Nở rộ dịch vụ thể dục thể thao tư nhân

08:06, 30/06/2017
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình TDTT như các sân: bóng đá cỏ nhân tạo, bóng bàn, cầu lông, bể bơi thông minh; mở các lớp: Yoga, Aerobic... có thu phí người tập, đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao của người dân. 
 
Trước nhu cầu tập luyện TDTT của người dân ngày càng cao nên Thành phố Nam Định luôn thiếu các điểm tập luyện. Do vậy các dịch vụ tập luyện TDTT tư nhân được mở ngày một nhiều, trong đó tập trung chủ yếu là các lớp Yoga, Aerobic, Gym, các sân bóng đá cỏ nhân tạo, các CLB: bóng bàn, võ thuật... Phong trào Yoga mới đưa vào tỉnh ta khoảng 3 năm nay nhưng hiện đã phát triển khá nhanh với nhiều trung tâm mới thành lập. Trung tâm Fitness và Yoga thuộc Trung tâm thương mại Micom (TP Nam Định) được thành lập từ tháng 4-2016, được đánh giá là phòng tập thể thao cao cấp với hệ thống máy tập, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên, giáo viên chuyên nghiệp. Trung tâm mở đa dạng các lớp Yoga chuyên nghiệp, lớp khiêu vũ tiêu chuẩn quốc tế do các giáo viên Ấn Độ giảng dạy, để phục vụ cho việc tập luyện các bài tập thể lực chung hoặc các bài tập chuyên sâu cho các nhóm cơ ngực, bụng, tay, chân… Ngoài ra phòng tập còn được hỗ trợ máy kiểm tra thể trạng, đo chỉ số cơ thể chi tiết, giúp hội viên theo dõi và đánh giá kết quả tập luyện của bản thân. Giữa tháng 6-2017, Trung tâm Yoga chi nhánh Nam Định cũng đã khai trương hoạt động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên đồng bằng sông Hồng, đường Giải Phóng (TP Nam Định). Trung tâm hoạt động khá đa đạng với các lớp học Yoga về: cơ bản, bụng, lưng, trị liệu cơ bản, thở, các lớp nhảy: Ấn Độ, liên khúc, hip hop... diễn ra nhiều khung thời gian trong ngày phục vụ từng đối tượng tập luyện. Trung tâm cũng có các dịch vụ hỗ trợ tập luyện như: xông hơi ướt, xông hơi khô, tắm nóng lạnh, các loại nước giải khát... Để khuyến khích người tập, trong tháng đầu thành lập, Trung tâm tặng chương trình tập miễn phí 5 buổi với đầy đủ các dịch vụ. Chị Phạm Thanh Vân, đường Trường Chinh (TP Nam Định) cho biết: “Sau một số buổi tập thử, tôi đã đăng ký tập chính thức lớp học Yoga vào thời gian cuối buổi chiều với thời gian một tiếng/ngày chi phí khoảng 600 nghìn đồng/tháng. Qua một tháng tập tôi thấy người khỏe khoắn, thoải mái tinh thần”. Bên cạnh các trung tâm Yoga, trên địa bàn Thành phố Nam Định còn có trên 10 CLB thể dục thẩm mỹ của tư nhân hoạt động sôi động thu hút đông phụ nữ tham gia. CLB thể dục thẩm mỹ Tuyết Anh có trụ sở chính ở Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh hiện phát triển thêm 3 cơ sở, gồm: tầng 3 chợ Rồng, Trung tâm Văn hóa 3-2 tỉnh và Nhà Văn hóa thiếu nhi Thành phố Nam Định tổ chức dạy: Aerobic, Yoga, Gym... cho hàng trăm người. Hằng năm, CLB thường tổ chức các hoạt động biểu diễn Aerobic, Yoga trong dịp Ngày hội Yoga quốc tế (21-6), kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 để tạo sân chơi cho các học viên giao lưu, nâng cao trình độ, hứng thú trong tập luyện. CLB thể dục thẩm mỹ Ánh Dương có 2 cơ sở: Tầng 1 của SVĐ Thiên Trường và Trung tâm VH-TT-TT Thành phố Nam Định với khoảng 200 học viên tập luyện vào các buổi sáng và buổi chiều. Dưới sự hướng dẫn của HLV Triệu Thị Lan, Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định và các HLV giàu kinh nghiệm dạy Aerobic và Yoga, CLB đã tạo được uy tín trong việc nâng cao sức khỏe cho học viên. Cùng với Yoga, Aerobic, trên địa bàn Thành phố Nam Định thời gian gần đây cũng có gần 20 sân bóng đá cỏ nhân tạo tập trung ở các phường Hạ Long, Cửa Nam, Lộc Hạ, Trần Đăng Ninh, KCN Hoà Xá, các xã: Nam Vân, Nam Phong, Lộc Hòa... Một số địa điểm kinh doanh hoạt động TDTT như bể bơi tư nhân Thắng Lợi, bể bơi mi ni tại Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh, CLB Liễu bóng bàn tại Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh, CLB bóng bàn trên các tuyến đường: Hùng Vương, Trường Chinh, Khu đô thị Hòa Vượng… với chi phí tập luyện hợp lý đã ngày càng thu hút đông người tập luyện.
Người dân tập luyện tại CLB Fitness Hòa Liên, đường Trường Chinh (TP Nam Định).  Bài và ảnh: Đức Thiện
Người dân tập luyện tại CLB Fitness Hòa Liên, đường Trường Chinh (TP Nam Định). 
Ở các huyện cũng xuất hiện nhiều doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng sân chơi, thành lập các CLB thể thao. Từ nhiều năm nay, Trung tâm VH-TT-TT huyện Ý Yên đã tạo điều kiện cho một số cá nhân đấu thầu xây dựng 2 sân đất nện tại Nhà văn hóa trung tâm huyện. Hiện tại, cả 2 sân đều được trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại, có lưới bao quanh, đồng thời được cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh thường xuyên trở thành điểm đến yêu thích của các CLB bóng đá trong huyện giao lưu thi đấu. Ngoài ra, 2 doanh nghiệp ở Thị trấn Lâm và xã Yên Ninh cũng đã xây dựng 2 sân cỏ nhân tạo để các đội bóng doanh nghiệp tập luyện và giao lưu với các đội bóng khác. Các CLB bóng bàn, thể dục thẩm mỹ, thể hình do các cá nhân đam mê thể thao thành lập cũng xuất hiện nhiều ở Thị trấn Lâm và các xã: Yên Nhân, Yên Chính, Yên Tiến với hình thức thu tiền người tập hoặc cho người tập miễn phí. Ở huyện Trực Ninh cũng xuất hiện nhiều doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo ở làng Kênh của Thị trấn Cổ Lễ và doanh nghiệp máy bún phở Thế Chiều ở xã Trực Chính. Phong trào đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT ở huyện Hải Hậu được nhiều doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng. Nhiều năm nay, hệ thống sân quần vợt, cầu lông, sân bóng đá cỏ nhân tạo, bể bơi, thể hình tại trung tâm huyện được Cty CP Xây dựng Hoàng Giang luôn hoạt động hết công suất phục vụ hàng trăm người tập luyện mỗi ngày. Trong dịp hè năm 2017, một số cá nhân trong huyện đã xây dựng 2 bể bơi thông minh với chi phí hàng trăm triệu đồng đặt tại Thị trấn Cồn và xã Hải Phú để phục vụ nhu cầu tập bơi, dạy bơi cho học sinh. Những năm gần đây Cty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Vân ở xã Hồng Quang (Nam Trực) đã liên tục đầu tư xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo, bể bơi phục vụ thanh, thiếu niên quanh vùng. Ở huyện Vụ Bản, từ hè năm 2016 một cá nhân đã đầu tư gần 200 triệu đồng xây bể bơi di dộng ở xã Kim Thái để tổ chức dạy bơi có thu phí cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn. Huyện Xuân Trường cũng có nhiều cá nhân đầu tư sân chơi TDTT cho nhân dân. Được chính quyền tạo điều kiện, từ năm 2016, một cá nhân ở xã Xuân Thượng đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo dưới chân cầu Lạc Quần. Chị Nguyễn Thị Hoàn ở xóm 12 xã Xuân Hồng xây dựng 2 nhà tập luyện cầu lông, một bàn bóng bàn phục vụ nhân dân quanh vùng có thu phí...
 
Việc nở rộ các dịch vụ TDTT tư nhân đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa thể thao trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp, cá nhân hướng tới lĩnh vực nhiều tiềm năng, qua đó cũng tạo thuận lợi cho người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ này, góp phần đưa thể thao phong trào ngày càng phát triển./.
 
Bài và ảnh:  Đức Thiện


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com