Đức giành quyền đăng cai EURO 2024

08:09, 28/09/2018

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin ngày 27-9 thông báo Đức sẽ đăng cai vòng chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu năm 2024 (EURO 2024).

 

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu của Ban chấp hành UEFA. Đức và Thổ Nhĩ Kỳ là hai ứng cử viên đăng cai giải đấu này và Đức đã được chấp nhận.

Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu là giải bóng đá chính thức diễn ra 4 năm một lần giữa các đội tuyển bóng đá châu Âu do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức. Người đầu tiên nêu ý tưởng thành lập giải đấu này là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Pháp Henri Delauney. Giải đầu tiên diễn ra tại Pháp năm 1960 và nhà vô địch đầu tiên là Liên Xô cũ. Tính đến nay, Đức và Tây Ban Nha là hai quốc gia đoạt chức vô địch nhiều lần nhất, cùng 3 lần đăng quang.

Trong lịch sử, Đức cũng mới chỉ một lần duy nhất đăng cai vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá châu Âu. Đó là vào năm 1988 ở Tây Đức.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com