Vận động viên Nguyễn Thị Huyền đoạt Huy chương vàng điền kinh nữ châu Á

07:07, 11/07/2017

Vận động viên (VÐV) Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc đoạt Huy chương vàng (HCV) nội dung chạy 400m rào nữ vào tối 8-7 tại Giải điền kinh vô địch châu Á năm 2017 diễn ra ở Ấn Ðộ.

(Ảnh: BTC)
(Ảnh: BTC)

Sau khi vượt qua vòng loại với thành tích 57,34 giây, Nguyễn Thị Huyền bước vào lượt chạy chung kết cùng các đối thủ mạnh của Ấn Ðộ, Ca-dắc-xtan, Nhật Bản và về đích trước với thành tích 56,14 giây, nhanh hơn 1,08 giây so với VÐV người Ấn Ðộ A-nu về thứ hai, đoạt Huy chương bạc (HCB).

Với thành tích này, Nguyễn Thị Huyền không những mang về HCV thứ hai cho đội tuyển điền kinh Việt Nam (sau HCV của Bùi Thu Thảo ở môn nhảy xa nữ) mà còn phá kỷ lục quốc gia chạy 400m rào do chính mình lập (56,15 giây), đồng thời cũng là thành tích của Huyền tại SEA Games 28.

Sau bốn ngày thi đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam hiện xếp thứ tư trên bảng xếp hạng thành tích huy chương với hai HCV, một HCB.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com