ASEAN PARA GAMES 9 MA-LAI-XI-A 2017: Ðoạt thêm 10 Huy chương vàng, Ðoàn Việt Nam lập ba kỷ lục đại hội

08:09, 20/09/2017

Trong ngày thi đấu thứ hai tại Ðại hội thể thao người khuyết tật Ðông - Nam Á lần thứ 9 - 2017 (Para Games 9 - 2017), các vận động viên (VÐV) nước ta tiếp tục gặt hái nhiều thành công, tạo nên ngày vàng của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đại hội khi giành thêm mười Huy chương vàng (HCV), lập ba kỷ lục đại hội.

Nguyễn Thành Trung (người ở giữa) giành Huy chương vàng cá nhân thứ hai môn bơi lội. Ảnh: Thái Hồng
Nguyễn Thành Trung (người ở giữa) giành Huy chương vàng cá nhân thứ hai môn bơi lội.

* Ở môn bơi lội, VÐV Nguyễn Thành Trung vô địch cự ly 100 m ếch nam hạng thương tật SB4. Ðây là tấm HCV thứ hai của chàng trai 35 tuổi gốc Cần Thơ tại Ðại hội.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Thành Trung đã giành HCV 50 m ếch ở hạng thương tật dành cho các VÐV không thể sử dụng chân để bơi.

* Thi đấu cự ly 200 m tự do hạng thương tật S5 (VÐV bị tật ở chân), Võ Thanh Tùng bứt phá mạnh mẽ, vượt qua các đối thủ để cán đích đầu tiên sau 2 phút 59 giây 17 để đoạt HCV, đồng thời phá kỷ lục Para Games (kỷ lục cũ là 3 phút). Võ Thanh Tùng hiện là Á quân Pa-ra-lim-pích tại Bra-xin năm 2016, bởi vậy việc anh phá kỷ lục Para Games không phải là bất ngờ.

* Cũng ở môn bơi lội, VÐV Trần Quốc Phi giành HCV ở cự ly 100 m tự do hạng thương tật S13. VÐV Võ Huỳnh Anh Khoa ở cự ly 100 m tự do hạng thương tật S9 và giành tấm HCV cá nhân thứ hai. Ngoài ra, các VÐV bơi Việt Nam còn giành bốn Huy chương bạc (HCB) và ba Huy chương đồng (HCÐ).

* VÐV Nguyễn Hoàng Minh vô địch chạy cự ly 400 m hạng T12 (VÐV khiếm thính chạy phải có người dẫn đường). Sau một giờ nghỉ ngơi, Nguyễn Hoàng Minh tiếp tục thi đấu nội dung chạy 800 m hạng T12 và giành luôn cú đúp HCV cho cá nhân mình chỉ trong một buổi chiều.

* Trên sân thi đấu điền kinh, VÐV Trịnh Công Luận (45 tuổi) không có đối thủ ở nội dung ném đĩa hạng thương tật F56 (thi đấu trên xe lăn). VÐV Trần Văn Nguyên chiều qua giành tấm HCV thứ tư cho đội tuyển điền kinh ở nội dung ném lao nam hạng F40/41 (hạng thương tật dành cho các VÐV bị hạn chế về chiều cao). Trong buổi thi đấu hôm qua, có chín VÐV Việt Nam giành HCB trong các nội dung thi đấu điền kinh.

* Tranh tài ở môn cử tạ, VÐV Ðặng Linh Phượng thực hiện tốt quyết tâm vượt lên chính mình để giành HCV đồng thời phá kỷ lục Para Games. Tranh tài ở hạng 50 kg nữ, Linh Phượng chỉ có một đối thủ người Thái-lan và VÐV này sớm bỏ cuộc với thành tích 60 kg. Linh Phượng sau đó đầy tự tin lần lượt hoàn thành các mức tạ 90, 95 rồi 100 kg phá sâu kỷ lục Para Games (93 kg).

* Lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan tranh tài cùng ba lực sĩ khác ở hạng 55 kg, song thực chất mục tiêu vẫn là vượt lên chính mình. Khi ba đối thủ còn lại đều kết thúc thi đấu với thành tích tốt nhất là 85 kg, Tuyết Loan khởi điểm ở mức tạ 98 kg và thành công khá dễ. Sau đó, VÐV này còn đạt thành tích 103 kg để phá kỷ lục Para Games của chính mình là 102 kg để giành HCV thứ tư cho đội tuyển cử tạ Việt Nam. Hai VÐV của Hà Nội là Nguyễn Văn Phúc (hạng 59 kg nam) và Nguyễn Thanh Xuân (hạng 65 kg nam) chưa phát huy hết khả năng và chỉ giành HCB.

* Sau ngày thi đấu thứ hai, Ðoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành 18 HCV, 24 HCB và 17 HCÐ vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Para Games. Ðoàn In-đô-nê-xi-a tạm dẫn đầu với 37 HCV, 18 HCB, 19 HCÐ. Ðoàn chủ nhà Ma-lai-xi-a tạm xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng huy chương với 31 HCV, 22 HCB, 21 HCÐ. Ðoàn Thái-lan tạm xếp thứ tư với 13 HCV.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com