Sôi nổi phong trào tập luyện thể thao ở Lộc Hòa

09:01, 20/01/2017
Vào các buổi sáng sớm và chiều hằng ngày, phong trào tập luyện TDTT của nhân dân xã Lộc Hòa (TP Nam Định) luôn sôi động. Thanh niên giao lưu bóng đá trên các sân cỏ nhân tạo; người trung tuổi tập cầu lông, bóng bàn trong sân các NVH xóm; người cao tuổi tập dưỡng sinh ở các NVH, các khu đất rộng; phụ nữ đi bộ trên các trục đường chính của xã... Đồng chí Hoàng Ngọc Thế, cán bộ VH-TT xã Lộc Hòa cho biết: “Phong trào TDTT của xã những năm qua phát triển mạnh; cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các CLB thể thao cũng được thành lập, đã ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên.
Thanh niên xã Lộc Hòa (TP Nam Định) giao lưu bóng đá trên sân cỏ nhân tạo trung tâm xã.
Thanh niên xã Lộc Hòa (TP Nam Định) giao lưu bóng đá trên sân cỏ nhân tạo trung tâm xã.
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay xã có 8 NVH thuộc 3 thôn: Tân An, Phú Ốc, Lương Xá xây dựng được sân tập thể thao. Tiêu biểu là NVH xóm 3 Tân An được xây dựng khang trang với sân tập cầu lông rộng rãi, có hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ nhu cầu tập luyện vào buổi tối của nhân dân. NVH các xóm 1, 2, 3 Tân An, các xóm 2, 5 Phú Ốc có bàn bóng bàn trong nhà thường xuyên thu hút người dân đến tập luyện. NVH xóm 1 Tân An còn có sân rộng rãi, sạch sẽ, là nơi tập dưỡng sinh của người cao tuổi trong xóm. Từ lâu thôn Lương Xá đã xây dựng sân bóng rộng khoảng 2.000m2 cho thanh, thiếu niên các xóm đến tập luyện. Xã Lộc Hòa cũng là một trong những địa phương của thành phố triển khai xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo. Từ năm 2015 Doanh nghiệp Mạnh Tụng đã thuê một phần đất của SVĐ trung tâm xã làm sân bóng đá cỏ nhân tạo. Tháng 11-2016, cựu cầu thủ bóng đá Trần Đức Dương cũng xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo trên địa bàn xóm 2, thôn Phú Ốc. Với 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo, đã đáp ứng nhu cầu tập luyện, giao lưu của các đội bóng trong và ngoài xã. Hưởng ứng phong trào xã hội hóa TDTT, nhiều cá nhân trong xã cũng trang bị bàn bóng bàn, xây dựng sân cầu lông phục vụ việc tập luyện của gia đình và bạn bè. Nhiều năm nay, sân cầu lông trong nhà của ông Trần Trung Dũng ở xóm 2, thôn Tân An đã trở thành điểm tập luyện của cán bộ, nhân dân trong xã. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhiều CLB thể thao trên địa bàn được thành lập. CLB bóng đá thanh niên xã được thành lập cách đây 4 năm hiện có khoảng 20 thành viên thường xuyên tổ chức giao lưu với các đội bóng phường, xã của thành phố. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có gần 10 CLB bóng đá được thành lập, thu hút trên 100 thanh niên tham gia. Việc thành lập các CLB thể thao cũng được các xóm hưởng ứng. CLB bóng bàn xóm 3 Tân An có trên 10 thành viên với đủ lứa tuổi, ngành nghề tập luyện thường xuyên. CLB dưỡng sinh xóm 1, xóm 2 Tân An do ông Trần Đình Bằng, chi hội trưởng chi Hội CCB xóm phụ trách duy trì sinh hoạt đều đặn trên sân NVH xóm 1. CLB thể thao dưỡng sinh NCT xóm 2 Tân An có gần 30 thành viên tập luyện từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 hằng ngày với các bài tập: Thái cực quyền 24 động tác, song quạt, các bài múa: Nam Định mùa thu lịch sử, Tiến về Hà Nội... CLB TDTT dưỡng sinh Đông A - Hòa Vượng của xóm 2 Tân An do bà Trần Thị Đắc làm chủ nhiệm có khoảng 30 thành viên từ trung niên đến cao tuổi duy trì tập vào các buổi chiều trên khuôn viên Công viên Pratô. Hằng năm xã tổ chức gần 10 giải thể thao nhân các ngày kỷ niệm lớn như: Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), Tết Trung thu, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11). Trong đó giải bóng đá xã với sự tham dự của 5-6 đội bóng các xóm theo Luật Bóng đá 7 người thu hút sự quan tâm, cổ vũ, ủng hộ kinh phí của nhân dân. Vào dịp Tết Trung thu, thôn Lương Xá tổ chức giải bóng đá với sự tham dự của 5 đội bóng; các xóm 1, xóm 2, xóm 3 Tân An tổ chức giải cầu lông thu hút hàng chục VĐV phong trào tham gia. Qua các giải thể thao, xã chọn những VĐV tiêu biểu vào đội tuyển thể thao xã tham dự các giải thể thao thành phố tổ chức và đều giành giải cao. Tiêu biểu như các VĐV: Phạm Văn Chiến, Nguyễn Văn Cường ở xóm 3 Tân An nhiều lần giành thứ hạng cao tại giải cờ tướng, cờ vua thành phố. Cặp đôi VĐV: Trần Khải Hoàn và Đinh Thế Chiến giành giải ba tại giải cầu lông CCB Thành phố Nam Định năm 2016... 
 
Thời gian tới, xã Lộc Hòa tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, củng cố hoạt động của các CLB thể thao, tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp xã, cấp xóm, qua đó đưa phong trào TDTT ngày càng phát triển./.
 
Bài và ảnh: Thanh Ngọc


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com