Phong trào thể dục thể thao ở Nam Thanh

06:01, 26/01/2018

Vào các buổi chiều hằng ngày, không khí tập luyện TDTT của người dân xã Nam Thanh (Nam Trực) rất sôi nổi. Ở các sân thể thao trong xã thu hút đông thanh niên tập luyện bóng đá. Trên sân NVH xã là hoạt động của người cao tuổi tập dưỡng sinh, ở NVH của các xóm, đông đảo người dân tập bóng chuyền, cầu lông.

Một buổi tập luyện của CLB Thức vũ kinh xã Nam Thanh.
Một buổi tập luyện của CLB Thức vũ kinh xã Nam Thanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, cán bộ VH-TT xã cho biết: Thời gian qua, phong trào tập luyện TDTT ở Nam Thanh đã được duy trì thường xuyên, trở thành nền nếp, góp phần rèn luyện sức khoẻ cho nhân dân. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Đến nay cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT của xã khá hoàn thiện. Hiện tại 20/22 NVH xóm đã có sân thể thao với diện tích trung bình mỗi sân khoảng 1.000m2 được trang bị cột, lưới, đáp ứng nhu cầu tập luyện cầu lông và bóng chuyền của nhân dân địa phương. Trong đó, sân thể thao thôn Nội có diện tích 2.800m2 được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với sự hỗ trợ 50% kinh phí từ ngân sách xã. Từ nguồn lực xã hội hóa, thôn Bình Yên đầu tư xây dựng sân bóng rộng 3.200m2 với kinh phí hơn 300 triệu đồng. Những năm gần đây, trên địa bàn xã phát triển cơ sở dịch vụ TDTT tư nhân ở thôn Nội và cơ sở Sông Hồng Vàng do Cty TNHH Trường Duy đầu tư xây dựng phục vụ nhân dân quanh vùng. Nhờ vậy, đã góp phần thúc đẩy phong trào TDTT ở Nam Thanh phát triển mạnh với các môn: bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, dưỡng sinh, đi bộ, chạy thể dục... CLB bóng đá Bình Yên quy tụ hơn 100 thanh, thiếu niên trong xã tham gia. CLB xây dựng quy chế hoạt động, phân chia thành viên theo các lứa tuổi; đồng thời thường xuyên tổ chức các trận thi đấu giao hữu với các CLB bóng đá, các cơ quan, đơn vị, các xã trong khu vực để nâng cao trình độ. Ngoài ra, bóng chuyền cũng là môn thể thao thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia tập luyện với 2 CLB bóng chuyền Trung Thắng và thôn Nội; mỗi CLB có gần 30 VĐV; nhiều VĐV là lực lượng nòng cốt của đội tuyển xã tham gia thi đấu tại các giải do Trung tâm VH-TT-TT huyện tổ chức. CLB cầu lông Quỹ tín dụng Nam Thanh gồm cán bộ, công chức và nhân dân ở các xóm, tổ chức tập luyện nền nếp tại các sân cầu lông ngoài trời ở sân thể thao của các NVH xóm. Những năm qua, Hội NCT xã Nam Thanh luôn đi đầu trong các hoạt động TDTT. Bác Phạm Thanh Diễm, xóm Xối Chì cho biết: Sáng nào tôi cũng cùng với một số hội viên tham gia tập dưỡng sinh. Do tập luyện thường xuyên nên sức khỏe của tôi được nâng cao, tinh thần thoải mái, các bệnh tuổi già giảm nhiều. Hiện nay, toàn xã có 3 CLB Thức vũ kinh tại các xóm Xối Chì, Hạ Lao và Xối Tây; mỗi CLB có khoảng 50 hội viên tập luyện tại sân UBND xã và sân Xối Tây 3. Nhằm khuyến khích phong trào TDTT phát triển, hằng năm, các ngành, đoàn thể của xã đều tổ chức các giải thể thao gắn với lễ hội truyền thống tại địa phương và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Trong đó ngày 10-2 âm lịch, lễ hội Đền chùa Nội với các trò chơi dân gian như cờ tướng, chọi gà…; đặc sắc nhất là bơi chải với sự tham gia của 3 đội tới từ 3 dòng họ Trần, Nguyễn, Phạm; mỗi đội có 15 VĐV tham gia tranh tài trên sông thôn Nội. Vào ngày 11-8 âm lịch, lễ hội Đền Xối Thượng và Thượng Nam được tổ chức, phần hội diễn ra thi đấu bóng đá, cờ tướng, tổ tôm… Ngoài ra hằng năm, Ban VH-TT xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức giải bóng chuyền chào mừng Quốc khánh 2-9. Từ các giải thể thao phong trào, xã đã tuyển chọn nhiều VĐV có kỹ thuật tốt tham gia thi đấu các giải TDTT của huyện. Năm 2017, đội bóng đá xã Nam Thanh đã vô địch giải tứ hùng do Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) tổ chức, vô địch giải trẻ huyện lứa tuổi U17, giải ba cúp NTV.

Trên nền tảng phong trào TDTT phát triển, thời gian tới, xã đẩy mạnh huy động các nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp các thiết chế thể thao, quy hoạch thêm 6 điểm tập luyện TDTT tại các xóm: Duyên Giang, Bình Yên 1…; đồng thời tổ chức các giải thể thao nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân./.

Bài và ảnh: Trần Huy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com