Đội tuyển nữ Việt Nam đại thắng đội tuyển nữ Singapore

09:10, 17/10/2011

Chiều 16- 10, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bước vào hành trình chinh phục vương miện tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011. Trong trận ra quân gặp ĐT nữ Singapore, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chiến thắng giòn giã với tỷ số 9-1.

Bước vào trận đấu với khí thế và tinh thần quyết tâm cao, đội tuyển Nữ Việt Nam đã cống hiến cho khán giả trên SVĐ quốc gia Lào một trận cầu tuyệt vời với cơn mưa bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Singapore. 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Lần lượt những chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam đã có những bàn thắng của riêng mình trong đó tiền đạo số 16 Huỳnh Như đã lập cú đúp với những bàn thắng ở phút thứ 7, 65 và 78. Tiền đạo số 10 Nguyễn Thị Hòa cũng xuất sắc không kém người đồng đội, chị đã ghi bốn bàn thắng ở những phút 11, 28, 45 và 74. Hai bàn thắng còn lại do hai tiền vệ số 6 Nguyễn Thị Kim Tiến và số 16 Lê Thị Thương lập công ở phút 25 và 37.

Bàn thua duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam đến từ một tình huống phản công của đội bạn với đường chuyền từ cánh trái, bóng được câu bổng vào vùng cấm địa và bất ngờ bay vào khung thành của thủ môn Kiều Trinh ở phút 13. 

Như vậy, với chiến thắng vang dội trong trận mở màn, đội tuyển Nữ Việt Nam đã thật sự gây ấn tượng mạnh tại giải, là bàn đạp vững chắc cho các trận đấu còn lại. Vào lúc 19 giờ ngày 18-10, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp chủ nhà Lào trên SVĐ QG.

Đội hình chính của ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với ĐT nữ Singapore:
Thủ môn: Kiều Trinh (1)
Hậu vệ: Bùi Thị Như (5), Nguyễn Hải Hòa (17), Chương Thị Kiều (12), Hồng Lĩnh (9), Nguyễn Thị Xuyến (2)
Tiền vệ: Lê Thi Thương(16), Kim Tiến (6), Nguyễn Thị Muôn (13)
Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa (10), Huỳnh Như (15).

Theo: qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com