Xã hội hóa TDTT ở Thành phố Nam Định

07:07, 06/07/2013

Từ nhiều năm nay, công tác xã hội hoá TDTT trên địa bàn Thành phố Nam Định được đẩy mạnh. Các xã, phường đã quan tâm tới việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa (NVH), sân chơi thể thao, trang thiết bị tập luyện; tạo điều kiện thành lập các CLB thể thao… Nhờ vậy, chất lượng phong trào TDTT quần chúng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu của nhân dân.

Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Trước đây, trong phát triển phong trào TDTT cơ sở, khó khăn nhất của Thành phố Nam Định là thiếu sân chơi thể thao đủ tiêu chuẩn, nhất là các phường nội thành. Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố mới chỉ có 6 phường, xã có sân thể thao trung tâm. Không có cơ sở vật chất đầy đủ dẫn tới một số phường trong năm hầu như không tổ chức hoạt động thể thao. Trước thực trạng đó, nhiều năm qua Thành phố Nam Định đã có chủ trương, biện pháp, cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động TDTT của các đơn vị, doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển các nhà tập luyện thể thao. Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 20 nhà thi đấu thể thao, 3 bể bơi Nhà nước và tư nhân, hàng trăm sân cầu lông, quần vợt, sân bóng đá bằng đất, sân bóng đá nhân tạo, hàng chục NVH có bố trí sân chơi thể thao do Nhà nước, nhân dân cùng góp kinh phí, ngày công để xây dựng. Ngày càng xuất hiện nhiều công trình thể thao do nhân dân đầu tư xây dựng, thu hút đông người tham gia tập luyện. Bể bơi Thắng Lợi từ nhiều năm nay trở thành điểm đến yêu thích của nhiều thanh, thiếu niên trong dịp hè; từ năm 2011 đến nay đây là nơi Phòng GD và ĐT, Trung tâm VH-TT-TT thành phố lựa chọn tổ chức dạy bơi mỗi năm khoảng 800 học sinh của một số trường THCS trên địa bàn. Cùng với môn bơi lội, môn bóng đá cũng được xã hội hoá đầu tư tích cực. Khu vực Quảng trường Hòa Bình từ khi được UBND thành phố giao quản lý, Trung tâm VH-TT-TT thành phố đã tổ chức ký hợp đồng với một số nhà đầu tư cải tạo sạch sẽ, hạn chế bụi cát gây ô nhiễm không khí và quây lưới phòng ngừa bóng bay ra đường gây mất an toàn cho người đi đường. Ngoài ra các phường: Cửa Nam, Lộc Hạ, Hạ Long, KCN Hòa Xá, các xã Nam Vân, Nam Phong đã xây dựng được 8 sân cỏ nhân tạo, thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng đá mini 5 người, có hệ thống chiếu sáng, thoát nước… Theo một chủ sân ở xã Nam Phong cho biết, đầu tư sân bóng, ngoài thu tiền thuê sân bãi còn phát triển các dịch vụ khác như kinh doanh dụng cụ, quần áo thể thao... Cùng với việc huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao cơ sở vật chất, các xã, phường cũng tích cực thành lập các CLB, điểm, nhóm tập luyện thể thao thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 100 CLB, điểm, nhóm tập luyện thể thao, trong đó riêng Trung tâm VH-TT-TT quản lý 16 CLB bóng đá phong trào, 2 CLB bóng bàn, 1 CLB cờ tướng, 4 CLB khiêu vũ thể thao, 1 CLB thái cực trường sinh, 2 CLB xe đạp thể thao… Ở các phường, xã cũng thành lập 1-3 CLB thể thao hoạt động nề nếp. Các CLB, điểm, nhóm tập luyện thường xuyên, thực sự là mái nhà chung của những người cùng niềm đam mê. Tiêu biểu phong trào thái cực trường sinh đạo của người cao tuổi trên địa bàn thành phố hiện nay đã phát triển ở 23 CLB ở các phường, xã với hơn 800 hội viên chính thức và hàng nghìn người tham gia sinh hoạt. Các đơn vị có phong trào thái cực trường sinh đạo phát triển mạnh là các phường: Văn Miếu, Hạ Long, xã Lộc An…, trung bình mỗi phường có trên 100 hội viên. Do đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động TDTT, nhiều xã, phường đã từng bước khắc phục khó khăn về diện tích sân bãi, tích cực đầu tư thiết bị đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân. Tiêu biểu như các phường: Vỵ Xuyên, Lộc Vượng, Văn Miếu. Hiệu quả của công tác xã hội hóa TDTT của Thành phố Nam Định còn thể hiện qua việc thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia tổ chức, tài trợ các giải đấu. Tiêu biểu như giải bóng đá cúp Hoàng Mai do doanh nghiệp Hoàng Mai tổ chức; Giải bóng đá phong trào Quảng trường Hòa Bình do Hội bóng đá quảng trường tổ chức với sự tham gia của hàng chục CLB doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thi đấu... Cũng do làm tốt công tác xã hội hóa nên đến nay thành phố đã có 22/25 xã, phường tổ chức xong đại hội TDTT cơ sở, là đơn vị dẫn đầu tỉnh về tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Với sự đầu tư từ nhiều nguồn, nhiều hướng của cộng đồng đã đưa phong trào TDTT ở Thành phố Nam Định phát triển mạnh mẽ trong những năm trở lại đây. Qua đó, tạo động lực tiếp tục khích lệ phong trào TDTT trên địa bàn ngày càng phát triển, thu hút ngày càng nhiều hơn số lượng người và số đơn vị tham gia vào các hoạt động TDTT, góp phần nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu lao động, sản xuất của nhân dân./.

Thanh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com