Theo đó, giải đấu diễn ra từ ngày 3 đến 4-2, tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội). Năm nay, Ban tổ chức quyết định thêm nội dung thi đấu dành cho VĐV nữ, qua đó toàn giải có 16 VĐV nam, 16 VĐV nữ. Trong các gương mặt tham dự có một số tay vợt xuất sắc, như: Lê Tiến Đạt (Quân đội), Nguyễn Anh Tú (Hà Nội T&T), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội)…

Buổi gặp mặt truyền thông giới thiệu Giải bóng bàn đỉnh cao lần thứ II năm 2018.
Buổi gặp mặt truyền thông giới thiệu Giải bóng bàn đỉnh cao lần thứ II năm 2018.

Ở mỗi nội dung đơn nam, đơn nữ sẽ chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 VĐV. Các VĐV thi đấu vòng tròn, theo thể thức 5 ván thắng 3 trong 1 trận đấu. Mỗi bảng chọn ra hai VĐV nhất, nhì vào vòng loại trực tiếp (7 ván thắng 4). Giải nhất cho nhà vô địch đơn nam, đơn nữ, mỗi giải 60 triệu đồng. Tương tự giải nhì nhận thưởng 40 triệu đồng và 20 triệu đồng là phần thưởng cho VĐV xếp hạng ba.

Giải đấu là dịp để ban tổ chức tuyển chọn các VĐV xuất sắc cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2018, tại Indonesia.

Theo qdnd.vn