Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên

06:05, 25/05/2013

Để chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định (Sở VH, TT và DL) đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo VĐV thành tích cao nhằm đạt kết quả cao trong đại hội, tiếp tục nâng cao vị thế thể thao của tỉnh.

Bộ môn điền kinh Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014.
Bộ môn điền kinh Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014.

Đồng chí Đặng Văn Chấn, Giám đốc Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định cho biết: Với chức năng đào tạo VĐV TDTT cung cấp cho các đội tuyển tham dự các giải đấu trong nước, quốc tế, hằng năm nhà trường duy trì đào tạo 120 VĐV năng khiếu và trên 150 VĐV nghiệp dư bổ sung cho các môn: điền kinh, bơi lội, vật, bóng bàn, cờ vua, cầu lông, boxing và các môn võ. Dưới sự dẫn dắt của các HLV dày dạn kinh nghiệm, các VĐV được đào tạo bài bản, tuyển chọn theo phương pháp thanh loại để tìm ra những VĐV ưu tú nhất. Quyết tâm giành thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, từ năm 2010 Sở VH, TT và DL đã giao cho Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo lực lượng VĐV, thành lập một số môn mới như vovinam, pencak silat, wushu, taekwondo, boxing, đua thuyền canoeing… Trong năm 2013, nhà trường đã đào tạo 150 VĐV chuyên nghiệp, tuyển 20 VĐV năng khiếu thể thao bổ sung cho các môn: điền kinh, bơi lội, cờ vua, cử tạ, vật tự do và các môn võ: teakwondo, vovinam, boxing, pencak silat, wushu, võ cổ truyền, judo. Trong công tác huấn luyện, nhà trường phấn đấu đào tạo 40 VĐV cấp kiện tướng, 20 VĐV cấp I, đồng thời cung cấp cho các đội tuyển quốc gia từ 15-25 VĐV, quyết tâm giành 120 huy chương các loại, từ đó tạo tiền đề giành vị trí 10-15 toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014. Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh những HLV dày dạn kinh nghiệm, có bề dày thành tích, nhà trường đã mời nhiều HLV trẻ, có trình độ phụ trách các môn mới. Việc tuyển dụng VĐV cho các môn mới và bổ sung cho các môn đang hoạt động được các HLV tích cực tuyển chọn qua các giải thể thao phong trào trong tỉnh. Ngoài ra, các HLV còn tham mưu với nhà trường mở các lớp thể thao phong trào cho thanh, thiếu niên trong dịp hè để phát hiện các tài năng. Trong dịp hè năm 2012, trường đã mở các lớp võ thuật, điền kinh, bơi lội, thu hút gần 500 VĐV là thanh, thiếu niên trên địa bàn Thành phố Nam Định, từ đó tuyển thêm một số VĐV bổ sung cho các bộ môn. Ngoài ra, nhiều HLV còn tham dự các giải thể thao cơ sở trong tỉnh, thậm chí ra tỉnh ngoài để tìm VĐV. Trường đặc biệt quan tâm các điều kiện sinh hoạt và học văn hoá cho các VĐV được tuyển chọn. Trong công tác huấn luyện, các HLV đều áp dụng tiến bộ khoa học nhằm nâng cao thành tích cho VĐV như áp dụng công thức tính độ tăng trưởng, tố chất thể lực, nhân trắc học, sinh lý, phân loại về đặc điểm thần kinh để ấn định môn chuyên sâu phù hợp cho từng VĐV. Trong quá trình tập luyện, những VĐV có tố chất, có khả năng giành huy chương tại Đại hội đều được nhà trường cử đi tập huấn tại các trung tâm thể thao lớn trong nước như Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia I Hà Nội, Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại Đà Nẵng… Nhờ vậy, VĐV các đội tuyển đều nhanh chóng hoàn thiện về kỹ, chiến thuật, biết phát huy sở trường, thế mạnh trong các giải đấu để giành thành tích cao. Năm 2012, các đội tuyển của trường tham gia các giải thể thao trong nước, khu vực đã giành 96 huy chương các loại với 36 HCV, 36 HCB, 24 HCĐ. Trong đó, đội tuyển điền kinh giành 73 huy chương các loại. VĐV Nguyễn Thị Huyền đã có sự bứt phá về thành tích khi là nữ VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCB tại Giải điền kinh trẻ châu Á được tổ chức tại Srilanka tháng 6-2012 ở nội dung 400m rào nữ. Đội tuyển boxing tuy mới thành lập nhưng trong năm 2012 đã xuất sắc giành 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, trong đó có 2 HCV tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2012, giành vị trí thứ 3 toàn đoàn. Tại Giải vô địch boxing thiếu niên nam, nữ toàn quốc năm 2013 với sự tham dự của 321 VĐV đến từ 28 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, cả 4 VĐV đội tuyển Boxing tỉnh ta đều giành thành tích cao, là một trong ba đơn vị dẫn đầu toàn đoàn. Nhiều VĐV của tỉnh đã trưởng thành tại các giải đấu quốc gia, quốc tế, hứa hẹn mang lại hy vọng “vàng” cho đoàn thể thao của tỉnh tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 như Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Huyền môn điền kinh, VĐV Lê Thùy Dung môn bơi lội, VĐV Phạm Thị Nhung và Lưu Diễm Quỳnh môn boxing…

Để đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của đội ngũ HLV, VĐV của Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL, nhà trường đã được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chế độ đãi ngộ VĐV, tạo các điều kiện, kịp thời động viên các HLV, VĐV ổn định tư tưởng./.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com