Phước Hưng đoạt Huy chương Vàng xà kép thế giới

07:05, 03/05/2013

Đề án tổ chức Asian Games 18 sẽ được hoàn thiện trong quý II năm nay

Tổng cục TDTT, Uỷ ban Olympic Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện đề án tổ chức Asian Games 18-2019 để trình Bộ VH, TT và DL và sau đó trình lên Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm nay.

Bên cạnh việc hoàn thiện đề án, Tổng cục TDTT cũng sẽ xúc tiến, khởi động các kế hoạch: thi sáng tác logo (biểu tượng của Đại hội), linh vật, bài hát… Bộ VH, TT và DL cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại hội như tại Ngày văn hoá Việt Nam tại nước ngoài… Dự kiến Asian Games 18-2019 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2019 với sự tham gia của khoảng 45.000 người, trong đó có khoảng 11.000 vận động viên, 10.000 quan chức kỹ thuật… của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải bóng đá futsal toàn quốc 2013

Giải diễn ra từ ngày 11 đến 23-5 tại Nhà thi đấu Quận 8 và Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), có tổng cộng 12 đội, được chia thành 2 nhóm A và B, mỗi nhóm 6 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt ở mỗi nhóm để tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất, nhì của mỗi nhóm sẽ vào đá bán kết. Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá futsal toàn quốc 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 10-5 tới tại sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Phước Hưng đoạt Huy chương Vàng xà kép thế giới

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Tại Giải FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup 2013 diễn ra ở Xlô-vê-ni-a với sự tham gia của các VĐV hàng đầu thế giới, tiếp theo tấm Huy chương Đồng nhảy chống nữ của Phan Thị Hà Thanh, VĐV Phạm Phước Hưng của Việt Nam đã đoạt Huy chương Vàng ở nội dung xà kép nam. Sau khi giành được 15,400 điểm và chỉ xếp thứ hai ở vòng đấu loại, Phước Hưng đã tự tin thể hiện thành công bài biểu diễn của mình ở vòng chung kết và đạt 15,700 điểm, đoạt Huy chương Vàng. Cũng ở nội dung xà kép, một đại diện khác của Việt Nam là VĐV Hoàng Cường được 14,325 điểm và xếp hạng năm chung cuộc.

Có 361 vận động viên thi đấu Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia

Trên đầm Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) diễn ra Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia Eximbank năm 2013 từ ngày 29-4 đến 2-5. Dự giải có 361 vận động viên các đội thuyền nam, nữ của 13 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang và Kiên Giang. Các đội thuyền có 10 và 20 vận động viên thi đấu ở 18 nội dung, gồm thuyền nam, thuyền nữ và thuyền nam - nữ phối hợp, với các cự ly 1.000m, 500m và 200m. Từ năm 2005, đua thuyền truyền thống đã nằm trong hệ thống thi đấu của thể thao thành tích cao và được chọn là một trong những nội dung thi đấu chính thức của Đại hội TDTT toàn quốc.

Kết thúc Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 25

Với tên gọi “Non sông liền một giải”, Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 25 có lộ trình gần 2.000km đã thành công mỹ mãn trong sự đón chào nồng nhiệt của nhân dân và người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đích đến ngay trước Dinh Thống Nhất, ban tổ chức và ban trọng tài đã tổng hợp kết quả để công bố và trao giải cho các danh hiệu của cuộc đua. Ngôi vị danh giá nhất, chiếc áo vàng chung cuộc của cuộc đua lần này được trao cho tay đua trẻ 17 tuổi Trần Thanh Điền của Bảo vệ thực vật Sài Gòn cùng 100 triệu đồng tiền thưởng. Giật chiếc áo vàng của Minh Trí (Cỏ May Đồng Tháp) từ chặng 7, Thanh Điền được sự hỗ trợ của đồng đội đã bảo vệ thành công ngôi vị này cho đến chặng cuối cùng. Vượt qua 27 tay đua trẻ khác của cuộc đua, Thanh Điền cũng giành luôn chiếc áo trắng chung cuộc trị giá 20 triệu đồng./.

PV (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com