Mặc dù dẫn trước 1-0 trong hiệp 1, song sang hiệp 2, hàng thủ của CLB TP Hồ Chí Minh thi đấu quá tệ, trong khi các cầu thủ của FC Hà Nội thi đấu xuất sắc, dẫn đến khung thành của thủ môn Thanh Diệp "rung" lên tới 4 lần. Với việc giành trọn 3 điểm trước CLB TP Hồ Chí Minh, Hà Nội FC giữ vững ngôi đầu bảng với 17 điểm. CLB TP Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ 8, với 9 điểm.

Tối cùng ngày, trên sân 19-8 (Khánh Hòa), với việc trọng tài bắt penalty “tưởng tượng” ở những phút cuối trận đấu, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã mất trận thắng trước Sanna Khánh Hòa. Với kết quả chung cuộc 1-1, CLB Hoàng Anh Gia Lai có 9 điểm, xếp vị trí thứ 9 bảng xếp hạng. Còn Sanna Khánh Hòa có 12 điểm, xếp ở vị trí thứ 3.

Tình huống dẫn đến quả penalty tranh cãi cho Sanna Khánh Hòa.
Tình huống dẫn đến quả penalty tranh cãi cho Sanna Khánh Hòa.

Tương tự, trên sân Cần Thơ, CLB Than Quảng Ninh và Xổ số kiến thiết Cần Thơ cũng có kết quả hòa 1-1. Sau 7 vòng đấu, Xổ số kiến thiết Cần Thơ có 10 điểm, xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Còn CLB Than Quảng Ninh vẫn xếp vị trí thứ 2, với 14 điểm.

* Trước đó, chiều 5-5, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), tưởng như có chiến thắng dễ dàng khi dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, nhưng CLB Hải Phòng đã có một hiệp 2 đầy khó khăn khi SHB Đà Nẵng gỡ hòa ở phút 90+1. Chiến thắng 3-2 cho CLB Hải Phòng chỉ được ấn định ở phút bù giờ cuối cùng, khi Fagan có pha căng bóng ngược trở ra vừa tầm để Ngọc Tân băng lên dứt điểm. Có được 3 điểm trước SHB Đà Nẵng, CLB Hải Phòng ở vị trí thứ 6 bảng xếp hạng với 10 điểm. SHB Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 7, với 7 điểm.

Trên sân Gò Đậu (Bình Dương), đương kim vô địch Quảng Nam đã gục ngã 1-3 trước Becamex Bình Dương. Đây là chiến thắng thứ 2 của Becamex Bình Dương sau 7 vòng đấu. Với 10 điểm, Becamex Bình Dương vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Còn CLB Quảng Nam ở vị trí thứ 9 với 8 điểm.

* Chiều 4-5, mặc dù thi đấu trên sân nhà (sân vận động Vinh, Nghệ An), nhưng CLB Sông Lam Nghệ An lại có một trận đấu vô cùng thất vọng khi để thua 0-1 trước tân binh Nam Định. Đây là trận thắng đầu tiên của CLB Nam Định. Có 4 điểm trong tay, CLB Nam Định chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng (xếp thứ 14). Cao hơn một vị trí chính là CLB Sông Lam Nghệ An, với 6 điểm.

Trên sân Thanh Hóa, màn ra mắt của tân “thuyền trưởng” Đức Thắng đã không thành công trọn vẹn khi FLC Thanh Hóa bị CLB Sài Gòn cầm hòa với tỷ số 1-1. Phải chia điểm với CLB Sài Gòn, hiện FLC Thanh Hóa đang có 9 điểm, xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. CLB Sài Gòn bằng điểm với CLB Sông Lam Nghệ An (6 điểm), nhưng hơn chỉ số phụ nên xếp ở vị trí thứ 12.

Theo kế hoạch, Vòng 8 V-League 2018 sẽ diễn ra vào các ngày 18, 19 và 20-5.

Theo qdnd.vn