Phong trào tập luyện thể thao ở Thị trấn Cồn

07:06, 08/06/2018

Những năm gần đây, Đảng ủy, UBND Thị trấn Cồn (Hải Hậu) đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể thao nâng cao sức khoẻ.

Một buổi tập luyện của CLB cầu lông Thị trấn Cồn.
Một buổi tập luyện của CLB cầu lông Thị trấn Cồn.

Từ công tác xã hội hóa, nhiều công trình phục vụ các hoạt động TDTT ở thị trấn được xây dựng. Đến nay, cả 16 tổ dân phố (TDP) của thị trấn đều đã xây dựng được NVH có sân thể thao theo tiêu chí NTM. Ngoài ra thị trấn hiện có 12 sân cầu lông, 8 sân bóng chuyền ở 6 liên khu TDP: 4A-4B, 5-1, Nguyễn Thọ, Vũ Đức, Hùng Uyển, Nam Thịnh. Khu thể thao trung tâm thị trấn được sửa chữa nâng cấp; sân bóng đá cỏ nhân tạo có diện tích 1.200m2 được xây dựng với kinh phí 500 triệu đồng; sân cầu lông, sân bóng chuyền, nhà thi đấu bóng bàn, đường chạy điền kinh, đáp ứng nhu cầu hoạt động TDTT ở địa phương. Với cơ sở vật chất phục vụ TDTT tương đối hoàn thiện, các mô hình hoạt động thể thao ở thị trấn phát triển mạnh. Ở các TDP, việc tập luyện TDTT đã trở thành nhu cầu trong đời sống hằng ngày của người dân. Tuỳ theo điều kiện sức khoẻ, mỗi người đều tự chọn một môn thể thao thích hợp để luyện tập. Thị trấn hiện có 16 đội bóng đá thiếu niên, nhi đồng ở các TDP; các đội bóng đều được các cá nhân, doanh nghiệp tài trợ trang phục thi đấu, kinh phí tổ chức giải, tạo sân chơi bổ ích vào mỗi dịp hè. CLB bóng chuyền thị trấn được thành lập từ năm 1997 hiện có hàng chục hội viên tham gia, là các hạt nhân của 16 đội bóng chuyền ở 16 TDP. CLB thường xuyên tập luyện vào cuối tuần, hội viên CLB gồm nhiều thành phần, nghề nghiệp khác nhau, phần lớn ở độ tuổi thanh niên và trung niên. CLB bóng bàn thị trấn được thành lập cách đây gần 20 năm có trên 50 hội viên thường xuyên tập luyện tại NVH trung tâm. Các hội viên tham gia CLB tự nguyện đóng góp kinh phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ luyện tập. Nhiều năm nay, CLB luôn đạt thành tích cao tại các giải bóng bàn do huyện tổ chức trong ngày hội văn hóa, thể thao mừng Quốc khánh 2-9; trong đó 2 năm liền giải nhất đơn nam; giải nhì toàn đoàn. Phong trào tập luyện cầu lông thu hút đông hội viên các tổ chức đoàn thể của các TDP tham gia với số lượng hàng trăm người tập vào mỗi buổi chiều. Đến nay, nhiều CLB cầu lông có số lượng đông hội viên như: CLB cầu lông cán bộ, công chức xã, CLB cầu lông các TDP số 1, 4A, 5. Tiêu biểu là CLB cầu lông Thị trấn Cồn được thành lập từ năm 2013 với 50 thành viên là cán bộ, giáo viên, thanh niên. CLB đã tận dụng không gian trong NVH trung tâm thị trấn để xây dựng sân, tổ chức chăng lưới, mắc điện chiếu sáng phục vụ việc tập luyện của hội viên… Phong trào tập dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi (NCT) thị trấn phát triển mạnh và được duy trì đều đặn với 2 môn chính Thức vũ kinh và Kinh lạc thao. Đã thành nếp, vào các buổi sáng mùa hè và buổi chiều mùa đông, tại sân NVH các TDP luôn có hàng trăm NCT tập luyện các bài tập 128 nhịp trên nền nhạc các ca khúc “Nam Định mùa thu lịch sử”, “Tiến về Hà Nội”, “Vũ điệu thể thao”. Cùng với phát triển các môn thể thao hiện đại, từ nhiều năm nay, thị trấn đã khôi phục, phát triển môn bơi chải trong lễ hội Chùa Cồn được mở vào tháng 2 âm lịch. Trong lễ hội đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian khác như: đấu vật, chọi gà, leo cầu ngô, bắt vịt, tổ tôm điếm, múa sư tử…

Để khuyến khích phong trào TDTT phát triển, hằng năm Thị trấn Cồn đã tổ chức các giải thể thao vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Kinh phí tổ chức các cuộc thi đều theo phương thức xã hội hóa, trong đó

UBND thị trấn đứng ra tổ chức, vận động tài trợ; các doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân đóng góp để trang trải các hoạt động. Giải bóng đá thiếu niên Thị trấn Cồn tổ chức vào dịp hè hằng năm luôn thu hút sự tham gia của cả 16 TDP với kinh phí hàng chục triệu đồng. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thị trấn Cồn đã tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao với các môn: kéo co nam, bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, bơi chải nam, nữ, bóng đá… Ngoài kinh phí do UBND thị trấn hỗ trợ, nguồn kinh phí từ xã hội hóa phục vụ cho các hoạt động TDTT mỗi năm từ 200-250 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp như: Siêu thị gas, bếp gas Thanh Bích, Tổng Cty CP xây dựng Tiến Triển, Tổng Cty Xây dựng Đồng An… không chỉ tài trợ các giải đấu của TDP, của thị trấn mà mỗi khi thị trấn đi thi đấu các giải thể thao của huyện đều tài trợ kinh phí đi lại, giải thưởng… 

Thời gian tới, Thị trấn Cồn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị cho việc tập luyện, thi đấu TDTT. Thường xuyên tổ chức các giải thể thao phong trào, các hoạt động giao lưu thể thao giữa các TDP để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Trần Huy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com