Đội tuyển U23 quốc gia chính thức tập trung vào ngày 1-12

07:11, 29/11/2017

Vào ngày 1-12 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị cho giải bóng đá M-150 diễn ra tại Thái-lan với nhiều đối thủ mạnh tầm cỡ châu lục tham dự. Dù chỉ là giải giao hữu quốc tế nhưng M-150 có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển trước thời điểm khởi tranh vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Để chuẩn bị kỹ càng cho giải giao hữu này, HLV trưởng Park Hang Seo đã có trao đổi với các cộng sự và gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) danh sách tập trung đội tuyển U23 quốc gia gồm 32 cầu thủ. Không khó để nhận thấy vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất coi trọng yếu tố kinh nghiệm thi đấu trong màu áo đội tuyển khi gọi tập trung nhiều gương mặt quen thuộc ở các lứa U19, U20, U22 và cả đội tuyển quốc gia như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn hay Duy Mạnh.

Lứa cầu thủ U20 từng dự vòng chung kết World Cup 2016 tại Hàn Quốc như thủ môn Tiến Dũng, các hậu vệ Văn Hậu, Tấn Sinh, Đình Trọng, Thanh Thịnh, tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Đức Chinh cũng được HLV Park Hang Seo tin tưởng trong lần triệu tập này. Ngoài ra, một vài cái tên mới như Đặng Ngọc Tuấn hay hậu vệ Trịnh Văn Lợi hứa hẹn sẽ đem lại làn gió tươi mới cho đội tuyển.

Danh sách tập trung dù đã khá nhiều cầu thủ nhưng HLV Park cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede và các thành viên trong ban tuyển chọn VFF để gọi bổ sung thêm một số gương mặt thi đấu nổi bật và có phong độ cao tại Giải U21 Báo Thanh Niên 2017 tới đây.

Theo kế hoạch, toàn đội U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 1-12. HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ có khoảng thời gian gần một tuần tập luyện tại đây trước khi lên đường sang Buriram (Thái-lan) vào ngày 7-12 để dự giải giao hữu quốc tế M-150 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 15-12 tới.

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế M-150
Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế M-150

Kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam nằm cùng bảng B với hai đối thủ U23 Uzbekistan và U23 Myanmar. Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của ba đội bóng mạnh là U23 Nhật Bản, U23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U23 Thái-lan. Thành tích cao ở giải đấu này không phải mục tiêu hàng đầu của đội tuyển U23 quốc gia cũng như VFF, ban huấn luyện muốn coi đây là dịp để toàn đội thử nghiệm những chiến thuật hay nhân tố mới, qua đó tạo bước “chạy đà” tốt nhất trước khi vòng chung kết U23 châu Á 2018 chính thức khởi tranh.

Danh sách tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam (xếp theo CLB):

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com