Tham dự Giải điền kinh các lứa tuổi trẻ toàn quốc diễn ra tháng 5-2018 tại Nghệ An, đoàn điền kinh Nam Định có 8 VĐV tham gia thi đấu; trong đó các VĐV: Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thu Hà đều giành 2 HCV, 2 HCB ở các cự ly: 400m, 800m, 4x400m và 4x800m; VĐV Trần Thị Duyên, Trần Ngọc Minh Ánh đều giành  1 HCV, 1 HCB lần lượt nội dung tiếp sức nữ 4x400m và 4x800m. Tham gia Giải điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng diễn ra cuối tháng 7-2018, đội tuyển điền kinh tỉnh ta đã giành 4 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, VĐV Dương Văn Thái đoạt 2 HCV nội dung 800m và 1.500m; VĐV Phạm Văn Lâm giành HCV nhảy xa với thành tích 7m43; VĐV Nguyễn Thu Hà giành HCV cự ly 800m; tổ VĐV giành HCV tiếp sức 4x800m gồm: Phạm Thị Ngọt, Bùi Thị Ngân, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thu Hà. Tại Đại hội Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 18) diễn ra tại In-đô-nê-xi-a, VĐV Vũ Thị Mến xuất sắc mang về tấm HCĐ thứ hai cho điền kinh Việt Nam và là tấm huy chương Á vận hội đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung nhảy 3 bước với thành tích 13m93. Qua đó, điền kinh Nam Định tiếp tục khẳng định đơn vị đào tạo VĐV điền kinh mạnh hàng đầu cả nước. Đồng chí Đặng Văn Chấn, Giám đốc Trường Nghiệp vụ TDTT tỉnh cho biết: Thành tích của đội tuyển điền kinh tỉnh ta trong 9 tháng đầu năm 2018 đã tiến xa hơn các năm trước rất nhiều ở cả về số lượng huy chương và chất lượng VĐV. Có được kết quả đó là do có sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL, cùng sự cố gắng, nỗ lực của các HLV, VĐV. Để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc các VĐV bộ môn Điền kinh của tỉnh được hỗ trợ kinh phí tập luyện; bồi dưỡng, nâng cao sức khỏe, chế độ dinh dưỡng; khen thưởng tăng thêm nhiều lần so với các năm. Một số HLV, VĐV điền kinh xuất sắc của tỉnh được Tổng cục TDTT gọi lên đội tuyển điền kinh quốc gia, tuyển trẻ quốc gia để được tập luyện tốt hơn, khoa học hơn và có dịp thi đấu, cọ sát với các VĐV mạnh hàng đầu trong nước, châu lục; qua đó từng bước nâng cao thành tích thi đấu. Hiện nay, đội tuyển điền kinh Nam Định đang sở hữu một dàn VĐV đang bước vào “độ chín” trong sự nghiệp. Những VĐV kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao như Vũ Thị Mến, Dương Văn Thái, Phạm Văn Lâm… đóng vai trò quan trọng trong việc dìu dắt, hỗ trợ tinh thần, tâm lý thi đấu cho các VĐV trẻ tại Đại hội. Nhiều VĐV điền kinh trẻ tỉnh ta đã bứt tốc về thành tích như Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Ngân… Đặc biệt, VĐV Nguyễn Thu Hà đã được triệu tập vào đội tuyển điền kinh quốc gia vào tháng 8 vừa qua. Dù mới 17 tuổi nhưng Hà được các HLV và giới chuyên môn trong nước đánh giá cao bởi những tố chất vượt trội của VĐV điền kinh như sức bền, sức mạnh, sở hữu chiều cao 1m70 cùng bước chạy dài, khả năng bứt tốc và những cú chạy nước rút. Trong 2 năm trở lại đây, Hà liên tiếp giành HCV tại các giải điền kinh trong nước ở cự ly sở trường 800m. Để tạo đà cho các VĐV vươn lên giành thành tích cao trong các giải đấu cũng như tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, các HLV: Vũ Ngọc Lợi, HLV đội tuyển điền kinh quốc gia; Phạm Văn Chinh, HLV đội tuyển trẻ điền kinh quốc gia đã thường xuyên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn do Liên đoàn Điền kinh quốc gia tổ chức, tham khảo quy trình, cách thức huấn luyện ở các trung tâm điền kinh mạnh của cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...; áp dụng một số phương pháp, khoa học kỹ thuật tiên tiến của điền kinh thế giới vào giáo trình đào tạo. Công tác giáo dục đạo đức cho các VĐV được các HLV thường xuyên quan tâm. Quy chế tập luyện, sinh hoạt được giữ nghiêm, đã tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh, đoàn kết, có tính tổ chức và kỷ luật cao. Khoảng thời gian trước 1 tháng Đại hội khai mạc, các VĐV điền kinh tỉnh ta hiện thuộc đội tuyển quốc gia sẽ trở về hội quân, tham gia tập luyện cùng với VĐV tại Trường Nghiệp vụ TDTT tỉnh. Ban huấn luyện bộ môn điền kinh bổ sung giáo án chuyên môn, tăng cường luyện tập để duy trì thể trạng tốt nhất cho các VĐV. Kế hoạch dự kiến đội tuyển điền kinh Nam Định sẽ có 24 VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018 ở các nội dung sở trường: cự ly trung bình 800m, 1500m; tiếp sức 4x400m, 4x800m; nhảy xa; nhảy 3 bước…

Thời điểm Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018 khai màn đã cận kề. Thời gian tới, bộ môn Điền kinh tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL, tạo động lực cho các VĐV an tâm tập luyện, hoàn thành mục tiêu đề ra./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com