Đoạt thêm sáu HCV, Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai toàn đoàn

08:08, 26/08/2017

Tính đến hết ngày 25-8, ngày thi đấu chính thức thứ sáu của SEA Games 29, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm sáu Huy chương vàng (HCV), bốn Huy chương bạc (HCB), hai Huy chương đồng (HCĐ), lập hai kỷ lục đại hội mới. Sau sáu ngày thi đấu, đoàn thể thao nước ta giành được tổng cộng 44 HCV, 29 HCB và 34 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thành tích huy chương.

Vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn (15 tuổi) đoạt HCV môn bơi, lập kỷ lục SEA Games.
Vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn (15 tuổi)
đoạt HCV môn bơi, lập kỷ lục SEA Games.

Đội tuyển chạy tiếp sức 4x100 m nữ, bao gồm: Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa và Đỗ Thị Quyên, đã ghi tên vào lịch sử SEA Games trong ngày thi đấu hôm qua (25-8) với tư cách những người giữ kỷ lục mới của đại hội, đồng thời giành luôn HCV cho đoàn Việt Nam. Bốn cô gái vàng của thể thao Việt Nam đạt thành tích 43 giây 88, phá kỷ lục 44 giây do đội chạy nữ Thái-lan lập cách đây 10 năm. Trong tổng số 23 kỷ lục SEA Games của các nữ VĐV thì Việt Nam đang giữ bảy kỷ lục, tương đương với đoàn Thái-lan.

* Với thành tích ấn tượng nhảy xa 6,68 m, VĐV Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa cho đội tuyển điền kinh nước ta. Thành tích này đã tiệm cận kỷ lục SEA Games 6m71 được lập cách đây sáu năm. Hồi tháng bảy vừa qua, Thu Thảo đã giành HCV điền kinh châu Á với thành tích 6,54 m. Đây là một năm thành công của Thu Thảo khi ba lần giành HCV châu Á và chính thức lên ngôi vô địch SEA Games. Các tuyển thủ nữ Việt Nam cũng chứng tỏ ưu thế vượt trội ở cự ly chạy 5.000 m. Nguyễn Thị Oanh về nhất chạy 5.000 m, đoạt HCV. Phạm Thị Huệ bám sát ngay phía sau giành HCB. Chiếc HCV này càng có giá trị hơn khi chỉ một ngày trước đó Nguyễn Thị Oanh đã vô địch nội dung 1.500 m nữ.

* Trên đường đua xanh, Ánh Viên một lần nữa giành HCV ở nội dung sở trường 400 m hỗn hợp nữ. Thi đấu chung kết, Nguyễn Thị Ánh Viên tỏ rõ sức mạnh hơn hẳn để về nhất sau 4 phút 45 giây 82, bỏ xa VĐV về thứ hai của Xin-ga-po tới gần 5 giây. Đáng tiếc, mật độ thi đấu dày đặc khiến “kình ngư” người Cần Thơ chưa thể phá kỷ lục SEA Games do chính cô lập cách đây hai năm (4 phút 42 giây 88). Chỉ sau quãng thời gian nghỉ rất ngắn, Ánh Viên tiếp tục thi đấu nội dung 50m bơi ngửa. Đây không phải là cự ly sở trường song Ánh Viên vẫn băng nhanh về đích để giành thêm một HCV với thành tích 29 giây 26, nhỉnh hơn một chút so với đối thủ người In-đô-nê-xi-a (29 giây 81). Hai năm trước, Ánh Viên chỉ giành HCĐ nội dung này với thành tích kém 0,14 giây. Ở nội dung 200 m bơi ếch nữ, phần vì quá mất sức ở hai nội dung trước đó, kết hợp xuất phát không tốt, Ánh Viên chỉ giành HCB. Ở nội dung bơi 50 m tự do nam, VĐV trẻ Lê Nguyễn Pôn thi đấu vượt trội so với đàn anh Quý Phước để giành HCĐ.

* Cũng trong tối qua, làng bơi Việt Nam gây bất ngờ SEA Games 29 khi VĐV mới 15 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 22 giây 12. Kim Sơn không lọt vào tốp ba VĐV dẫn đầu trong 250 m bơi đầu, nhưng “kình ngư” của Việt Nam đã tăng tốc và lọt vào tốp ba ở 50 m tiếp theo. Sau đó, Kim Sơn có cú nước rút ở chặng đua cuối, vượt qua hai VĐV của In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po và đoạt HCV, đồng thời phá luôn kỷ lục SEA Games do VĐV của Thái-lan lập cách đây 14 năm (4 phút 23 giây 20).

* Kết thúc các nội dung thi đấu tối qua, VĐV Nguyễn Văn Lai đã đoạt HCB ở nội dung chạy 10.000 m nam với thành tích 30 phút 45 giây 64. Ở môn bắn súng trước đó, trong đợt bắn chung kết nội dung 50 m súng trường ba tư thế nam, Nguyễn Duy Hoàng đoạt HCB với 441,9 điểm. Thi đấu cầu mây nội dung đá bốn, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chỉ xếp ở vị trí đồng hạng ba với Lào, giành HCĐ.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com