Dấu ấn phong trào bóng bàn cơ sở

05:03, 25/03/2017
Thời gian gần đây, phong trào bóng bàn ở các ngành, các địa phương trong tỉnh phát triển sôi động, thu hút ngày càng đông người tập luyện. Nhiều CLB bóng bàn được thành lập, hoạt động nền nếp, là cơ sở để các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố đưa môn bóng bàn vào chương trình thi đấu của Đại hội TDTT lần thứ VIII-2017.
Thi đấu bóng bàn tại Giải thể thao học sinh trung học tỉnh.
Thi đấu bóng bàn tại Giải thể thao học sinh trung học tỉnh.
CLB bóng bàn Đông Cường, Thị trấn Yên Định (Hải Hậu) hiện có 20 thành viên là giáo viên, công chức, người kinh doanh, buôn bán, học sinh ở các xã: Hải Bắc, Hải Phương và Thị trấn Yên Định. Đã thành nếp, vào 17-20 giờ hằng ngày, CLB sinh hoạt tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 6. Anh Vũ Minh Đại, Chủ nhiệm CLB cho biết: Mặc dù mới đi vào hoạt động từ năm 2014 nhưng CLB hoạt động sôi nổi, nền nếp. Từ kinh phí đóng góp của các thành viên gần 50 triệu đồng, CLB đã mua 2 bàn bóng bàn, sửa sang lại nhà tập bằng lợp mái tôn, mắc điện chiếu sáng..., tạo thuận lợi hơn cho các thành viên tập luyện và thi đấu. Vào dịp kỷ niệm chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động (1-5) hằng năm, CLB đều tổ chức giải bóng bàn mở rộng thu hút gần 30 tay vợt từ các CLB bóng bàn trong và ngoài huyện nên chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Còn CLB bóng bàn thôn Đại An, xã Nam Thắng (Nam Trực) được thành lập cách đây 7 năm. Những ngày đầu thành lập, việc tập luyện gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nhiệt tình của Ban chủ nhiệm, sự ủng hộ của các thành viên, CLB đã ổn định về cơ sở vật chất. Hiện CLB có khoảng 20 thành viên là cán bộ nghỉ hưu, công chức, thanh niên, người lao động do ông Vũ Văn Cống làm chủ nhiệm. Nhiều tay vợt có trình độ cao như bác Hoàng Xuân Lịch và anh Bùi Thanh Luận ở xóm 8 nhiều lần đạt giải cao tại các giải bóng bàn của xã. Cả 2 CLB bóng bàn trên đều thành lập từ cơ sở, điều đó ngày càng khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của môn bóng bàn. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện có khoảng 80 CLB bóng bàn được sở, ngành, các xã, phường, thị trấn, các xóm, thôn, doanh nghiệp, cá nhân đam mê thành lập và trên 200 điểm, nhóm tập luyện thu hút hàng nghìn người tập mỗi ngày. Phát triển mạnh nhất ở Thành phố Nam Định với nhiều CLB có tên tuổi như Liễu bóng bàn, Trung tâm VH-TT thanh thiếu niên tỉnh, Đông A, Lương Thế Vinh, các phường: Lộc Vượng, Lộc Hạ, Trần Hưng Đạo, các xã: Nam Vân, Lộc Hòa, Nam Phong... Phong trào bóng bàn cũng được phát triển khắp huyện Hải Hậu, trong đó có gần 20/35 xã, thị trấn, đơn vị đã thành lập CLB; tiêu biểu là các xã: Hải Bắc, Hải Phúc, Hải Phương, Thị trấn Cồn, Phòng GD và ĐT huyện, Điện lực huyện... Huyện Trực Ninh những năm gần đây phát triển phong trào bóng bàn tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị; trong đó riêng xã Trung Đông có điểm nhà ông Vũ Ngọc Quy ở xóm 2 thôn An Mỹ và Trường THCS Trực Đông luôn có đông người tập. Huyện Nam Trực cũng có gần 10 CLB bóng bàn duy trì hoạt động; tiêu biểu như CLB bóng bàn thôn Vân Chàng, CLB bóng bàn Thị trấn Nam Giang và CLB bóng bàn các xã: Nam Hồng, Tân Thịnh, Nam Dương... Huyện Vụ Bản cũng có trên 10 CLB bóng bàn của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trong đó hoạt động nền nếp và có nhiều tay vợt mạnh là CLB bóng bàn Ga Gôi, CLB bóng bàn Trường THCS Thị trấn Gôi, CLB bóng bàn xã Quang Trung... Ngoài các huyện, thành phố, một số ngành cũng duy trì phát triển mạnh phong trào bóng bàn như Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh, các Sở: GTVT, Tài chính, khối Ngân hàng, Trường Trung cấp nghề Đại Lâm... Phong trào bóng bàn trong tỉnh phát triển mạnh còn là do việc dạy và học bóng bàn được đẩy mạnh trong các trường tiểu học, THCS, THPT của ngành GD và ĐT. Hầu hết các trường đều đưa nội dung bóng bàn vào dạy cho học sinh dù cơ sở vật chất có chỗ còn khác nhau, có nơi bàn bóng bằng bê tông ngoài trời, có nơi là bàn gỗ đạt tiêu chuẩn đặt trong nhà… nhưng luôn tạo sự hứng khởi cho học sinh. Bên cạnh đó, việc dạy bóng bàn cho thanh, thiếu niên và nhi đồng cũng được Cung văn hóa thiếu nhi Thành phố Nam Định, Trung tâm VH-TT thanh, thiếu niên tỉnh, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP Nam Định), các Trung tâm VH-TT-TT các huyện, thành phố luôn là điểm đến yêu thích của thanh, thiếu nhi đam mê bóng bàn.   
 
Với sự phát triển mạnh của môn bóng bàn, thời gian qua, hoạt động thi đấu, giao lưu bóng bàn được tổ chức. Trung bình mỗi huyện, thành phố có khoảng 20-30 giải bóng bàn cấp xã được tổ chức hằng năm vào các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước... Vào các kỳ đại hội TDTT, các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố trong tỉnh đều tổ chức thi đấu bóng bàn nhằm chọn ra các VĐV xuất sắc thi đấu tại Giải bóng bàn thuộc Đại hội TDTT tỉnh. Môn bóng bàn cũng được các ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, GD và ĐT tỉnh lựa chọn tổ chức thi đấu trong các giải thể thao lớn. Dự kiến Đại hội TDTT lần thứ VIII-2017, có tới 80% xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố tổ chức môn thi đấu bóng bàn. Trong đó, huyện Nam Trực tổ chức môn thi đấu bóng bàn thuộc Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII-2017 vào ngày 25 và 26-3 với quy mô khoảng 100 VĐV tham dự. Theo kế hoạch, đầu tháng 4, Ban tổ chức Đại hội TDTT Thành phố Nam Định lần thứ VIII-2017 cũng tổ chức thi đấu môn bóng bàn với sự tham gia của 25 đơn vị phường, xã ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ với khoảng 200 VĐV phong trào. Huyện Vụ Bản dự kiến tổ chức môn bóng bàn thuộc Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII-2017 vào cuối tháng 3 với khoảng 50 VĐV thi đấu. Ở cấp tỉnh, môn thi đấu bóng bàn thuộc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII-2017 dự kiến được tổ chức cuối tháng 4-2017 với 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Đây là sân chơi có quy mô lớn, hứa hẹn có trình độ chuyên môn cao để người đam mê bóng bàn trong tỉnh được thi đấu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, qua đó đưa phong trào bóng bàn ngày càng phát triển./.
 
Bài và ảnh: Đức Thiện


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com