Nam Trực đẩy nhanh tiến độ đại hội thể dục thể thao các cấp

03:06, 03/06/2017
Thực hiện Kế hoạch 92/KH-UBND ngày 8-12-2016 của UBND tỉnh về “tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ VIII-2017, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018”, huyện Nam Trực đang triển khai tổ chức đại hội TDTT các cấp theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn, thiết thực, thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của toàn dân, qua đó khuyến khích phong trào rèn luyện thân thể trong cán bộ, nhân dân. 
Thi đấu bóng bàn thuộc Đại hội TDTT huyện Nam Trực lần thứ VIII-2017.
Thi đấu bóng bàn thuộc Đại hội TDTT huyện Nam Trực lần thứ VIII-2017.
Theo kế hoạch của Ban tổ chức đại hội TDTT huyện Nam Trực lần thứ VIII-2017, từ tháng 3 đến tháng 7-2017 tất cả 20 xã, thị trấn sẽ tổ chức đại hội TDTT cấp xã. Đến nay, toàn huyện đã có 10 đơn vị là Thị trấn Nam Giang và các xã: Đồng Sơn, Nam Thanh, Bình Minh, Nam Thắng, Nam Hồng, Nam Hoa, Nam Hùng, Nghĩa An, Điền Xá hoàn thành đại hội TDTT cơ sở. Trong đó Thị trấn Nam Giang được huyện chọn tổ chức đại hội TDTT “điểm” để các xã, thị trấn rút kinh nghiệm thực hiện. Đại hội TDTT Thị trấn Nam Giang được tổ chức vào ngày 23-4, với trên 1.000 cán bộ, nhân dân tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng và thi đấu các môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, đá cầu, xe đạp chậm, biểu diễn xe đạp tại NVH thị trấn và các sân thể thao thôn Vân Chàng, thôn Ba. Ngoài ngân sách, thị trấn đã huy động trên 80 triệu đồng tài trợ của các doanh nghiệp, cá nhân để tổ chức đại hội. Từ kinh nghiệm của Thị trấn Nam Giang, các xã trong huyện đều chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tổ chức đại hội TDTT, trong đó có nhiều môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Xã Nam Thanh tổ chức đại hội TDTT lần thứ VIII-2017 ngày 7-5 với hàng trăm cán bộ, nhân dân, học sinh diễu hành và 200 VĐV ở 23 thôn, xóm và học sinh 3 trường: mầm non, tiểu học, THCS thi đấu các môn: kéo co, chạy 100m, chạy bền, cờ tướng, đồng diễn thể dục. Xã Nam Hồng tổ chức đại hội TDTT lần thứ VIII-2017 vào giữa tháng 5-2017 với trên 400 hội viên các đoàn thể chính trị và các nhà trường diễu hành; trên 100 VĐV thuộc các CLB thể thao xã, trường THCS, nhân dân các xóm thi đấu các môn: bóng đá, kéo co, nhảy xa, chạy ngắn, bóng bàn. Đại hội TDTT xã Nam Hoa lần thứ VIII-2017 diễn ra sôi động với sự tham gia của trên 200 VĐV phong trào là thanh, thiếu niên, trung tuổi và cao tuổi ở 10 thôn, xóm thi đấu các môn: cầu lông, bóng bàn, kéo co, cờ vua, cờ tướng, đi xe đạp chậm, chạy việt dã, chạy ngắn, nhảy xa, nhảy cao. Đại hội TDTT cấp xã được tổ chức với kinh phí khoảng 30 triệu đồng, trong đó nhiều đơn vị làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các doanh nghiệp, cá nhân tài trợ cho các đội tuyển thể thao các thôn, xóm lên tới hàng chục triệu đồng. Theo Phòng VH-TT huyện, các đơn vị tổ chức đại hội TDTT vào đầu tháng 6-2017 đều chuẩn bị tốt sân bãi, mua sắm trang thiết bị thi đấu, vận động đông đảo nhân dân tham gia. Toàn huyện phấn đấu trong tháng 6 cơ bản tổ chức xong đại hội TDTT cơ sở, chỉ còn 1-2 đơn vị tổ chức trong tháng 7. Cùng với chỉ đạo tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở, Ban tổ chức đại hội TDTT huyện lần thứ VIII-2017 cũng tiến hành thi đấu một số môn thuộc đại hội nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện (1-4-1997 - 1-4-2017). Do chuẩn bị tốt nên các môn thi đấu gồm cầu lông, bóng bàn và thi đấu bóng chuyền (gồm 8 đội của 7 đơn vị: Thị trấn Nam Giang và các xã: Nam Thanh, Nam Tiến, Nam Cường, Nam Dương, Nam Giang, Nam Thắng, Nam Hoa) thu hút gần 300 VĐV tham dự, với nhiều trận đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao. Theo kế hoạch, lễ khai mạc đại hội TDTT huyện lần thứ VIII-2017 sẽ diễn ra vào cuối tháng 8-2017, sau đó sẽ tiến hành các môn thi đấu: bóng đá, cờ tướng, cờ vua, điền kinh, bơi lội, dưỡng sinh, kéo co, đi xe đạp chậm, võ thuật. Ngoài tổ chức các môn thi đấu, huyện thành lập các đội tuyển, tham gia các môn thi đấu thuộc Đại hội TDTT tỉnh. Trong đó, đội tuyển vật đã giành 2 HCB hạng cân trên 62kg nữ, 58-62kg của nam, HCĐ hạng 62-67kg nam; đội tuyển cầu lông xuất sắc giành giải nhất đôi nam, giải ba đôi nữ, giải ba đơn nữ; đội tuyển bóng bàn giành giải ba đôi nam, nữ.
 
Đại hội TDTT các cấp huyện Nam Trực diễn ra sôi động là do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT cơ sở. Cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT từ huyện đến cơ sở được đầu tư đồng bộ. Toàn huyện hiện có 10 nhà thi đấu thể thao, trong đó một số xã: Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Hồng xây dựng nhà thi đấu từ nguồn xã hội hóa đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân. Ở 179 thôn trong huyện đều xây dựng các khu thể thao, sân chơi thể thao ngoài trời như bóng đá, cầu lông…, đáp ứng tiêu chí về sân chơi TDTT trong xây dựng NTM. Số lượng các CLB, điểm, nhóm tập luyện TDTT của huyện được thành lập ngày càng nhiều. Trên địa bàn huyện có 3 CLB thể thao cấp huyện là cầu lông, bóng bàn, bóng đá với gần 100 thành viên tập luyện thường xuyên. Ở khối xã, thị trấn, có 15 CLB cầu lông, 10 CLB bóng bàn, 15 CLB bóng đá, 20 CLB dưỡng sinh, trong đó nhiều xã có tới 3-4 CLB dưỡng sinh ở các thôn, xóm. Nhiều CLB có số lượng hội viên, hoạt động mạnh đứng đầu trong tỉnh như CLB xe đạp thể thao Thị trấn Nam Giang, CLB bóng bàn thôn Vân Chàng của Thị trấn Nam Giang, CLB bóng đá xã Nam Mỹ... Toàn huyện hiện có trên 40% dân số tập luyện TDTT thường xuyên, gần 30% gia đình tập luyện TDTT.
 
Việc tổ chức thành công đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII-2017 là dịp để huyện Nam Trực tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; thu hút ngày càng đông người dân tích cực rèn luyện, tập luyện các môn thể thao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
Bài và ảnh: Đức Thiện


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com