Tham dự giải lần này có 20 đội của 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á, bao gồm: Ô-xtrây-li-a (2 đội), Hồng Kông (Trung Quốc), (2 đội), In-đô-nê-xi-a (2 đội), Kazakhstan (1 đội), Nhật Bản (2 đội), Trung Quốc (2 đội), Việt Nam (3 đội)...

Trao cờ lưu niệm cho các đội tuyển.
Trao cờ lưu niệm cho các đội tuyển.
Theo ban tổ chức giải đấu, do là giải quốc tế, nằm trong hệ thống tính điểm của Liên đoàn Bóng chuyền Châu Á nên có 2 giám sát của tổ chức này, 2 trọng tài người nước ngoài, 17 trưởng đoàn và huấn luyện viên. Các đội thi đấu theo thể thức vòng đấu bảng, sau đó đấu loại trực tiếp, xác định thứ hạng của các đội theo điểm số của vận động viên trong hệ thống tính điểm của Liên đoàn Bóng chuyền Châu Á. Giải nhất được tặng thưởng số tiền 3.000USD.

Ông Phạm Văn Luận, Phó giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ cho biết, Giải được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích phát triển phong trào tập luyện thể thao trong cả nước, đồng thời giúp các vận động viên nâng cao trình độ chuyên môn, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đội nước trong khu vực Châu Á. Bên cạnh đó, việc tổ chức giải tại Cần Thơ cũng cho thấy thành phố luôn năng động, hòa nhập, hội nhập quốc tế, thu hút khách du lịch, tạo dựng hình ảnh cho địa phương và vùng ĐBSCL, thu hút đầu tư…

Giải dự kiến bế mạc lúc 20h30 ngày 1-5.

Theo qdnd.vn