Tìm người lãnh đạo VFF

07:05, 24/05/2013

Những ngày qua, việc tìm kiếm người vào vị trí chủ chốt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VII đã thu hút được sự quan tâm của dư luận và tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí, bởi nó sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của nền bóng đá nước nhà sau những kết quả nghèo nàn của nhiệm kỳ VI vừa qua. Chính vì vậy ở kỳ đại hội này của VFF, các ứng viên tranh cử vào các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký phải có đề án tranh cử cụ thể làm cơ sở để đánh giá năng lực, trình độ cũng như sự tâm huyết và tầm nhìn của người đứng đầu VFF đối với bóng đá. Đây là vấn đề khá mới, song phần đông các ý kiến tại cuộc họp Ban Chấp hành VFF vừa qua đều thống nhất ứng cử viên vào vị trí chủ chốt phải công bố đề án trước hoặc trong đại hội để dư luận, các tổ chức thành viên đánh giá. Ban Chấp hành VFF đã thông qua và đưa nội dung trên vào dự thảo nghị quyết của đại hội. Vị trí Chủ tịch VFF hiện có hai ứng viên là Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL Lê Khánh Hải và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có ông Lê Hùng Dũng nêu quan điểm cá nhân, trong khi Thứ trưởng Lê Khánh Hải vẫn tỏ ra khá “kín tiếng”. Ông Lê Hùng Dũng cho biết: Nếu tới đây anh Lê Khánh Hải công bố một bản đề án thật tốt, thuyết phục được tôi và cả công luận, tôi sẵn sàng rút lui ngay tại đại hội, tự nguyện làm phó cho anh Hải. Trường hợp ngược lại, tôi sẽ công bố đề án của mình và quyết định sẽ do đại hội. Có thể thấy, đến thời điểm này dường như vị trí chủ tịch chỉ là hai ứng viên này, song trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của bóng đá Việt Nam hiện nay thì việc lựa chọn ứng viên còn đang “băn khoăn” bởi chọn “người nhà nước” để có sự thống nhất trong cơ chế quản lý, điều hành hay chọn “doanh nhân” để có tiền phục vụ bóng đá… Tuy nhiên thực tế đã cho thấy, với sự tham gia của doanh nghiệp, bóng đá Việt Nam đã có một số mặt tích cực khi có sự vào cuộc của một số ông bầu tâm huyết, song từ sự “tháo chạy” khỏi bóng đá của mấy doanh nghiệp đã cho thấy sự vận hành của nền bóng đá cần một cơ chế hợp lý hơn là cần tiền…

Ngày 5-6 tới đây, đại hội VFF nhiệm kỳ VII sẽ chính thức diễn ra và các vị trí chủ chốt của VFF sẽ được định đoạt. Dư luận cho rằng: Dù ai làm Chủ tịch VFF đi chăng nữa thì cũng phải là người có tầm nhìn toàn diện trong dài hạn để đưa bóng đá Việt Nam phát triển bền vững, có khả năng triển khai các công việc một cách bài bản, khoa học; biết quy tụ được sức mạnh tập thể và tạo dựng được ban chấp hành đoàn kết để thu hút được các nguồn lực xã hội đầu tư cho bóng đá nước nhà phát triển, vươn xa và gặt hái được nhiều thành quả, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com