Phong trào tập luyện thể thao ở Yên Trung

08:04, 13/04/2018

Đã thành nếp, vào sáng sớm hoặc chiều muộn hằng ngày, không khí tập luyện TDTT của nhân dân xã Yên Trung (Ý Yên) diễn ra rất sôi nổi với các môn: bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, dưỡng sinh… Phong trào TDTT phát triển với đa dạng các hình thức tập luyện đã góp phần rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân trong xã.

Một buổi tập luyện của CLB bóng đá Phố Nhuộng.
Một buổi tập luyện của CLB bóng đá Phố Nhuộng.

Là địa bàn “vùng sâu, vùng xa” nhưng xã Yên Trung lại là một trong 10 đơn vị đầu tiên của huyện Ý Yên hoàn thành xây dựng NTM. Trong đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các sân thể thao, tạo điều kiện cho phong trào TDTT phát triển luôn được Đảng uỷ, UBND xã quan tâm chỉ đạo. Đến nay, toàn bộ 9 thôn của xã đã xây dựng được nhà văn hóa có sân thể thao rộng từ 300-500m2. Nhân dân các thôn Văn Mỹ, Phương Hưng, Trung, Nhuộng, Thông còn tự nguyện đóng góp kinh phí, san lấp mặt bằng xây dựng các sân bóng chuyền có đủ hệ thống đèn, cột, lưới để luyện tập. Sân vận động xã được xây dựng trên diện tích khoảng 6.400m2; đến năm 2014, được tu sửa, nâng cấp thành sân bóng đá và một sân bóng chuyền có kích thước đạt chuẩn. Hệ thống cơ sở vật chất, sân thể thao được đầu tư xây dựng đã phục vụ nhu cầu luyện tập của nhân dân trong xã với các bộ môn như: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá… Phong trào bóng chuyền của xã phát triển mạnh với 5 CLB bóng chuyền được thành lập ở các thôn: Văn Mỹ, Phương Hưng, Trung, Nhuộng, Thông. Mỗi CLB luôn có khoảng 15 thành viên; riêng CLB thôn Nhuộng có trên 50 thành viên chia làm 4 đội theo xóm thường xuyên luyện tập và thi đấu các giải phong trào do xã tổ chức. Các thành viên trong các CLB bóng chuyền đều tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì tập luyện như: đồng phục, băng bảo vệ đầu gối, khuỷu tay, cổ tay… Phong trào bóng đá cũng phát triển, thu hút sự tham gia luyện tập của đông đảo thanh, thiếu niên. Tiêu biểu là CLB bóng đá Phố Nhuộng với trên 40 thành viên thường xuyên tham gia thi đấu giao hữu với các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài huyện. Bên cạnh đó, cầu lông là bộ môn được nhiều cán bộ, giáo viên, những người về hưu lựa chọn để tập luyện, nâng cao sức khỏe. CLB cầu lông xã được thành lập với hơn 20 hội viên chủ yếu là các cán bộ của khối cơ quan, đơn vị trong xã… tập luyện sôi nổi vào cuối các buổi chiều. Phong trào TDTT của Hội Người cao tuổi xã phát triển đa dạng với các môn dưỡng sinh, cờ tướng, đi bộ… Năm 2017 CLB Dưỡng sinh xã được thành lập với hơn 200 hội viên. Do số lượng thành viên đông, để thuận lợi cho việc tập luyện thường xuyên của hội viên, CLB đã chia thành các điểm tổ chức luyện tập tại khuôn viên các NVH xóm với các bài: Dưỡng sinh kinh học, 7 động tác 56 nhịp, Khỏe vì nước… Nhờ tập luyện thường xuyên và bài bản, sức khỏe của các hội viên cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường cũng được các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã quan tâm. Nhiều năm qua, trường THCS xã đã thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất theo quy định, đồng thời tổ chức các hoạt động thể dục ngoại khóa. Nhà trường đã thành lập 2 CLB thể thao gồm bóng bàn, cờ vua. Ban VH-TT xã thường xuyên phối hợp với nhà trường tuyển chọn bồi dưỡng các VĐV năng khiếu tham gia thi đấu và giành thành tích cao tại các giải bóng bàn, cờ vua của huyện. Hằng năm, với nguồn kinh phí từ ngân sách xã khoảng 40 triệu đồng dành cho TDTT cùng với huy động đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, các giải thể thao của xã đã diễn ra sôi động. Tiêu biểu là giải bóng chuyền xã chào mừng Quốc khánh 2-9 và dịp Tết Nguyên đán quy tụ những CLB mạnh trong và ngoài xã tham gia. Vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26-3), Đoàn Thanh niên, Ban VH-TT xã phối hợp tổ chức Giải bóng đá thanh, thiếu niên… Ngoài ra, tại các lễ hội truyền thống diễn ra tại các di tích trên địa bàn xã như: Đình Nhuộng (1-3), Đình Thông (15-11) âm lịch… Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức thi đấu các giải thể thao hiện đại, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân… 

Thời gian tới, xã Yên Trung tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao. Phát triển các môn thể thao thế mạnh của địa phương như bóng đá, bóng chuyền; duy trì việc tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đưa phong trào TDTT của xã ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Trần Huy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com