Bế mạc Ðại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5-2017

08:09, 28/09/2017

Tối 27-9, Ðại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 năm 2017 (AIMAG 5-2017) đã bế mạc tại thủ đô Át-ga-bát của Tuốc-mê-ni-xtan với sự tham gia của lãnh đạo nước chủ nhà, đại diện Hội đồng Ô-lim-pích châu Á, lãnh đạo ngành thể thao và Ủy ban Ô-lim-pích các nước.

Sau 10 ngày thi đấu, Ðoàn thể thao Tuốc-mê-ni-xtan, nước chủ nhà đăng cai tổ chức đại hội dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích với 89 Huy chương vàng (HCV), 70 Huy chương bạc (HCB), 86 Huy chương đồng (HCÐ). Xếp thứ hai là Ðoàn thể thao Trung Quốc với 42 HCV, 32 HCB, 23 HCÐ; Ðoàn thể thao I-ran xếp thứ ba khi đoạt được 36 HCV, 23 HCB, 59 HCÐ.

Ðoàn thể thao Việt Nam đoạt được 13 HCV, tám HCB, 19 HCÐ, xếp ở vị trí thứ chín trong tổng số 36 đoàn thể thao các nước và vùng lãnh thổ tham gia đại hội. Trong khu vực Ðông - Nam Á, chỉ có đoàn thể thao nước ta và Ðoàn thể thao Thái-lan
(21 HCV, 20 HCB, 29 HCÐ, xếp thứ sáu toàn đoàn) lọt vào tốp 10 đoàn dẫn đầu về thành tích huy chương.

★ Trong ngày thi đấu cuối cùng hôm qua, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã giành thêm một HCV và một HCB. Ở nội dung cờ chớp đồng đội nam, sau khi vượt qua hai kỳ thủ của Ấn Ðộ ở trận bán kết, hai kỳ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã vào thi đấu chung kết với hai kỳ thủ của Trung Quốc. Quang Liêm đánh ván đầu tiên và thắng áp đảo trước Wang Yue. Sau đó, Trường Sơn cũng thắng tiếp kỳ thủ Yu Yangi ở ván thứ hai. Với chiến thắng chung cuộc 2-0, hai kỳ thủ nước ta đã đoạt HCV. Thi đấu ở chung kết cờ chớp đồng đội nữ, hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên và Hoàng Thị Bảo Trâm đã thất bại trước hai kỳ thủ của Trung Quốc và nhận HCB.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com