Câu lạc bộ xe đạp Thị trấn Nam Giang

07:05, 25/05/2018

Thời gian gần đây, người dân Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) đã quen với hình ảnh cứ vào khoảng 5 giờ sáng hằng ngày từng tốp người đi những chiếc xe đạp thể thao trên tỉnh lộ 490. Đó là thời điểm các thành viên CLB xe đạp thị trấn cùng nhau tập luyện, rèn luyện sức khỏe.

Một buổi tập luyện của CLB xe đạp thể thao Thị trấn Nam Giang.
Một buổi tập luyện của CLB xe đạp thể thao Thị trấn Nam Giang.

Ông Đoàn Văn Chon, Chủ nhiệm CLB xe đạp Thị trấn Nam Giang cho biết: Gần 10 năm trước phong trào tập luyện môn xe đạp thể thao ở thị trấn đã hình thành, thu hút một số người tham gia. Đến tháng 9-2013, CLB xe đạp thể thao Thị trấn Nam Giang được thành lập. CLB là nơi tập hợp những người có chung niềm đam mê môn xe đạp thể thao. Trong thời gian đầu thành lập, CLB đã liên kết với các CLB xe đạp lâu năm như: CLB mô tô - xe đạp Thành phố Nam Định; CLB xe đạp thể thao Thành phố Nam Định và CLB xe đạp thể thao 1-7. Qua đó, các hội viên CLB đã giao lưu, học hỏi những kỹ thuật cơ bản về đạp xe đường trường để tránh chấn thương, tai nạn khi tham gia giao thông. Đến nay CLB đã có 62 thành viên, trong đó có 48 tay đua nam và 14 tay đua nữ; chủ yếu trong độ tuổi 50-60; đa phần là công chức, doanh nhân, cán bộ hưu trí… Đặc biệt, CLB có gia đình 2-3 thế hệ cùng tham gia luyện tập xe đạp thể thao như: gia đình ông Đoàn Văn Chính (thôn Vân Chàng) có 4 người; gia đình ông Trần Tĩnh Sang (tổ dân phố số 10) có 3 người tham gia… Tùy theo nhu cầu tập luyện và điều kiện kinh tế mà mỗi hội viên tự sắm cho mình chiếc xe đạp phù hợp. Những chiếc xe đạp thể thao của hội viên CLB phần lớn có trị giá từ 5 đến hơn 10 triệu đồng/chiếc. Gần đây một số hội viên có điều kiện kinh tế đã đầu tư mua sắm những chiếc xe đạp siêu nhẹ được làm từ vật liệu các-bon chỉ nặng 7-9kg có giá gần 100 triệu đồng. Hướng tới hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả, mỗi hội viên trong CLB tự nguyện đóng góp 1 triệu đồng/năm; ngoài ra, CLB cũng nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp đóng tại địa phương như: Cty Đúc thép Chiến Thắng, Xí nghiệp Gạch ngói Nam An, Cty Xây dựng Đan Trường… 

Do đặc thù bộ môn xe đạp thể thao, yếu tố đảm bảo an toàn cho các hội viên khi tham gia giao thông được CLB đặt lên hàng đầu, CLB luôn quán triệt từng hội viên phải sắm đầy đủ mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ, giày và các phụ kiện khác. Đồng thời, CLB thành lập Ban chủ nhiệm phụ trách các vấn đề chuyên môn như kỹ thuật đạp xe, bảo dưỡng phương tiện; xây dựng quy chế hoạt động; vận động các thành viên tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, dã ngoại, diễu hành trong các sự kiện tại địa phương. Hiện CLB có lịch tập luyện thường xuyên vào buổi sáng sớm hoặc cuối giờ chiều tất cả các ngày trong tuần, tùy điều kiện của mỗi người về thời gian, sức khỏe, thể lực... Lộ trình tập luyện mỗi ngày của CLB với cự ly 20km cả đi và về; từ Thị trấn Nam Giang - Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng); hoặc từ Thị trấn Nam Giang - Siêu thị BigC (TP Nam Định)… Ông Đoàn Minh Chính, 80 tuổi, ở thôn Giáp Tư tham gia CLB từ những ngày đầu thành lập và cũng là người cao tuổi nhất CLB cho biết: Từ khi tham gia CLB, tôi thấy sức khỏe và đời sống tinh thần của mình được cải thiện, bệnh tật của tuổi già giảm đi đáng kể. CLB duy trì tổ chức các hoạt động rèn luyện thường xuyên kết hợp với giao lưu, giải trí lành mạnh, tạo sự gắn bó giữa các thành viên. Hằng năm CLB có 2 chuyến đạp xe dã ngoại vào dịp chào mừng kỷ niệm Chiến thắng 30-4, Ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngày thành lập CLB tới các địa điểm: Khu du lịch Quất Lâm (Giao Thủy), khu du lịch Thịnh Long (Hải Hậu) hoặc Chùa Bái Đính (Ninh Bình)…

Thời gian tới, CLB xe đạp Thị trấn Nam Giang tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức sinh hoạt, tập luyện của các thành viên; tranh thủ sự ủng hộ của các nhà tài trợ để tổ chức các hoạt động giao lưu dã ngoại; tổ chức kết nạp hội viên, qua đó góp phần vào sự lớn mạnh của phong trào xe đạp thể thao trong tỉnh./.

Bài và ảnh: Trần Huy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com