ASEAN Para Games 9 Ma-lai-xi-a 2017: Đội bơi và điền kinh Việt Nam cùng đoạt ba Huy chương vàng

07:09, 21/09/2017

Trong ngày thi đấu thứ ba (20-9), tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông-Nam Á lần thứ 9 - 2017 (ASEAN Para Games 9-2017) các vận động viên (VĐV) Việt Nam đã giành thêm bảy Huy chương vàng (HCV) ở các nội dung bơi, điền kinh, cờ vua.

Bích Như đoạt Huy chương vàng môn bơi, phá kỷ lục đại hội. Ảnh: TẤN PHÚC
Bích Như đoạt Huy chương vàng môn bơi, phá kỷ lục đại hội.

* Bơi tiếp tục là nội dung thế mạnh giúp các VĐV Việt Nam giành thêm nhiều huy chương. Ở nội dung bơi ếch nữ cự ly 100m nội dung SB5 (sử dụng được một chân khi bơi), chỉ có hai VĐV Trịnh Thị Bích Như và Nguyễn Thi Sa-ri và một VĐV của nước chủ nhà dự thi đấu. Bích Như là VĐV từng tham dự Pa-ra-lim-pích 2016, chứng tỏ ưu thế vượt trội để giành HCV, đồng thời phá kỷ lục đại hội với thành tích 1 phút 55 giây 47 vượt kỷ lục ASEAN Para Games của chính mình đang giữ là 2 phút 1 giây. Từ năm 2011 đến nay, Bích Như liên tục giành HCV ở nội dung này tại đại hội.

* 30 phút sau đó, VĐV Vi Thị Hằng đã giành thêm HCV ở nội dung 100 m ếch nữ hạng thương tật SB6 (không thể dùng chân khi bơi) với thành tích 2 phút 4,15 giây. Đây là chiếc HCV thứ hai tại giải của Hằng. Đầu giờ chiều, VĐV Nguyễn Văn Tùng giành HCV thứ ba cho đội tuyển bơi lội ở nội dung 100 m bướm nam hạng S11(nội dung bơi của người khiếm thị). Đội tuyển bơi Việt Nam đã giành 11 HCV tại đại hội và tạm xếp thứ hai ở bộ môn này.

* Các VĐV điền kinh Việt Nam cũng giành thêm ba HCV. Nguyễn Hoàng Minh giành HCV 1.500 m hạng T12/13 (nội dung của VĐV khiếm thị). VĐV Vương Châu thi đấu ném đĩa hạng F43/44 (VĐV bị tật một chân từ đầu gối xuống). VĐV Nguyễn Thị Hải giành HCV ném lao nữ hạng F56/57 (thi đấu trên xe lăn). Sau ngày thi đấu thứ ba, Việt Nam đã giành chín HCV ở môn điền kinh.

* Hai tuyển thủ cờ vua Nguyễn Thị Mỹ Linh - Nguyễn Minh Thư giành HCV đầu tiên ở nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn hạng B2/B3. Bên cạnh đó, các kỳ thủ Việt Nam giành ba Huy chương bạc (HCB) và bốn Huy chương đồng (HCĐ) môn cờ vua trong ngày thi đấu chung kết đầu tiên. Thi đấu môn cử tạ, VĐV Nguyễn Văn Hùng giành HCB hạng 72 kg nam. Cũng ở hạng cân này, VĐV Mã Phương Quang giành HCĐ.

* Sau ba ngày thi đấu, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành 25 HCV, 37 HCB, 33 HCĐ tạm xếp thứ tư trên bảng xếp hạng huy chương. Dẫn đầu là đoàn In-đô-nê-xi-a (65 HCV), tiếp đến là đoàn chủ nhà Ma-lai-xi-a (51 HCV); thứ ba là đoàn Thái-lan (29 HCV).

* Đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật 2017 (AIMAG 2017) đã vươn lên vị trí thứ bảy sau khi giành thêm hai HCV. Tạm thời, Việt Nam giành ba HCV, năm HCB và bảy HCĐ. Sau Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh bất ngờ giành HCV thứ hai cho cử tạ Việt Nam. VĐV Tiến Trọng giành HCV nhảy xa cũng không nằm trong dự báo của các lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com