Sôi nổi phong trào tập luyện thể thao ở Trung Thành

08:05, 11/05/2018

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, xã Trung Thành (Vụ Bản) đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, xã Trung Thành là địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh của huyện, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Hội viên CLB cờ tướng xã Trung Thành tham gia thi đấu cờ người tại Lễ hội Phủ Dầy 2018.  Bài và ảnh: Hoàng anh
Hội viên CLB cờ tướng xã Trung Thành tham gia thi đấu cờ người tại Lễ hội Phủ Dầy 2018. 

Đồng chí Trần Văn Quân, cán bộ VH-TT xã Trung Thành cho biết: Để phong trào TDTT phát triển sâu rộng, công tác xã hội hoá TDTT ở Trung Thành được đẩy mạnh, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cán bộ, nhân dân. Đến nay, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT của xã tương đối hoàn thiện. Cả 13 xóm của xã đã xây dựng NVH có sân thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí NTM, mỗi sân thể thao có diện tích từ 400-500m2. Các sân thể thao xóm đều được xã hỗ trợ kinh phí 15 triệu đồng cùng với sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm cột, lưới, dụng cụ tập luyện các môn thể thao: bóng đá, đá cầu, cầu lông. Sân vận động trung tâm xã được đầu tư xây dựng và mở rộng có diện tích 20 nghìn m2; 3 sân bóng đá có diện tích khoảng 4.000m2 ở các xóm Đông, Trung, Hòe. Năm 2017, UBND xã đã quy hoạch 2 khu thể thao rộng 8.000m2 tại các xóm: Tư 1 và Tư 2. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho thể thao đã tạo điều kiện cho nhân dân được tập luyện, nâng cao sức khỏe. Qua đó, đã hình thành các CLB, điểm, nhóm tập luyện TDTT. Toàn xã hiện có 40% số người tập luyện TDTT thường xuyên, tỷ lệ gia đình tập luyện thể thao đạt 25%. Bóng đá là môn thể thao thế mạnh của địa phương, các thôn đều có đội bóng đá với khoảng 15-20 thanh, thiếu niên tham gia luyện tập. Ngoài các CLB bóng đá ở các thôn xóm, đến nay xã đã thành lập 2 CLB bóng đá là “lò” luyện nhiều cầu thủ có kỹ thuật cao cung cấp cho đội bóng đá huyện thi đấu tại các giải của tỉnh hằng năm. Phong trào bóng bàn cũng phát triển mạnh tại các thôn: Xuân, Nhì, Tư 2, Phố. Tại NVH các thôn đều có bàn bóng phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân. Năm 2016, gia đình ông Vũ Quang Trâm ở thôn Phố đã đầu tư 2 bàn bóng, thành lập CLB với hơn 20 hội viên tham gia luyện tập vào các buổi chiều hằng ngày. Từ nhiều năm nay, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Ban VH-TT xã tổ chức mở lớp võ thuật cổ truyền do HLV Phạm Ngọc Hưng môn phái Võ lâm Mạc gia huấn luyện. Lớp võ thu hút khoảng 20 võ sinh trong xã và hơn 100 võ sinh các xã: Cộng Hòa, Quang Trung… tham gia tập luyện. Các môn thể thao cầu lông, đá cầu, cờ tướng đều thành lập CLB, hoạt động nề nếp, tổ chức luyện tập, thi đấu giao lưu với các CLB mạnh trong huyện. CLB cầu lông xã thu hút gần 20 tay vợt tham gia luyện tập. Ngoài ra, phong trào cờ tướng thu hút đông người cao tuổi, trung niên tham gia. Trong đó xóm Phố, xóm Hòe… đã thành lập CLB cờ tướng, có trên 30 hội viên, nhiều lần đại diện cho xã tham gia giải cờ tướng của huyện. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của Hội NCT xã phát triển đa dạng với các môn: dưỡng sinh, cờ tướng, đi bộ… CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh của xã được thành lập năm 2016, có 40 hội viên chủ yếu trong độ tuổi 60. Bà Trần Thị Tươi, chủ nhiệm CLB Thức vũ kinh xã cho biết: Các hội viên trong CLB tham gia tập luyện từ 5h đến 6h sáng hằng ngày tại sân NVH xã. Ngoài tập luyện thường xuyên, CLB tổ chức các buổi giao lưu với các CLB dưỡng sinh trong huyện nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao sức khỏe cho các hội viên. Đây còn là nơi để NCT trong xã gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sống, gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

Hằng năm, bằng nguồn kinh phí từ ngân sách xã và huy động đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, các giải thể thao của xã đã diễn ra sôi nổi vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đoàn 26-3, Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, Quốc khánh 2-9. Ngoài ra, mỗi năm Ban VH-TT xã phối hợp với các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tổ chức giải việt dã nhân Ngày Thể thao Việt Nam (27-3); phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức các giải thể thao, văn nghệ giữa chi đoàn các xóm vào dịp Tết Trung Thu. Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao. Tổ chức nhiều các giải thể thao, tích cực tham gia các giải thể thao của huyện, qua đó đưa phong trào TDTT của địa phương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com