Đăng cai ASIAD Games 2019: Mừng ít, lo nhiều!

04:04, 12/04/2012

Khi hay tin, nước ta đang lên kế hoạch vận động đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD Games 2019) thì người hâm mộ rất vui vì đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín, sự phát triển của đất nước trước bạn bè châu lục và thế giới. Hiện có 4 quốc gia đang tích cực tham gia vận động đăng cai sự kiện này là: Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Đài Loan (Trung Quốc), In-đô-nê-xi-a và Việt Nam. Trong đó, nước ta được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đánh giá rất cao vì sự ổn định về chính trị, bảo đảm an ninh cho công tác tổ chức đại hội. Điều đó đã được khẳng định qua 2 lần tổ chức thành công SEA Games 2003 và Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 (AIG 3). Đặc biệt, các tập đoàn tài trợ cho OCA đã hối thúc OCA hướng về Việt Nam vì họ xem nước ta là thị trường đầu tư lý tưởng nhất hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những nghi ngại xung quanh sự kiện “lịch sử” này. Trước tiên đó là nguồn kinh phí khổng lồ (dự kiến khoảng 150 triệu USD) để đầu tư cho công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật… trong điều kiện nền kinh tế khó khăn hiện nay. Và số tiền đó mới chỉ là nguồn kinh phí dự trù ban đầu còn khi quyết toán chắc chắn sẽ cao hơn. Bài học đã có từ SEA Games 2003. Hơn nữa, phần lớn số tiền đó vẫn trên vai ngân sách Nhà nước. Còn nguồn thu, ai dám bảo đảm khả năng có thể thu được từ đại hội đủ để bù đắp được số tiền bỏ ra đầu tư tổ chức đại hội. Và rồi với quãng thời gian hơn 6 năm có đủ để ngành Thể thao chuẩn bị một thế hệ vận động viên đủ khả năng giành thành tích cao nhất có thể, xứng tầm với vị thế của nước chủ nhà? Xa hơn, dư luận còn lo ngại tình trạng nhiều công trình trị giá hàng triệu USD lại bị bỏ phí đến thảm thương sau khi đại hội thể thao kết thúc. Điển hình như những công trình xây mới để phục vụ SEA Games 2003 đã bị “bỏ hoang” không sử dụng hoặc sử dụng không đúng chức năng, thậm chí cái sân điền kinh đa năng lại bị “xẻ” ra cho tư nhân thuê để làm sân quần vợt, bãi gửi xe… lấy tiền.

Vì thế, Đề án tổ chức ASIAD Games 2019, thoạt nghe thì vui nhiều mà lo cũng chẳng ít?!. Chúng ta cần một ASIAD tốt và uy tín để làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện mình với các quốc gia trong khu vực, châu lục và thế giới. Song cũng không vì thế mà vội vàng quyết định đăng cai tổ chức ASIAD Games 2019 bằng mọi giá. Dư luận cho rằng: Cần phải có một sự cân nhắc, đánh giá, lựa chọn thấu đáo trước khi quyết định có hay không việc đăng cai ASIAD Games 2019./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com