Sôi nổi phong trào thể dục thể thao ở Trung Đông

09:04, 30/04/2016
Thời gian qua, phong trào TDTT ở xã Trung Đông (Trực Ninh) có chuyển biến tích cực với nhiều loại hình luyện tập, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Học sinh Trường THCS Trực Đông, xã Trung Đông trong giờ học bóng bàn.
Học sinh Trường THCS Trực Đông, xã Trung Đông trong giờ học bóng bàn.

Phong trào TDTT ở xã Trung Đông phát triển mạnh với các môn: bóng đá, bóng bàn, Thái cực trường sinh đạo, đi bộ, chạy thể dục… Trong đó, sôi động nhất là việc tập luyện, thi đấu bóng bàn. CLB bóng bàn xã có 15 thành viên chính và hàng chục người cùng tham gia tập luyện. Hằng ngày, tại 2 bàn bóng bàn ở trung tâm văn hoá xã luôn có đông người tập, từ lứa tuổi thanh, thiếu niên đến cán bộ, công chức, người cao tuổi. Phong trào bóng bàn được các trường THCS trong xã quan tâm phát triển mạnh với việc đầu tư bàn bóng, thành lập CLB bóng bàn. CLB bóng bàn Trường THCS Trực Đông hiện có 15 thầy, cô giáo tham gia. Ngoài việc tranh thủ tập vào giờ nghỉ giữa các tiết dạy, CLB duy trì tổ chức tập luyện từ 17 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Các thành viên CLB cũng tích cực tham gia các giải bóng bàn trong và ngoài huyện để nâng cao trình độ. Từ sự đam mê của các thầy cô, phong trào bóng bàn được nhiều học sinh tham gia tập luyện và đạt thành tích cao tại các giải thể thao học sinh do ngành GD và ĐT tổ chức. Tiêu biểu như em Nguyễn Đức Lương học sinh lớp 9A Trường THCS Trực Đông đã xuất sắc giành giải nhất bóng bàn Hội khoẻ Phù Đổng huyện năm 2016 và giành giải khuyến khích môn bóng bàn nam THCS Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh lần thứ IX-2016. Phong trào bóng bàn phát triển, đã thu hút một số cá nhân đầu tư mua bàn bóng, vợt, lưới để tập luyện. Từ nhiều năm nay, điểm tập bóng bàn của ông Vũ Ngọc Quy, ở xóm 2, thôn An Mỹ luôn thu hút gần chục người cao tuổi trong xã tập luyện thường xuyên. Để đưa phong trào bóng bàn phát triển, hằng năm UBND xã đều tổ chức 2 giải bóng bàn. Trong đó, giải bóng bàn chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày Thể thao Việt Nam (27-3) có sự tham gia của 30 VĐV bóng bàn trong xã được chia làm 2 thứ hạng thi đấu. Giải bóng bàn xã tổ chức nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 hằng năm là dịp để CLB bóng bàn xã thi đấu giao hữu với các CLB bóng bàn mạnh trong và ngoài huyện như CLB bóng bàn Phong Phú xã Liêm Hải (Trực Ninh), CLB bóng bàn Sinh Thái xã Nam Thanh, CLB bóng bàn xã Nam Hồng (Nam Trực)… Cùng với bóng bàn, phong trào tập luyện bóng đá cũng sôi động vào các buổi chiều trên SVĐ trung tâm xã thu hút hàng chục thanh, thiếu niên tham gia. Để đưa phong trào bóng đá ngày càng phát triển, tháng 3-2016, UBND xã thành lập CLB bóng đá gồm 15 thành viên là cán bộ, công chức xã. Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn (26-3-2016), 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-2016), Ban VH-TT, Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức Giải bóng đá xã với sự tham gia của 4 đội bóng gồm CLB bóng đá cán bộ, công chức xã, CLB bóng đá Đoàn Thanh niên, 2 CLB bóng đá giáo viên các trường THCS, tiểu học trên địa bàn. Các đội thi đấu theo Luật Bóng đá 5 người, các trận đấu có bình luận viên trực tiếp nên thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ. Phong trào Thái cực trường sinh đạo của người cao tuổi xã hiện thu hút khoảng 70 người cao tuổi tham gia. Hằng ngày, CLB Thái cực trường sinh đạo xã duy trì tập luyện tại sân HTX nông nghiệp dịch vụ Trực Đông và NVH xóm Nam Sơn. Nhờ chăm chỉ tập luyện, đến nay CLB đều thành thạo các bài tập như 128 động tác, võ quạt, các bài Chính khí ca, Vũ điệu bình minh, Nam Định mùa thu lịch sử…, được mời biểu diễn các sự kiện chính trị - xã hội của xã, tham gia các buổi giao lưu với các CLB Thái cực trường sinh đạo trong tỉnh. Phong trào đi bộ, chạy thể dục của xã cũng phát triển mạnh thu hút hàng trăm người tập ở các thôn Đông Hạ, Trung Lao, Đông Thượng… vào buổi sáng hay chiều muộn. Hằng năm xã tham gia đầy đủ các giải thể thao: bóng bàn, bóng đá, cầu lông, đi bộ, đi xe đạp chậm… trong Tuần lễ VH-TT huyện Trực Ninh tổ chức vào dịp Quốc khánh (2-9) hằng năm. Đội tuyển bóng đá xã nhiều năm đạt thành tích cao tại giải bóng đá huyện, trong đó đoạt chức vô địch Giải bóng đá huyện năm 2015. 
 
Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự ủng hộ của nhân dân, phong trào TDTT xã Trung Đông ngày càng phát triển, gia tăng số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên, số gia đình thể thao. Thời gian tới, xã tiếp tục phát triển các môn thể thao thế mạnh của địa phương như bóng đá, bóng bàn đồng thời đưa một số môn thể thao mới vào luyện tập, thi đấu; duy trì việc tổ chức ngày càng nhiều các giải thi đấu, giao lưu thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đưa phong trào TDTT xã ngày càng phát triển./. 
 
Bài và ảnh: Thanh Ngọc


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com