Gần một nghìn VĐV tham dự Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc

07:07, 04/07/2018

Ngày 3-7, tại TP Đồ Sơn (Hải Phòng), Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2018 chính thức khởi tranh, thu hút sự tham gia của 940 vận động viên (VĐV) thuộc các nhóm tuổi từ 6 tới 20.

Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2018 ghi nhận số lượng VĐV tham gia kỷ lục.
Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2018 ghi nhận số lượng VĐV tham gia kỷ lục.

Sau thành công năm 2017 khi giải được tổ chức tại TP Đà Lạt, Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc năm 2018 tiếp tục hứa hẹn nhiều hấp dẫn với gần một nghìn VĐV thuộc 39 đơn vị tham gia tranh tài, trong đó nhiều đoàn có phong trào cờ vua ở lứa trẻ phát triển mạnh như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quân Đội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bến Tre, …

Các kỳ thủ thuộc các nhóm tuổi 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20; thi đấu ở bốn nội dung, gồm: cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống. Đây là dịp để các nhà chuyên môn phát hiện, đánh giá và tuyển chọn các VĐV trẻ nổi bật bổ sung cho lực lượng tham dự Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2018 cũng như các giải quốc tế trong tương lai gần.

Thời gian qua, phong trào cờ vua tại Việt Nam duy trì nhịp độ phát triển khá nhanh, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, minh chứng ở số lượng các VĐV nhí tham gia luyện tập cũng như thi đấu môn thể thao trí tuệ này ngày càng tăng. Bên cạnh đó, ban tổ chức Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc cũng ghi nhận số lượng VĐV tham dự tăng mạnh sau mỗi năm. Năm 2013, giải chỉ có hơn 500 VĐV tới từ 29 đoàn; sau bốn năm, số lượng đã lên tới hơn 900 VĐV thuộc 36 đoàn và đạt mốc 940 VĐV tham dự vào năm nay.

Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc đã và đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng VĐV cờ vua ở lứa tuổi thanh, thiếu niên và học sinh trên toàn quốc; đồng thời hưởng ứng tinh thần cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Nhiều năm trở lại đây, cờ vua là một trong những bộ môn mang về nhiều huy chương và thành tích đáng biểu dương cho đoàn thể thao Việt Nam, đóng góp lớn vào thành tích chung của thể thao nước nhà tại các giải đấu trong khu vực cũng như quốc tế. Mới đây nhất, tại Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Đông - Nam Á 2018 tổ chức từ ngày 18 đến 28-6 vừa qua tại TP Davao (Philippines) với sự tham dự của 365 kỳ thủ từ tám quốc gia, đoàn Việt Nam góp mặt với đội hình đông đảo gồm 109 kỳ thủ, trong đó có nhiều tài năng trẻ triển vọng như Trần Minh Thắng (Hà Nội), Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Hồng Anh, Huỳnh Phúc Minh Phương, Nguyễn Anh Khôi (TP Hồ Chí Minh) hay Nguyễn Hà Khánh Linh (Thừa thiên - Huế) … Kết quả, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 70 Huy chương Vàng, 52 Huy chương Bạc và 30 Huy chương Đồng.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com